Chất độc hóa học do quân đội Mỹ phun rải trong 10 năm liền (1961 - 1971) ở miền Nam Việt Nam gây nên thảm họa chưa từng có trong lịch sử nhân loại. Đến nay, hậu quả của chất độc da cam/dioxin vẫn còn đeo bám nhiều thế hệ, khiến hàng triệu người phải mang trên mình bệnh tật, dị tật bẩm sinh và những nỗi đau dai dẳng.
Riêng tỉnh Bắc Ninh hiện có khoảng 10.200 người bị phơi nhiễm, có 8.526 NNCĐDC, trong đó có 6.283 nạn nhân trực tiếp tham gia kháng chiến, 2.243 nạn nhân gián tiếp. Phần lớn họ đang phải chống chọi với nhiều căn bệnh hiểm nghèo, suy giảm sức khỏe, cuộc sống gặp rất nhiều khó khăn. NNCĐDC là "những người nghèo nhất trong những người nghèo, đau khổ nhất trong những người đau khổ". Vì vậy, sự quan tâm, sẻ chia của các cấp, các ngành và toàn xã hội không chỉ là trách nhiệm mà còn thể hiện đạo lý "Uống nước nhớ nguồn", truyền thống nhân ái của dân tộc Việt Nam.
Được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh, Trung ương Hội NNCĐDC/dioxin Việt Nam cùng sự đồng hành của nhiều cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và các nhà hảo tâm, Hội NNCĐDC/dioxin tỉnh đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực hướng về cơ sở nhân dịp kỷ niệm 65 năm Ngày Vì NNCĐDC Việt Nam (10/8/1961 - 10/8/2026). Nổi bật là công tác tuyên truyền, xây dựng tổ chức Hội, vận động nguồn lực và chăm sóc, hỗ trợ nạn nhân.
Đặc biệt, Hội các cấp đã tích cực phối hợp với chính quyền địa phương và các tổ chức liên quan triển khai chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát cho con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học đang hưởng trợ cấp ưu đãi hằng tháng. Đây là một chủ trương mang ý nghĩa chính trị, xã hội và nhân văn sâu sắc, góp phần giúp các gia đình nạn nhân có điều kiện ổn định cuộc sống để vươn lên.
Để thực hiện hiệu quả chương trình, Hội NNCĐDC/dioxin tỉnh đã quán triệt đầy đủ các văn bản chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh; hướng dẫn Hội cơ sở đẩy mạnh tuyên truyền, phối hợp chặt chẽ với các ngành chức năng rà soát, xác minh đúng đối tượng thụ hưởng, bảo đảm công khai, minh bạch đúng với quy định.
Theo Quyết định số 716 ngày 19/5/2026 của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh, toàn tỉnh có 66 trường hợp được hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát, trong đó 42 hộ được hỗ trợ xây mới nhà ở và 24 hộ được hỗ trợ sửa chữa. Mức hỗ trợ là 60 triệu đồng/căn xây mới và 30 triệu đồng/căn sửa chữa.
Tính đến trung tuần tháng 6/2026, nhiều gia đình đã khởi công xây mới hoặc sửa chữa nhà ở. Cùng với nguồn kinh phí hỗ trợ của Nhà nước, Hội NNCĐDC/dioxin các cấp còn tích cực vận động các tổ chức, doanh nghiệp, nhà hảo tâm và lực lượng đoàn viên, hội viên tham gia hỗ trợ ngày công lao động, vật liệu xây dựng, đồ dùng sinh hoạt thiết yếu..., góp phần giúp hoàn thành xây mới và sửa chữa đúng thời gian và có thêm đồ gia dụng sau khi khánh thành.
Mỗi căn nhà được dựng lên đó là biểu tượng của nghĩa tình, của sự sẻ chia và trách nhiệm của cả cộng đồng, những "Mái ấm da cam" sẽ trở thành điểm tựa để các gia đình nạn nhân an cư, ổn định cuộc sống, có thêm niềm tin và nghị lực vươn lên trong cuộc sống.
Với sự vào cuộc quyết liệt của cấp ủy, chính quyền, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội cùng sự chung tay của cộng đồng, tin tưởng rằng chương trình xây dựng "Mái ấm da cam" tại tỉnh Bắc Ninh sẽ đạt được kết quả thiết thực.
Nguyễn Văn Chất
Phó Chủ tịch Tỉnh hội Bắc Ninh















Bình luận