• Quảng cáo: 0246.265.2654
Tiếng Việt
English
logo
ĐOÀN KẾT - NGHĨA TÌNH - TRÁCH NHIỆM - VÌ NẠN NHÂN CHẤT ĐỘC DA CAM

Bắc Ninh, nhiều nguồn lực chăm lo nạn nhân chất độc da cam

 Kể từ khi quân đội Mỹ gây ra thảm họa da cam ở Việt Nam cho đến nay đã 62 năm (10.8.1961-10/8/2023), chất độc da cam/dioxin đã và đang gây hậu quả nặng nề cho nhiều thế hệ người Việt Nam. Những di chứng từ đời bố, mẹ đến con rồi thậm chí cả đến đời cháu đang khiến nhiều gia đình sống trong nỗi đau đớn, quay quắt  từng giờ, từng phút… Không ngừng quan tâm chăm lo, bảo vệ quyền lợi và hỗ trợ nạn nhân chất độc da cam là nhiệm vụ mà các cấp Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin trong tỉnh Bắc Ninh thực hiện với mục tiêu xoa dịu phần nào nỗi đau ấy.

Theo Hội NNCĐDC/dioxin tỉnh Bắc Ninh, toàn tỉnh hiện có 3.010 NNCĐDC, gồm: 2.240 nạn nhân trực tiếp (là những người trực tiếp chiến đấu hoặc phục vụ chiến đấu tại các khu vực bị Mỹ rải chất độc hóa học dioxin) và 770 nạn nhân gián tiếp là con đẻ của những người lính bị nhiễm chất độc da cam. Từ sự quan tâm của Đảng và Nhà nước, NNCĐDC được hưởng chế độ trợ cấp hàng tháng. Tuy nhiên với những gia đình có nhiều nạn nhân thì mức hỗ trợ này chỉ chỉ có thể hạn chế một phần khó khăn, mang ý nghĩa động viên là chính.
Với mục tiêu chăm lo tốt hơn cho những NNCĐDC, những năm qua, công tác xây dựng, phát triển, củng cố và kiện toàn tổ chức Hội từ tỉnh đến cơ sở luôn được Hội NNCĐDC/dioxin tỉnh đặc biệt quan tâm. Mỗi tổ chức Hội được thành lập, mỗi cá nhân tự nguyện là hội viên được ví như cánh tay nối dài cùng chăm lo cho NNCĐDC. Đến nay, tổ chức Hội NNCĐDC/dioxin đã được thành lập tại 8 huyện, thị xã, thành phố với 114 hội/117 cơ sở/126 xã, phường, thị trấn trong tỉnh. Tính đến năm 2023, Hội NNCĐDC/dioxin tỉnh phát triển lên 2.808 hội viên thuộc nhiều lứa tuổi, công việc, vị trí xã hội khác nhau.Trong đó không ít người là nạn nhân hoặc là người thân của nạn nhân chất độc hoá học, là nhân chứng chiến tranh… nên thấu hiểu hơn ai hết những mất mát, đau thương mà NNCĐDC đã và đang hứng chịu. Vì thế, các hội viên đều rất tâm huyết với hoạt động của hội. Đặc biệt ở cấp cơ sở dù không có bất kỳ chế độ phụ cấp nào nhưng nhiều người vẫn gắn bó nhiều năm, nhiệt tình hết lòng với công việc.
Hàng năm, bằng nguồn vận động xây dựng quỹ “Vì NNCĐDC”, Hội NNCĐDC/dioxin tỉnh và Hội các huyện, thị xã, thành phố thực hiện nhiều hoạt động chăm sóc, trợ giúp nạn nhân thiết thực, ý nghĩa như: Thăm, tặng quà nhân dịp lễ tết; tặng sổ tiết kiệm; trợ giúp khó khăn thường xuyên, đột xuất; tặng trang thiết bị chỉnh hình, xe lăn, xe lắc; hỗ trợ xây mới và sửa chữa nhà ở; tặng bò giống sinh sản; hỗ trợ nạn nhân đi xông hơi tẩy độc… Riêng trong 5 năm (2018-2023), các cấp hội vận động nguồn quỹ đạt  hơn 7,3 tỷ đồng, hỗ trợ cho gần 44,6 nghìn lượt nạn nhân; qua đó phần nào động viên, an ủi, giảm bớt khó khăn trong đời sống hàng ngày của gia đình các nạn nhân, giúp họ vươn lên tự tạo lập cuộc sống.

