• Quảng cáo: 0246.265.2654
Tiếng Việt
English
logo
ĐOÀN KẾT - NGHĨA TÌNH - TRÁCH NHIỆM - VÌ NẠN NHÂN CHẤT ĐỘC DA CAM

Có một Chủ tịch Hội gương mẫu, năng động, sáng tạo

Đó là bà Nguyễn Thị Phương Dung, sinh năm 1964, quê thôn Lương Hòa, thị trấn Lương Sơn, huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận (cũ), nay là xã Lương Sơn, tỉnh Lâm Đồng. Bà nguyên là Chủ tịch Hội NNCDDC/dioxin huyện Bắc Bình – một tấm gương điển hình về cán bộ Hội trách nhiệm, năng động, sáng tạo trong công tác Hội, được hội viên tin tưởng, yêu mến.

Nhận nhiệm vụ Chủ tịch Huyện hội Bắc Bình từ tháng 10/2023, ban đầu có nhiều bỡ ngỡ, nhưng với năng lực của bản thân, bà Nguyễn Thị Phương Dung đã nhanh chóng nắm bắt công việc, ổn định tổ chức, nắm các hội cơ sở. Bà đi sâu đi sát, gần gũi nắm bắt tâm tư, nguyện vọng và những khó khăn của các nạn nhân để có giải pháp chăm sóc, giúp đỡ, giải quyết khó khăn cho họ; nhờ đó các phong trào của Hội ngày càng được các cấp chính quyền tin tưởng, hội viên quý mến.
Để triển khai nghị quyết đại hội khoá IV, nhiệm kỳ 2023-2028, từ đầu năm 2024, bà đã cùng BCH Hội xây dựng quy chế hoạt động, xây dựng kế hoạch giúp đỡ gia đình nạn nhân nghèo, cận nghèo, chỉ đạo triển khai xuống các xã, thị trấn kịp thời; đồng thời tập trung củng cố lại chi hội xã Phan Sơn trước nguy cơ bỏ trắng. Năm 2024, Hội phát triển được 110 hội viên mới, dẫn đầu toàn tỉnh.

Bà Nguyễn Thị Phương Dung tặng quà cho các cháu là NNCĐDC

 Vào các dịp kỷ niệm Ngày Thương binh Liệt sỹ (27/7), Ngày vì nạn nhân chất độc da cam (10/8), Ngày thành lập QĐNDVN (22/12) và Tết cổ truyền, bà tích cực đẩy mạnh tuyên truyền trên trang website của Tỉnh hội, Đài truyền thanh huyện, Báo Bình Thuận, Tạp chí Da cam Việt Nam… qua đó vận động các tổ chức chính trị xã hội, Hội quần chúng tham gia các dự án, đề án, các lớp tập huấn khảo sát NNCĐDC. Bà đã tổ chức khảo sát lập 44 mã hồ sơ nạn nhân để tìm nhà hảo tâm giúp đỡ theo địa chỉ; kết qủa đã giúp đỡ hơn 30 nạn nhân nhận được hỗ trợ quà và tiền. Bằng sự năng động sáng tạo, đa dạng hóa hình thức kêu gọi cộng động, bạn bè, người thân cùng chung tay xoa dịu nỗi đau da cam, năm 2024, bà đã vận động được trên 450 triệu đồng (gần 700 suất quà, 1 ngôi nhà mái ấm da cam 50 triệu đồng, một xe đạp 7 triệu đồng. Sáu tháng đầu năm 2025, bà đã cùng với các chi hội cơ sở vận động được 1570 suất quà trị giá 708 triệu đồng chăm lo cho các nạn nhân. Từ sự quan tâm đó, nhiều gia đình nạn nhân vươn lên thoát nghèo, ổn định kinh tế gia đình. Đặc biệt bằng năng lực của mình, bà Dung đã vận động các nhà tài trợ được 170 triệu đồng, giúp nạn nhân Trần Thanh Trung Hậu (học sinh lớp 12D9, xã Bình An) sang Singapo phẫu thuật khối u.
Bà Nguyễn Thị Phương Dung cho biết: “Tôi luôn xác định, bản thân mình phải là người gương mẫu làm trước thì mới thuyết phục, vận động mọi người cùng chung tay làm theo; phải thường xuyên theo sát cơ sở, tận tình hướng dẫn các chi hội xã, thị trấn chung tay chăm sóc, giúp đỡ nạn nhân, hết lòng vì nạn nhân. Tôi đã đến từng gia đình thăm hỏi, động viện từng nạn nhân một cách đầy trách nhiệm. Đặc biệt là những nạn nhân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, gia đình có nhiều nạn nhân, để giúp họ vượt qua mặc cảm bệnh tật, vươn lên hòa nhập cộng đồng”.
Ông Đinh Văn Toại, nguyên Chủ tịch Hội NNCĐDC/dioxin huyện chia sẻ: Bà Nguyễn Thị Phương Dung nguyên là Phó Hiệu trưởng Trường THPT và là một hội thẩm nhân dân, một Chủ tịch Hội NNCĐDC/dioxin năng động, sáng tạo, hết lòng vì nạn nhân. Bà tích cực đề xuất, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động Hội phù hợp thực tế, phát hiện và xây dựng nhiều mô hình mới, cách làm hay để triển khai thực hiện. Qua đó phong trào “Chung tay xoa dịu nỗi đau da cam” của huyện ngày càng khởi sắc; đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của địa phương. 
Để giữ gìn phát huy truyền thống của huyện Anh hùng LLVT  trong kháng chiến, bà Dung tích cực vận động các đoàn thể chính trị, xã hội, thực hiện tốt phong trào đền ơn đáp nghĩa, tuyên truyền để nâng cao nhận thức cho mọi người hiểu tác hại của chất độc hoá học và nỗi đau của NNCĐDC, từ đó vận động mọi người ủng hộ, giúp đỡ nạn nhân.
Vừa tích cực tham gia công tác Hội, bà Dung còn là Bí thư Chi bộ thôn Lương Hoà, tham gia hội thẩm nhân dân của Toà án huyện. Nhiều năm liền, bà được UBND huyện và Tỉnh hội tặng giấy khen. Bà Dung chia sẻ: “Là phụ nữ, vừa phải biết hài hòa giữa công việc tập thể với chăm lo mái ấm gia đình, xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh. Tôi đã may mắn khi luôn có gia đình động viên, giúp đỡ để hoàn thành tốt nhiệm vụ”.  

Danh Lư

Bình luận

Gửi bình luận
Bình luận

    Tin khác

    Các hoạt động chuẩn bị cho Tổng khởi nghĩa Tháng Tám 1945 của Đảng và nhân dân ta

    Các hoạt động chuẩn bị cho Tổng khởi nghĩa Tháng Tám 1945 của Đảng và nhân dân ta

    Để Tổng khởi nghĩa Tháng Tám năm 1945 thành công, Đảng ta, nhân dân ta đã có quá trình chuẩn bị “toàn diện và chu đáo” suốt 15 năm, từ sau khi thành lập Đảng Cộng sản ở Việt Nam (03/2/1930). Các hoạt động đó bao gồm việc chuẩn bị về chủ trương, đường lối cách mạng; xây dựng lực lượng chính trị, lực lượng vũ trang ở các địa phương; chuẩn ...