• Quảng cáo: 0246.265.2654
Tiếng Việt
English
logo
ĐOÀN KẾT - NGHĨA TÌNH - TRÁCH NHIỆM - VÌ NẠN NHÂN CHẤT ĐỘC DA CAM

BÀI DỰ THI: Đến với nạn nhân chất độc da cam vùng lũ

BÀI DỰ THI: Đến với nạn nhân chất độc da cam vùng lũ

Tháng 10, 11 năm 2020, miền Trung lũ chồng lũ, cả nước hướng về miền Trung, trong đó có quê hương Quảng Bình, nhiều địa phương trong tỉnh ngập sâu, bị chia cắt giữa một vùng sông nước bao la. Thiệt hại về tài sản, nhà cửa do thiên tai gây nên là quá lớn, đời sống của người dân vùng lũ gặp khó khăn, thiếu thốn đủ điều. Thiếu cái ăn, cái mặc, nước uống do điện mất dài ngày. Hoạt động, cuộc sống của người dân nhiều nơi bị cô lập hoàn toàn, phải nhờ cứu trợ của những tổ chức, cá nhân có tấm lòng chia sẻ, yêu thương. Bà con thuộc huyện Lệ Thủy, Quảng Ninh chịu thiệt hại lớn nhất, nước lũ cuốn trôi và nhấn chìm tất cả.

Người dân vùng lũ chịu thiên tai đã đành, người đi cứu trợ cũng gặp rất nhiều rủi ro bất ngờ, tai nạn sông nước xảy ra. Trong cuộc chiến chống chọi với khắc nghiệt của thiên nhiên, nhiều tấm gương anh dũng kiên cường cứu người dân gặp nạn. Họ đã vượt qua gian nan, thử thách để đưa được hàng cứu trợ đến tay người dân bị cô lập dài ngày. Cảm thông chia sẻ với bà con Quảng Bình nói chung, đặc biệt là NNCĐDC, nhiều người mắc bệnh hiểm nghèo, đau ốm triền miên phải gồng mình chịu đựng, lại còn phải lo chăm sóc những đứa con tật nguyền không thể tự lực vượt qua bão lụt, thật quá sức chịu đựng.

Ông Nguyễn Văn Khanh, Phó Chủ tịch Hội NNCĐDC/dioxin Việt Nam tặng 100 suất quà cho nạn nhân 2 huyện Lệ Thủy và Quảng Ninh

Với trách nhiệm làm công tác Hội, cơ quan Hội NNCĐDC/dioxin từ xã, huyện đến tỉnh đã cố gắng làm những gì có thể chăm sóc giúp đỡ hội viên, NNCĐDC để họ được ấm lòng. Hội là ngôi nhà chung là tổ ấm tin cậy của nạn nhân. Hội là cầu nối, tiếp nhận, giới thiệu để nhà tài trợ đến trao quà tận tay cho nạn nhân. Hội NNCĐDC/dioxin Việt Nam do ông Nguyễn Văn Khanh, Phó Chủ tịch làm Trưởng đoàn tặng 100 suất quà cho nạn nhân 2 huyện Lệ Thủy và Quảng Ninh, mỗi suất quà 2.000.000đ tiền mặt, túi quà trị giá 300.000đ, tổng cộng số tiền hỗ trợ 230.000.000đ. Ngày 30/10/2020 đoàn cán bộ Chung cư Xa La, quận Hà Đông, Hà Nội, do ông Đại tá Nguyễn Văn Hiệp - Chủ nhiệm Ban Quản trị Trưởng đoàn tặng 100 suất quà cho nạn nhân huyện Lệ Thủy giá trị 50 triệu đồng và nhiều thuốc phòng, chữa bệnh do lũ lụt. Nhóm từ thiện Cát Linh ở Hà Nội tặng 60 suất quà trị giá tiền và gạo 500.000đ/suất, tổng trị giá 30.000.000đ. Hội NNCĐDC/dioxin tỉnh Bình Phước gửi qua tài khoản tặng cho 10 hộ gia đình nạn nhân số tiền 5.000.000đ. Hội NNCĐDC/dioxin tỉnh Lâm Đồng do bà Hoàng Thị Thu Hồng - Chủ tịch Hội làm trưởng đoàn tặng 100 suất quà cho nạn nhân xã Phù Hóa (huyện Quảng Trạch) phần quà gồm gạo, chăn bông, nhu yếu phẩm trị giá 500.000đ/suất và 30 triệu đồng, Tỉnh hội trực tiếp hỗ trợ cho các gia đình nạn nhân, tổng số tiền trên 80.000.000đ. Nhiều đoàn đã kết nối với ông Trần Bách Việt - Chủ tịch Hội huyện Minh Hóa tặng 4.879 suất quà, 40 nhà phao ước tính số tiền 4.240.000.000đ, lũ lụt đã đi qua, người dân đã khắc phục hậu quả thiên tai đang dần ổn định đời sống. Tuy nhiên đối với nạn nhân da cam cái khó chồng lên cái khó, họ luôn cần sự chung tay của xã hội. Nhân dự Hội nghị tổng kết ở Trung ương Hội vào ngày 07 tháng 12 năm 2020. Thường trực kết nối với ông Đinh Tuấn, Chủ nhiệm Câu lạc bộ Chuyến xe Hạnh phúc, thành viên của Câu lạc bộ là những thanh niên trẻ ở Hà Nội công tác ở nhiều cơ quan đơn vị khác nhau, họ cùng chung ý tưởng vận động nguồn lực làm từ thiện.

Trực tiếp làm việc với ông Đinh Tuấn được biết đoàn đã vào nhiều nơi tặng quà, trong đó có người dân ở huyện Quảng Ninh, Lệ Thủy vùng lũ. Ngày 26 và ngày 27 tháng 12 vừa qua, đoàn vào tặng cho 15 gia đình nạn nhân máy lọc nước, nồi cơm điện, công trình nhà vệ sinh, máy nóng lạnh và tặng cho Trung tâm bán trú tẩy độc 01 máy lọc nước. Tổng giá trị hàng hóa 127.500.000đ, tổng cộng các đoàn cứu trợ tặng quà giúp đỡ cho nạn nhân 5.264 suất và 40 nhà phao với số tiền 5.792.500.000đ. Những phần quà giúp đỡ nạn nhân da cam trước và sau lũ có ý nghĩa nhân văn sâu sắc thể hiện tình cảm, trách nhiệm “ Thương người như thể thương thân”, “ Lá rách ít đùm lá rách nhiều” góp phần thực hiện nghĩa cử cao đẹp đối với người có công với cách mạng “ Chung tay xoa dịu nỗi đau da cam”./.

Nguyễn Văn Phước

Bình luận

Gửi bình luận
Bình luận

    Tin khác