Tại buổi gặp mặt, các đại biểu cùng nhìn lại chặng đường 65 năm kể từ khi thảm họa da cam xảy ra tại Việt Nam. Những hậu quả nặng nề của chất độc hóa học do quân đội Mỹ sử dụng trong chiến tranh vẫn dai dẳng hiện hữu, để lại nỗi đau không về trên thân thể và tinh thần của nhiều thế hệ gia đình Việt Nam.
Trong hành trình khắc phục hậu quả chiến tranh, Đảng, Nhà nước và toàn xã hội luôn dành sự quan tâm, chăm lo đối với nạn nhân chất độc da cam, các cấp Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin đã không ngừng nỗ lực vận động các tổ chức, doanh nghiệp, nhà hảo tâm và cộng đồng chung tay hỗ trợ, giúp đỡ nạn nhân, góp phần sẻ chia khó khăn, tiếp thêm nghị lực để họ vượt lên số phận, hòa nhập cộng đồng.
Phát biểu tại buổi gặp mặt, đồng chí Nguyễn Đức Toàn xúc động bày tỏ sự cảm thông, chia sẻ sâu sắc trước những mất mát, khó khăn mà nạn nhân chất độc da cam và gia đình đang phải gánh chịu. Đồng chí biểu dương những nạn nhân đã vượt lên hoàn cảnh, nỗ lực vươn lên trong cuộc sống, đồng thời ghi nhận những đóng góp của Hội trong công tác chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của nạn nhân. Đồng chí mong muốn thời gian tới, Hội tiếp tục đổi mới hoạt động, huy động thêm nhiều nguồn lực xã hội để việc chăm sóc, hỗ trợ nạn nhân ngày càng thiết thực, hiệu quả. Nhân dịp này, thay mặt lãnh đạo Đảng, chính quyền tỉnh, đồng chí Nguyễn Đức Toàn tặng hoa và quà động viên các nạn nhân.
Chung tay cùng Hội, Công ty Cổ phần Dược Á Đông Hà Nam trao tặng Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin xã Vĩnh Trụ 2 triệu đồng tiền mặt và 20 phần quà dành tặng các nạn nhân cao tuổi, già yếu, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, với tổng trị giá 13 triệu đồng. Công ty cũng trao tặng 71 hội viên thẻ đồng hành, được giảm 10% khi mua sản phẩm của Công ty và được tư vấn sử dụng thuốc, chăm sóc sức khỏe đến hết năm 2026.
Dịp này, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin xã Vĩnh Trụ tặng mỗi nạn nhân một bộ quần áo bộ đội; trao tặng hai người con bị khuyết tật của hội viên, mỗi cháu một phần quà trị giá 200.000 đồng, thể hiện sự quan tâm, sẻ chia đối với những gia đình còn nhiều khó khăn.
Thay mặt Hội, ông Đỗ Văn Tín, Phó Chủ tịch Hội xã trân trọng cảm ơn sự đồng hành, sẻ chia của Công ty Cổ phần Dược Á Đông Hà Nam và các tổ chức, cá nhân đã quan tâm đến nạn nhân chất độc da cam. Ông mong muốn thời gian tới, Hội và Công ty tiếp tục phối hợp lâu dài, góp thêm nguồn lực chăm sóc sức khỏe, hỗ trợ đời sống nạn nhân, cùng chung tay làm vơi bớt nỗi đau và lan tỏa tinh thần nhân ái trong cộng đồng.
Tin, ảnh: Đỗ Văn Tín
Phó Chủ tịch Hội xã Vĩnh Trụ






.png)








Bình luận