Nỗ lực của Đảng bộ, nhân dân Đông Hưng
Đông Hưng (Thái Bình) là huyện đồng bằng Bắc bộ, trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, Đông Hưng đã tiễn đưa hơn 80.000 người con nhập ngũ. Kết thúc chiến tranh, Đông Hưng có 120 lão thành cách mạng, 15 anh hùng LLVTND, 780 Bà mẹ VNAH, 14 xã được tặng danh hiệu Anh hùng LLVTND, hơn 14.000 người có công và thân nhân người có công hưởng trợ cấp ưu đãi; có 7.325 liệt sỹ, 4.980 thương binh, 1.215 người bị địch bắt tù đày, hơn 4.000 người nghi nhiễm, phơi nhiễm CĐHH, trong đó 2.930 NNCĐDC đang hưởng trợ cấp.
Hoàn cảnh những gia đình có NNCĐDC trên địa bàn huyện hầu hết đều khó khăn. Cụ thể: Gia đình ông Phạm Bá Hường (thôn Đông Các, xã Đông Các) có con Phạm Thị Doan bị tâm thần phân liệt. Gia đình ông Bùi Quang Giang (thôn Hưng Đạo Tây, xã Đông Quang) có con trai Bùi Quang Khiêm hơn 30 tuổi phải nuôi nhốt trong cũi. Gia đình ông Lê Hồng Sơn (xã Đông Á) có con gái Lê Thị Tâm hơn 30 tuổi nhưng trí tuệ như đứa trẻ lên 3, cháu nội cũng thiểu năng trí tuệ nặng. Vợ chồng ông Bùi Văn Ơn - bà Bùi Thị Mậu (thôn Hưng Đạo Tây, xã Đông Quang) sinh 4 người con, thì 1 bị u não đã chết, 1 bị câm điếc, hở hàm ếch, 2 bị tâm thần phân liệt; cuộc sống của gia đình càng quẫn bách hơn khi ông Ơn- trụ cột về tài chính đã qua đời; các con, cháu bị bệnh tật, nên cuộc sống rất quẫn bách.
Thấu hiểu thực trạng của NNCĐDC, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Thái Bình đã có những quyết sách để chăm lo cho họ. Ngay sau khi Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XI) ban hành Chỉ thị số 43-CT/TW, Tỉnh ủy Thái Bình đã có Chỉ thị số 1700 về việc “tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Chỉ thị số 43-CT/TW. Trên cơ sở đó, Huyện ủy Đông Hưng đã có công văn số 31 chỉ đạo hệ thống chính trị - xã hội trong huyện triển khai thực hiện, coi việc giải quyết hậu quả CĐHH là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị trên địa bàn, tạo cơ hội để NNCĐDC vươn lên, ổn định cuộc sống, hòa nhập cộng đồng, xóa bỏ hoài nghi, kỳ thị của xã hội đối với nạn nhân và người thân của họ.
Nhận thức được thời cơ mới, BCH Huyện hội Đông Hưng tập trung kiện toàn tổ chức, đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động, chủ động đề xuất, kiến nghị với cấp ủy, chính quyền các cấp ban hành nhiều chủ trương, kế hoạch hành động mang lợi ích cho NNCĐDC. Hội đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, huy động sức mạnh của hệ thống chính trị, xã hội chung tay giúp đỡ nạn nhân, từng bước xã hội hóa nhiệm vụ chăm sóc, giúp đỡ NNCĐDC.
Những kết quả đạt được
Huyện hội Đông Hưng hiện có 3.012 hội viên, sinh hoạt ở 38 hội cơ sở, 197 chi hội ở 7 cụm hành chính. Thực hiện văn bản chỉ đạo số 31-CV/HU của Huyện ủy, hệ thống tổ chức Hội NNCĐDC/dioxin trên địa bàn Đông Hưng được kiện toàn thường xuyên, hình thức hoạt động được đổi mới theo hướng thiết thực, hiệu quả. Thường trực Huyện hội thực hiện triển khai công tác hàng tháng theo cụm với sự tham gia của đại diện Đảng ủy, UBND, Chủ tịch MTTQ xã, thị trấn, qua đó trực tiếp nắm bắt được tình hình hoạt động của Hội xã mình và xã bạn, kịp thời có ý kiến chỉ đạo, tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện cho Hội hoạt động hiệu quả, gắn với nhiệm vụ chính trị của xã, góp phần tạo sự ổn định trên địa bàn. Lãnh đạo Hội cũng có điều kiện trực tiếp đề xuất nội dung hoạt động, biện pháp thực hiện.
