Nhân dịp 65 năm Thảm họa da cam ở Việt Nam (1961–2026), sáng 10/8, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin thành phố Đồng Nai tổ chức chương trình tri ân các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, nhà hảo tâm đã đồng hành chăm lo nạn nhân chất độc da cam; qua đó tiếp tục lan tỏa lòng nhân ái và trách nhiệm xã hội trong hành trình xoa dịu nỗi đau da cam.
Ông Mai Văn Nhỏ, Chủ tịch Thành hội phát biểu tại buổi lể
Phát biểu tại chương trình, ông Mai Văn Nhỏ, Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin thành phố cho biết: “Trong cuộc chiến tranh ở Việt Nam, từ tháng 8/1961 đến tháng 8/1971, quân đội Mỹ đã phun rải khoảng 80 triệu lít chất độc hóa học xuống miền Nam Việt Nam, gây hậu quả nghiêm trọng đối với môi trường và sức khỏe con người. Hậu quả ấy vẫn dai dẳng, khiến nhiều người bị phơi nhiễm và nhiều thế hệ phải gánh chịu những di chứng nặng nề”.
Đồng Nai là một trong những địa bàn chịu ảnh hưởng nặng nề, trong đó khu vực sân bay Biên Hòa là điểm nóng ô nhiễm dioxin. Những năm qua, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin thành phố đã tích cực vận động các nguồn lực xã hội, huy động sự chung tay của cộng đồng để chăm lo, hỗ trợ nạn nhân.
Hội đã vận động được trên 150 tỷ đồng, sử dụng cho nhiều hoạt động thiết thực như xây dựng, sửa chữa nhà tình thương; tặng xe lăn, xe lắc; hỗ trợ khám, chữa bệnh; trao học bổng, tặng quà và triển khai các mô hình sinh kế. Đáng chú ý, Hội từng bước chuyển từ hỗ trợ trước mắt sang hỗ trợ sinh kế, tạo điều kiện để nạn nhân và gia đình có thêm khả năng ổn định cuộc sống, vươn lên bền vững.

Bà Nguyễn Thu Huyền (đứng bìa phải), Giám đốc Văn phòng Công ty NELSON ENVIRONMENTAL REMEDIATION USA, LTD trao tặng quà cho nạn nhân
Tại chương trình, Công ty NELSON ENVIRONMENTAL REMEDIATION USA, LTD trao tặng 30 phần quà cho nạn nhân chất độc da cam, mỗi phần trị giá 1 triệu đồng. Những phần quà tuy giá trị vật chất không lớn nhưng chứa đựng tình cảm, sự sẻ chia và trách nhiệm của cộng đồng, góp phần động viên nạn nhân vượt qua khó khăn.
Các đại biểu cũng xem phóng sự về hậu quả của chất độc da cam/dioxin đối với con người và môi trường; qua đó hiểu rõ hơn những mất mát, đau thương mà nạn nhân và gia đình đang phải gánh chịu.
Điểm nhấn của chương trình là Hội tiếp nhận sự hỗ trợ của 14 tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân với nhiều hình thức thiết thực như trợ cấp thường xuyên, hỗ trợ sinh kế, học bổng, xây dựng nhà và chăm sóc nạn nhân. Đây là nguồn động viên quý báu, góp phần mở rộng mạng lưới chung tay chăm sóc, giúp đỡ nạn nhân chất độc da cam trên địa bàn.
Ông Mai Văn Nhỏ, Chủ tịch Thành hội trao Bằng Tri ân cho các tập thể và cá nhân
Nhân dịp này, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin thành phố Đồng Nai trao Bằng Tri ân tặng 14 tập thể, cá nhân tiêu biểu đã có nhiều đóng góp cho công tác chăm sóc, giúp đỡ nạn nhân.
Theo ông Mai Văn Nhỏ, mặc dù đạt nhiều kết quả tích cực, công tác chăm lo nạn nhân chất độc da cam vẫn còn không ít khó khăn. Nhiều gia đình vẫn phải đối mặt với bệnh tật, nghèo khó và gánh nặng chăm sóc lâu dài. Thời gian tới, Hội tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nguồn lực xã hội; ưu tiên các chương trình sinh kế, chăm sóc sức khỏe, phục hồi chức năng, dạy nghề; đồng thời tăng cường hướng về cơ sở, giúp nạn nhân có thêm điều kiện vượt qua nghịch cảnh, từng bước ổn định cuộc sống.
Tin, ảnh: Nguyễn Hiên – Văn Truyên





.png)









Bình luận