Lãnh đạo Hội NNCĐDC/dioxin tỉnh Bắc Ninh và huyện Quế Võ thăm hỏi gia đình có nhiều thế hệ là NNCĐDC.

Đồng hành cùng những hoạt động ý nghĩa ấy là hàng nghìn mạnh thường quân, trong đó có nhiều tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân đã tích cực ủng hộ Quỹ Vì NNCĐDC trong nhiều năm như: Công ty TNHH Tập đoàn Quốc tế Phượng Hoàng; Hiệp Hội Doanh nghiệp vừa và nhỏ tỉnh; Trung tâm Du lịch, Văn hóa, Thể thao Phú Sơn; Nhóm gia đình phát tâm bồ đề Bắc Ninh… Đặc biệt từ năm 2019, Hội được UBND tỉnh cho phép thành lập Trung tâm xông hơi tẩy độc và Phục hồi sức khỏe cho NNCĐDC tỉnh Bắc Ninh. Với sự đồng hành, hỗ trợ của Công ty Cao Lâm Viện về cơ sở hạ tầng, máy móc, trang thiết bị y tế, Trung tâm đã và đang phát triển là cơ sở tin cậy của NNCĐDC trong và ngoài tỉnh về xông hơi tẩy độc, phục hồi sức khỏe.
 Ông Nguyễn Trọng Thu, Phó Chủ tịch Hội NNCĐDC/dioxin tỉnh cho biết: “Để tạo được sự yên tâm, tin tưởng của các mạnh thường quân, Hội NNCĐDC/dioxin tỉnh thường xuyên phối hợp với ngành Lao động - Thương binh và Xã hội, các địa phương tích cực bám sát, phân loại đối tượng NNCĐDC để có kế hoạch giúp đỡ cụ thể, trong đó ưu tiên giúp đỡ những gia đình NNCĐDC là hộ nghèo, hoàn cảnh khó khăn, suy giảm sức lao động với tinh thần không để ai bị bỏ lại phía sau. Nhờ đó, số tiền, vật chất mà các tổ chức, cá nhân ủng hộ luôn đến được đúng với những hoàn cảnh khó khăn cần trợ giúp”.
Tuy nhiên, thế hệ NNCĐDC trực tiếp hiện đều cao tuổi (từ 70-90 tuổi), thường xuyên ốm đau, bệnh tật. Số nạn nhân gián tiếp phần lớn bị dị hình, dị tật, thiểu năng trí tuệ, không có khả năng vận động hay tự phục vụ. Thêm vào đó, cả nước nói chung và trên địa bàn tỉnh nói riêng đã ghi nhận di chứng chất độc da cam di truyền sang thế hệ thứ ba, thứ tư. Số nạn nhân là con, cháu người bị phơi nhiễm chất độc hóa học trong chiến tranh ngày càng tăng lên, trong khi những chính sách hỗ trợ cho nạn nhân nhiễm chất độc hóa học mới chỉ dừng lại ở thế hệ thứ 2...
“Thực tế không ít gia đình có tới 4-5 nạn nhân, không có khả năng lao động. Nhiều người mang trong mình những căn bệnh hiểm nghèo, phải điều trị lâu dài, dẫn tới gia đình khánh kiệt… Bởi vậy, bên cạnh chính sách, chế độ ưu đãi của Đảng, Nhà nước thì sự chung tay hỗ trợ của cộng đồng là điều cần thiết hơn bao giờ hết để NNCĐDC giảm bớt khó khăn” - Ông Thu chia sẻ.
Với mục tiêu làm tốt hơn nữa công tác chăm sóc, giúp đỡ NNCĐDC/dioxin, thời gian tới, Hội NNCĐDC/dioxin tỉnh Bắc Ninh sẽ tiếp tục phối hợp với các cấp, ngành, địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền về hậu quả chất độc hóa học trong chiến tranh, khơi dậy tinh thần nhân ái, những nghĩa cử nhân văn trong cộng đồng, xã hội; bằng tình cảm, nghĩa tình, trách nhiệm, hành động thiết thực chung tay xoa dịu nỗi đau da cam, chia sẻ để các NNCĐDC vượt qua những khó khăn mà họ đã, đang và sẽ phải đối mặt, vững vàng vươn lên trong cuộc sống.

Nguồn: Báo Bắc Ninh

 

.

Bình luận

Gửi bình luận
Bình luận

    Tin khác