Với phương châm “hướng về cơ sở, hướng tới nạn nhân”, hệ thống tổ chức Hội phát triển vững mạnh ở 38/38 xã, thị trấn, tập hợp 3.012 hội viên. Được chỉ đạo của Huyện ủy, được UBND cấp kinh phí ổn định cho Hội hoạt động, Huyện hội đã ký kết với 14 cơ quan, đoàn thể chính trị xã hội, doanh nghiệp chung tay “vì NNCĐDC”, hình thành trong cộng đồng ý thức tham gia khắc phục “thảm họa da cam”. Ủy ban MMTQ huyện và các hội: Cựu chiến binh, Liên hiệp phụ nữ, Nông dân, Chữ thập đỏ, các cơ quan Liên đoàn lao động, Ban Dân vận, Ban CHQS, Công an, Phòng Giáo dục-Đào tạo, Bệnh viện đa khoa, Hội Doanh nghiệp, Phòng Lao động-TBXH, Hội Liên hiệp thanh niên của huyện luôn đi đầu, ủng hộ hoạt động của Hội NNCĐDC/dioxin.
Phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, tri ân những người có công với cách mạng những năm qua được các tầng lớp nhân dân nhiệt tình ủng hộ vật chất, tinh thần, tạo cơ hội cho NNCĐDC vươn lên hòa nhập cộng đồng. Trong 5 năm qua, Huyện hội và các hội cơ sở đã tiếp nhận từ cộng đồng hơn 7 tỷ 792 nghìn đồng; từ nguồn lực này, Hội đã trao 37 xe lăn, 6 xe lắc (trị 129 triệu đồng), 5.534 suất quà (trị giá 1,845 tỷ đồng); 5 hộ nạn nhân được hỗ trợ xây nhà mới, 97 hộ được hỗ trợ sửa chữa nhà (tổng trị giá 4,137 tỷ đồng). Hàng năm, vào dịp tết Nguyên đán, ngày 10/8, các cơ quan, ban, ngành, các tổ chức chính trị xã hội của huyện đều tặng quà cho NNCĐDC trên địa bàn.
Hội đã đẩy mạnh phong trào thi đua “Vì NNCĐDC” gắn với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc”. Sẵn sàng hiến đất, ngày công, tiền, tham gia xây dựng nông thôn mới, hội viên tự nguyện ủng hộ trên 575 triệu đồng, hiến 7396m2 đất... Phong trào ủng hộ NNCĐDC Việt Nam đấu tranh đòi công lý, giải trừ vũ khí hóa học, vũ khí hạt nhân lan rộng. Quan điểm của Đảng, những nỗ lực không mệt mọi của hệ thống chính trị, nhân dân cả nước trong khắc phục hậu quả CĐHH được truyền tải tới mọi đối tượng. Nhận thức của nhân dân được nâng lên, tự giác tham gia các hoạt động cùng Đảng, Chính phủ khắc phục thảm họa da cam.
Ghi nhận những kết quả đạt được của Hội NNCĐDC/dioxin huyện Đông Hưng, Trung ương Hội NNCĐDC/dioxin Việt Nam đã tặng bằng khen cho 4 tập thể, cá nhân; UBND, UB MTTQ tỉnh tặng bằng khen cho 8 tập thể, cá nhân và 92 tập thể cá nhân khác được Tỉnh hội, UBND, MTTQ huyện tặng bằng khen, giấy khen. Năm 2017, Huyện hội Đông Hưng được công nhận “Tập thể lao động xuất sắc của tỉnh”.
Những băn khoăn, kiến nghị
5 năm thực hiện Chỉ thị 43-CT/TW, Hội NNCĐDC/dioxin huyện Đông Hưng và NNCĐDC đã được thụ hưởng sự quan tâm của Đảng, chính quyền, nhân dân trong huyện; đời sống của nạn nhân được thay đổi rõ nét. Tuy nhiên để chủ trương của Đảng, chính sách của nhà nước, sự quan tâm của địa phương hiệu quả hơn, NNCĐDC còn băn khoăn, kiến nghị một số điểm:
- Quan điểm, chủ trương của Đảng về việc khắc phục hậu quả CĐHH đã được cụ thể hóa thành những chính sách, giải pháp thực thi hiệu quả trên địa bàn. Mặc dù vậy, UBND ở một số địa phương nhận thức chưa đầy đủ, phương pháp còn nặng về hành chính, “ngại” lắng nghe ý kiến, kiến nghị của NNCĐDC; việc giải quyết chế độ chính sách cho NNCĐDC, nhưng Hội đứng ngoài cuộc. Đối với Hội cấp xã, phường, thị trấn ở Đông Hưng, cơ chế hỗ trợ kinh phí hoạt động của Hội chưa rõ ràng; thù lao người lãnh đạo Hội chưa được thực hiện...
Thời gian tới, Hội NNCĐDC/dioxin huyện Đông Hưng sẽ nỗ lực thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao. Với quyết tâm “không bỏ rơi ai, không để ai tụt lại phía sau”, Đảng, chính quyền các cấp huyện Đông Hưng tiếp tục có những quyết sách mạnh mẽ để hỗ trợ, giúp NNCĐDC có cuộc sống ngày càng tốt hơn./.
Nguyễn Anh Ngọ
Bình luận