• Quảng cáo: 0246.265.2654
Tiếng Việt
English
logo
ĐOÀN KẾT - NGHĨA TÌNH - TRÁCH NHIỆM - VÌ NẠN NHÂN CHẤT ĐỘC DA CAM - "TOÀN DÂN TÍCH CỰC ĐÓNG GÓP Ý KIẾN VÀO DỰ THẢO BÁO CÁO CHÍNH TRỊ TẠI ĐẠI HỘI XIV CỦA ĐẢNG"

Gia đình 3 thế hệ nhiễm chất độc da cam

Gia đình 3 thế hệ nhiễm chất độc da cam

Lãnh đạo Hội đến thăm gia đình bà Loan

Gia đình bà Phạm Thị Loan và ông Phạm Đức Thịnh (đã chết) ở 83 Sóng Hồng, thị trán Phú Bài, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Ông Thịnh là bộ đội, quá trình chiến đấu bị nhiễm CĐHH, là NNCĐDC và đã chết. Ông bà có 3 người con. Người con trai trưởng hình thức bình thường lấy vợ nhưng không có con; hai người con kế tiếp (1 nam, 1 nữ) của ông Thịnh đều bị câm điếc. Cháu trai câm điếc lấy vợ sinh một bé trai thì chân tay lại bị co quắp, câm, điếc. Cô con gái năm nay hơn 30 tuổi, không chồng ở với mẹ.

Hiện nay gia đình bà Phạm Thị Loan rất nghèo, gặp nhiều khó khăn cả về vật chất và tinh thần; mong rằng các tổ chức, doanh nghiệp, nhà hảo tâm, bạn đọc gần xa giúp đỡ để gia đình bà vơi bớt khó khăn, vất vả. Mọi thông tin giúp đỡ xin gửi về địa chỉ:

Bà Phạm Thị Loan - 83 Sóng Hồng, thị trán Phú Bài, thị xa Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Hoặc Tạp chí điện tử Da cam Việt Nam. Trụ sở số 35, Hồ Mễ Trì, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội. Tài khoản: 0031103009009. Mở tại ngân hàng Thương mại cổ phần Quân đội, chi nhánh Thanh Xuân, Hà Nội.

Mọi sự giúp đỡ sẽ được chuyển tới tay bà Phạm Thị Loan.

Bình luận

Gửi bình luận
Bình luận

    Tin khác

    Khai mạc lớp tập huấn kỹ năng viết đề xuất dự án cho cán bộ Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tại Đà Nẵng

    Khai mạc lớp tập huấn kỹ năng viết đề xuất dự án cho cán bộ Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin ...

    Sáng 12/4/2026, tại Đà Nẵng, Hội NNCĐDC/dioxin Việt Nam phối hợp với Tổ chức Catholic Relief Services (CRS) tại Việt Nam và Hội NNCĐDC/dioxin thành phố Đà Nẵng đã khai mạc lớp tập huấn “Kỹ năng viết đề xuất dự án”, nhằm hỗ trợ cán bộ Hội nâng cao năng lực trong việc xây dựng, đề xuất các dự án huy động và quản lý nguồn lực chăm sóc cho NNCĐDC.