• Quảng cáo: 0246.265.2654
Tiếng Việt
English
logo
ĐOÀN KẾT - NGHĨA TÌNH - TRÁCH NHIỆM - VÌ NẠN NHÂN CHẤT ĐỘC DA CAM

Bắc Giang: ông Giáp Huy Sở “Bộ đội Cụ Hồ”, NNCĐDC, một tấm gương sáng về vượt khó vươn lên.

Bắc Giang: ông Giáp Huy Sở “Bộ đội Cụ Hồ”, NNCĐDC, một tấm gương sáng về vượt khó vươn lên.

Phát huy truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, nhiều Hội viên Hội NNCĐDC/dioxin thành phố Bắc Giang thường xuyên nêu cao ý chí của người quân nhân cách mạng, không cam chịu số phận nghiệt ngã do chất độc hoá học (CĐHH) của Mỹ sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam gây nên, đã khắc phục khó khăn vươn lên, làm giàu trên quê hương và tích cực tham gia công tác hội.

Ông Giáp Huy Sở, sinh năm 1950, Thôn Đồng, xã Song Mai, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang, nhập ngũ tháng 3/1967 vào chiến trường chiến đấu ở Ban Quân báo, Đoàn 559, tháng 8/1980 chuyển ngành về Xí nghiệp Sứ Sông Thương và nghỉ hưu tại đây. Ông bị phơi nhiễm CĐHH, bị u cục rải rác, thoái hóa cột sống và các khớp, tiểu đường và tăng huyết áp giai đoạn II, người con gái bị di chứng CĐHH, sức khỏe không ổn định, khả năng lao động hạn chế. Ông được kết nạp vào Hội NNCĐDC/dioxin thành phố Bắc Giang tháng 9/2006, khi thành lập Chi hội Song Mai thuộc Hội NNCĐDC/dioxin TP Bắc Giang, ông được cử làm Chi hội trưởng năm 2009, Chi hội được chuyển đổi để thành lập Hội cơ sở, ông được bầu làm Chủ tịch Hội NNCĐDC/dioxin xã Song Mai, liên tục cho đến nay (3 nhiệm kỳ). Kinh tế gia đình ông dựa vào làm nông và số trợ cấp của Nhà nước. Các con đã đi lấy chồng, lao động sản xuất chủ yếu là hai vợ chồng, trong khi tuổi mỗi ngày mỗi cao; với hoàn cảnh như vậy, gia đình gặp rất nhiều khó khăn trong sản xuất và đời sống, ngoài ra, còn phải chi phí cho việc khám, chữa bệnh của hai bố con cũng tốn kém không nhỏ.

Với bản chất “Bộ đội Cụ Hồ”, quyết tâm chiến thắng đói nghèo, vợ, chồng ông nhanh chóng tiếp thu chủ trương dồn điền, đổi thửa, tạo điều kiện thực hiện các dự án phát triển nông nghiệp năng suất, chất lượng cao. Gia đình ông đã đổi và nhận chuyển nhượng được trên 8 sào đất về một khu cho tiện canh tác và đầu tư kỹ thuật mới. Gia đình đầu tư một giếng khoan để vừa chủ động nguồn nước tưới, vừa đảm bảo vệ sinh cho cây trồng, không những đủ nước cho canh tác của gia đình ông mà còn hỗ trợ cho những hộ có ruộng canh tác xung quanh, bà con rất phấn khởi. Gia đình tiếp thu dự án trồng rau an toàn, kết hợp một số diện tích trồng hoa, Năm 2016, gia đình chuyển 4 sào ruộng sang trồng trên 100 cây Bưởi Đào đường (lấy giống từ Viện Cây Nông nghiệp), đến nay đã sai quả. Ngoài ra còn quy hoạch một khu nuôi gà, kết hợp lấy phân bón cho cây trồng, trung bình mỗi lứa cung cấp cho thị trường từ 100 đến 150 con. Gia đình hạn chế dùng các loại phân hóa học mà chủ yếu sử dụng phân hữu cơ, chế biến chất bảo vệ thực vật bằng dấm, tỏi, ớt, tuyệt đối không dùng các hóa chất công nghiệp. Với cây ăn quả đặc sản còn dùng phân chất lượng cao như: các loại cá nhỏ, đậu tương ngâm ủ. Do đó, cây trồng phát triển rất tốt, khả năng kháng sâu bệnh cao, sản phẩm không có chất độc hại. Do chuyển đổi cơ cấu, cây trồng, vật nuôi, tiếp thu khoa học công nghệ mới, sản xuất nông nghiệp an toàn theo tiêu chuẩn VIETGAP nên sản phẩm của gia đình đều được mọi người đến lấy tại chỗ. Với các loại sản phẩm thu được, sau khi trừ chi phí, đã thu lợi từ 120 đến 130 triệu đồng/năm. Sau hơn 3 năm, nuôi, trồng, gia đình đã có khoản thu nhập khá và tương đối ổn định.

Với kinh nghiệm của bản thân và cương vị Chủ tịch Hội ông Sở đã phát động phong trào “NN CĐDC không cam chịu, vượt lên số phận, phát triển kinh tế, đảm bảo cuộc sống” trong toàn Hội. Đến nay, nhiều cán bộ, hội viên đã được giúp đỡ chuyển đổi sản xuất, có hội viên có cả héc ta hồ cá kết hợp chăn nuôi, cây trồng trên bờ. Phong trào của Hội đạt kết quả tốt đã góp phần tích cực thực hiện chương trình xây dựng Nông thôn mới của xã Song Mai về đích sớm. Mặc dù bận công việc sản xuất, song bản thân ông Sở vẫn hăng say, nhiệt tình với công tác Hội. Hơn chục năm qua hoạt động không thù lao, kinh phí hoạt động hạn hẹp, song với tinh thần vì nghĩa tình đồng đội, đồng chí đã cùng các cấp hội tích cực củng cố và phát triển tổ chức, thực hiện đầy đủ và hiệu quả nhiệm vụ được giao, gần 100 hội viên và đội ngũ cán bộ luôn yên tâm, nhiệt tình gắn bó với Hội.

Ông Giáp Huy Sở, trong trang trại cây trồng và chăn nuôi của gia đình.

Ông Giáp Huy Sở, thực sự là tấm gương sáng của NNCĐDC không cam chịu số phận, vượt khó vươn lên làm giàu trên quê hương, một cán bộ Hội, một đồng chí lãnh đạo nhiệt tình, gương mẫu, tâm huyết với công tác Hội, rất xứng đáng để mọi người học tập và noi theo./.

Đoàn Văn Thắng

Bình luận

Gửi bình luận
Bình luận

    Tin khác