• Quảng cáo: 0246.265.2654
Tiếng Việt
English
logo
ĐOÀN KẾT - NGHĨA TÌNH - TRÁCH NHIỆM - VÌ NẠN NHÂN CHẤT ĐỘC DA CAM

Cà Mau chăm lo thiết thực cho nạn nhân chất độc da cam

Sáng 10/8, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh Cà Mau tổ chức gặp mặt nhân dịp 65 năm Thảm họa da cam ở Việt Nam (1961 - 2026). Đây là dịp nhìn lại những hậu quả nặng nề của chất độc hóa học do quân đội Mỹ sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam, đồng thời ghi nhận những nỗ lực của Đảng, Nhà nước và Nhân dân chung tay khắc phục thảm hoạ da cam, trong đó điểm nhấn là Hội các cấp hoàn thành tốt nhiệm vụ chăm lo cho nạn nhân chất độc da cam.

Dự buổi gặp mặt có ông Ngô Vũ Thăng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; ông Nguyễn Văn Khởi, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; đại diện HĐND tỉnh, các sở, ban, ngành, lực lượng vũ trang, đoàn thể, doanh nghiệp và các tổ chức, cá nhân đồng hành cùng nạn nhân chất độc da cam. Về phía Tỉnh hội có bà Võ Thị Hồng Thoại, Ủy viên BCH Trung ương Hội, Chủ tịch Tỉnh hội; ông Nguyễn Xuân Hùng, Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh cùng các cán bộ Hội và hơn 50 nạn nhân, gia đình nạn nhân tiêu biểu.

Ngày 10/8/1961 quân đội Mỹ bắt đầu phun rải chất độc hóa học tại chiến trường miền Nam, tính đến nay đã 65 năm trôi qua, nhưng những di chứng của chất độc da cam/dioxin vẫn hiện hữu trong nhiều gia đình. Tại Cà Mau, hiện có 6.425 nạn nhân chất độc da cam.

Phóng sự trình chiếu tại chương trình phản ánh những hậu quả lâu dài của chất độc hóa học, đồng thời cho thấy nhiều hoạt động thiết thực của Hội trong hỗ trợ nhà ở, sinh kế, chăm sóc sức khỏe và đời sống nạn nhân.

Ông Ngô Vũ Thăng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, phát biểu tại buổi gặp mặt.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ngô Vũ Thăng ghi nhận những kết quả Hội đạt được, đồng thời đề nghị các cấp, các ngành, Ủy ban MTTQ và các tổ chức, đoàn thể tiếp tục phối hợp thực hiện tốt chính sách đối với nạn nhân; quan tâm những hoàn cảnh khó khăn và đẩy mạnh vận động các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân chung tay hỗ trợ, giúp nạn nhân ổn định cuộc sống.

Trong bài phát biểu, bà Võ Thị Hồng Thoại nhấn mạnh: "65 năm đã qua nhưng hậu quả của chất độc hóa học vẫn chưa khép lại, sau mỗi con số là một hoàn cảnh, một nỗi đau và nghị lực đáng trân trọng. Vì vậy, chăm lo cho nạn nhân không chỉ là hỗ trợ vật chất mà còn thể hiện trách nhiệm và sự quan tâm lâu dài của cộng đồng. Hội sẽ tiếp tục huy động các nguồn lực, hướng sự hỗ trợ đến đúng đối tượng, đúng nhu cầu, giúp nạn nhân có thêm điều kiện để vươn lên.

Chia sẻ tại buổi gặp mặt, bà Ngô Thu Hà xúc động nói về những khó khăn do di chứng chất độc hóa học và bày tỏ sự trân trọng trước sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, các cấp Hội cùng những tấm lòng nhân ái. Với bà, mỗi phần quà, căn nhà hay nguồn vốn sinh kế không chỉ mang giá trị vật chất mà còn là sự động viên, giúp nạn nhân cảm nhận được sự sẻ chia và có thêm nghị lực vượt qua khó khăn.

Những nghĩa tình được trao gửi

Hưởng ứng Tháng hành động vì nạn nhân chất độc da cam năm 2026, nhiều tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân đã chung tay hỗ trợ Hội. Ban Xã hội - Cộng đồng Hiệp hội Nữ Doanh nhân Việt Nam hỗ trợ 200 triệu đồng, xây dựng cầu giao thông nông thôn; Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Cà Mau hỗ trợ 10 tấn gạo, trị giá 130 triệu đồng; một cá nhân ẩn danh hỗ trợ 80 triệu đồng; Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Năng lực Người khuyết tật (DRD) hỗ trợ 50 triệu đồng cho con, cháu nạn nhân. Nhiều tổ chức, cá nhân khác cũng ủng hộ tiền, gạo, mì...

Ông Ngô Vũ Thăng và ông Trương Công Đặng, nguyên Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, nguyên Trưởng Đoàn ĐBQH
tỉnh Bạc
Liêu khóa XI, trao quà cho nạn nhân chất độc da cam có hoàn cảnh khó khăn

Từ nguồn lực vận động được, Hội hỗ trợ đúng những nhu cầu thiết yếu của nạn nhân và gia đình của họ, bà Võ Thị Náo, nạn nhân chất độc da cam ở Ấp 2, xã Đá Bạc, được hỗ trợ xây dựng nhà “Mái ấm da cam” trị giá 70 triệu đồng; 3 gia đình tại xã Long Điền được sửa chữa nhà ở với tổng trị giá 60 triệu đồng; 5 nạn nhân có hoàn cảnh khó khăn được hỗ trợ vốn sinh kế, mỗi suất 10 triệu đồng.

Tại chương trình, Hội trao bảng tượng trưng hỗ trợ 200 triệu đồng xây dựng cầu giao thông nông thôn tại phường Láng Tròn và trao 25 suất quà, tổng trị giá 25 triệu đồng, cho nạn nhân có hoàn cảnh khó khăn.

Hội cũng trao Bảng tri ân “Tấm lòng vàng vì nạn nhân chất độc da cam” cho các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân có nhiều đóng góp cho công tác chăm lo nạn nhân.

Dịp này, 25 cá nhân được Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau tặng Bằng khen vì có thành tích tiêu biểu trong phong trào thi đua “Vì nạn nhân chất độc da cam”; trong đó có 10 nạn nhân tiêu biểu, 10 người trực tiếp chăm sóc, nuôi dưỡng nạn nhân và 5 cộng tác viên tiêu biểu.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ngô Vũ Thăng trao Bằng khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua Vì nạn nhân chất độc da cam

Với phương châm hướng về cơ sở, sát từng hoàn cảnh, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh Cà Mau tiếp tục ưu tiên hỗ trợ nhà ở, sinh kế, chăm sóc sức khỏe và đời sống cho những nạn nhân còn nhiều khó khăn. Từ những “Mái ấm da cam”, những căn nhà được sửa chữa, nguồn vốn sinh kế, những phần quà nghĩa tình đến những cây cầu nối những miền quê, mỗi sự sẻ chia đều góp phần giúp nạn nhân và gia đình vơi bớt nhọc nhằn, thêm niềm tin và nghị lực bước tiếp. Đó cũng là cách Cà Mau biến sự tri ân thành những việc làm cụ thể, để hành trình xoa dịu nỗi đau da cam tiếp tục được nối dài.

Đặng Minh Trạng
Phó Chủ tịch Hộitỉnh Cà Mau

Bình luận

Gửi bình luận
Bình luận

    Tin khác