• Quảng cáo: 0246.265.2654
Tiếng Việt
English
logo
ĐOÀN KẾT - NGHĨA TÌNH - TRÁCH NHIỆM - VÌ NẠN NHÂN CHẤT ĐỘC DA CAM

Bến Tre - Đo thời gian bằng nghĩa cử nhân văn

Bến Tre là tỉnh có diện tích đất bị Mỷ rải chất độc hoá học đứng thứ sáu trong các tỉnh phía Nam, thứ nhất trong các tỉnh khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Toàn tỉnh có 14.500 người bị phơi nhiễm, chưa kể con cháu của họ.

Tháng 10/2006, Hội Nạn nhân CĐDC/dioxin tỉnh Bến Tre chính thức được thành lập. Từ chỗ đầy khó khăn, thách thức, từng bước một, anh chị em cán bộ hội đã nỗ lực vựơt qua. Từ lúc có 100 hội viên, đến nay toàn tỉnh phát triển lên 23.204 hội viên, tình nguyện viên. Không chỉ phát triển về tổ chức, nội dung, phương thức hoạt động của hội ngày càng đa dạng, phong phú, hiệu quả, thiết thực. Hội thật sự là chỗ dựa của nạn nhân CĐDC.

Chỉ tính riêng trong nhiệm kỳ 2012-2017, Hội đã làm được nhiều việc lớn, có ý nghĩa như thành lập Quỹ nạn nhân CĐDC, vận động được 110 tỷ đồng để hỗ trợ về nhà ở, chăm sức khỏe, trao học bổng, trợ cấp nuôi dưỡng nạn nhân. “Ngôi nhà nhân ái” từ Sở Lao động- TBXH chuyển qua Hội năm 2007 cũng đã được Hội quan tâm, vận động đầu tư, nâng cấp, ngày càng có nhiều gia đình đưa con em mình đến học tập và điều trị vật lý trị liệu...

Năm 2016, Hội có thêm nội dung hoạt động bảo vệ quyền trẻ em, trên cơ sở Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam ra đời. Từ đó, Hội có tên mới: Hội Nạn nhân CĐDC/dioxin - Bảo vệ quyền trẻ em. Công việc của hội nhiều hơn, nặng nề hơn. Với sự nỗ lực đầy tâm huyết, 5 năm qua, đã có 1 tập thể, 1 cá nhân được Nhà nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba, được Thủ tướng Chính phủ tặng nhiều bằng khen; Hội giữ vững lá cờ đầu trong phong trào thi đua vì nạn nhân CĐDC do TƯ phát động... Thành quả mà Hội làm được chứa đầy ý nghĩa nhân văn.

Trong thành tích chung, không thể không nói đến vai trò của của người đứng đầu của Hội: Chủ tịch Lê Thị Thanh Vân - mọi người vẫn quen gọi với cái tên thân mật “chị Chín Thanh”. Bà là linh hồn của Hội, là ngọn cờ hiệu triệu các tổ chức, cá nhân đến với Hội bằng cả sự hy sinh của bản thân, bằng trái tim nhân hậu thắm đượm tình người. Bà đã thuyết phục được nhiều người, nhiều mạnh thường quân có tấm lòng vàng cùng sẻ chia, hỗ trợ cho nạn nhân CĐDC.

Trên những nẻo đường bà đi, trong những việc làm bà mang lại, tuy vất vả nhưng bà không hề nản chí. Ở tuổi 70, bà được quyền nghỉ ngơi, nhưng có lẽ do xuất thân từ bộ đội, rồi được lãnh đạo phân công về Hội phụ nữ tỉnh, với cương vị Chủ tịch Hội, là đại biểu Quốc hội, thành viên Uỷ ban các vấn đề xã hội của Quốc hội, nên bà có điều kiện gần dân, thấu hiểu nỗi đau của nạn nhân da cam. Chính vì vậy mà dù đã hai lần nghỉ hưu nhưng bà lại tiếp tục gắn bó với công tác xã hội cho đến nay.

Năm 2003, bà thôi làm Chủ tịch Hội LHPN để làm chuyên trách tại Đoàn đại biểu QH tỉnh; năm 2005 được nghỉ hưu, nhưng bà lại tiếp tục nhận nhiệm vụ mới: Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh. Năm 2006, Hội Nạn nhân CĐDC/dioxin tỉnh Bến Tre được thành lập, bà Lê Thị Thanh Vân lại được lãnh đạo tỉnh giao làm Chủ tịch Hội cho đến nay.

Cùng tập thể Hội, bà luôn tận tâm, tận lực với công việc. Ở đâu có nạn nhân CĐDC là ở đó có mặt bà và đồng đội. Dù mưa hay nắng, bà cũng lặn lội về tận cơ sở để khảo sát và có kế hoạch giúp đỡ. “Ngôi nhà nhân aí” chính là tâm huyết, là trăn trở của bà. Tôi đã chứng kiến lúc bà đến thăm các em ở “Ngôi nhà nhân ái”, gương mặt bà ánh lên niềm vui khi thấy các em có tiến triển tốt về sức khỏe, phục hồi chức năng. Hơn ai hết, bà Chín cùng tập thể Hội luôn nặng lòng với nạn nhân da cam và mong sao cho khoa học ngăn chặn được di chứng của dioxin đối với những thế hệ tiếp sau; mong sao đời sống của nạn nhân và gia đình họ ngày càng được cải thiện hơn.

Chính nguyện vọng ấy mà bà cùng đội ngũ cán bộ hội các cấp ở Bến Tre đã không ngừng nỗ lực, đoàn kết, vượt qua khó khăn. Tin rằng, Hội sẽ tiếp tục hoàn thành tốt nhiệm vụ chăm sóc, giúp đỡ nạn nhân CĐDC, góp phần cùng Đảng, Nhà nước xoa dịu nỗi đau chiến tranh, bảo vệ quyền, lợi ích của trẻ em trong đời sống xã hội hiện nay. Đó chính là những việc làm đầy ý nghĩa nhân văn và thắm đượm tình người.

Nguyễn Thị Phương Đào

Nguyên Chủ tịch UB MTTQ tỉnh Bến Tre

Bình luận

Gửi bình luận
Bình luận

    Tin khác