Hằng năm, vào các dịp lễ, tết, ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7) và ngày “Vì nạn nhân CĐDC/dioxin Việt Nam” (10/8), các cấp hội có nhiều hình thức tuyên truyền, vận động phù hợp với từng địa phương, cơ sở, như: Gửi Thư kêu gọi ủng hộ quỹ gắn với tổ chức các buổi tọa đàm, gặp mặt, tôn vinh, biểu dương các tổ chức, cá nhân có tấm lòng vàng… Nhờ vậy, các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, trường học, lực lượng vũ trang, các nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh đã tích cực hưởng ứng, ủng hộ quỹ chăm sóc, giúp đỡ NNCĐDC ngày càng thiết thực, hiệu quả.
Kết quả trong 5 năm, toàn tỉnh đã vận động được hơn 14,2 tỷ đồng. Trong đó, Tỉnh hội vận động được 5,9 tỷ đồng, các huyện thị, thành hội và cơ sở vận động được 8,3 tỷ đồng. Trong công tác vận động đóng góp Quỹ, điển hình là Huyện hội Chư Sê với nhiều cách làm năng động, sáng tạo, 5 năm qua đã vận động đóng góp được trên 4,8 tỷ đồng, bằng 81% so với số tiền đóng góp vào Quỹ của tỉnh và bằng 74% số quỹ của 16 huyện, thị, thành phố khác trong tỉnh cộng lại.
Từ kết quả vận động trên đây, cộng với số tiền UBND tỉnh, huyện, thị xã, thành phố và cơ sở hỗ trợ, các cấp hội trong tỉnh đã tổ chức chăm sóc, giúp đỡ nạn nhân với số tiền trên 16 tỷ đồng. Trong đó: Thăm, tặng quà nhân dịp lễ, tết trị giá gần 9 tỷ đồng; hỗ trợ sửa chữa, làm mới 30 nhà ở cho nạn nhân với số tiền trên 2,8 tỷ đồng; cho vay vốn không lấy lãi để hỗ trợ sản xuất, dịch vụ trên 2 tỷ đồng; hỗ trợ nuôi dưỡng nạn nhân tại gia đình 2,2 tỷ đồng. Các huyện, thị, thành hội còn vận động các nhà hảo tâm nhận nuôi dưỡng suốt đời 18 cháu nạn nhân, tặng sổ tiết kiệm, học bổng gần 30 triệu đồng… Đặc biệt, riêng Huyện hội Chư Sê trong 5 năm đã hỗ trợ chăm sóc, giúp đỡ nạn nhân với số tiền gần 6 tỷ đồng. Trong đó, đã kết nối với Hội Bảo trợ trẻ em Việt Nam nhiễm dioxin của Cộng hòa Pháp (VNED) và Tổ chức Give Asia Việt Nam thực hiện hiệu quả 2 chương trình: “Hỗ trợ nuôi dưỡng, chăm sóc, phục hồi chức năng cho NNCĐDC thế hệ thứ 2,3 và trẻ em khuyết tật đặc biệt nặng tại gia đình” (có 144 cháu được hỗ trợ với số tiền hơn 1,2 tỷ đồng); Chương trình “Hỗ trợ việc làm để cải thiện đời sống, chăm sóc sức khỏe cho NNCDDC tại gia đình và cộng đồng” (có 46 gia đình nạn nhân được hỗ trợ với số tiền trên 600 triệu đồng)…
Bên cạnh những việc làm cụ thể đó, Tỉnh hội cũng đã chỉ đạo Trung tâm nuôi dưỡng và phục hồi chức năng bán trú cho NNCĐDC tỉnh tiếp tục nuôi dưỡng thường xuyên tại Trung tâm từ 20 đến 30 cháu. Nhìn chung các cháu được nuôi dưỡng tại Trung tâm đều phục hồi được sức khỏe và trí tuệ, ngày càng có ý thức hơn trong sinh hoạt, học tập, vui chơi. Trung tâm còn thực hiện tốt việc xông hơi giải độc cho nạn nhân; chỉ tính từ năm 2018 đến nay, đã tổ chức được 37 đợt với tổng số 741 người tham gia…
Xây dựng Quỹ và tổ chức nhiều hình thức chăm sóc, giúp đỡ NNCĐDC được các cấp hội trong tỉnh xác định là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên. Nhiệm vụ đó thấm nhuần từ nhận thức đến hành động của mỗi cán bộ, hội viên và của mỗi tổ chức hội từ tỉnh đến cơ sở. Trong điều kiện của một tỉnh còn nghèo, nguồn lực của xã hội hạn chế, số tiền và vật chất vận động được tuy chưa đáp ứng so với nhu cầu nhưng đã tiếp thêm niềm tin và nghị lực để NNCĐĐC vượt lên khó khăn, từng bước hòa nhập cộng đồng.
Trong thời gian tới, Hội NNCĐDC/dioxin tỉnh tiếp tục đề ra các chương trình, biện pháp và giải pháp linh hoạt, hiệu quả, sát thực tế hơn đối với nhiệm vụ vận động xây dựng Quỹ và chăm sóc, giúp đỡ nạn nhân; trong đó, về vận động đóng góp Quỹ, bên cạnh việc phát huy nguồn lực tại chỗ, Hội sẽ tăng cường kết nối, vận động các tổ chức, cá nhân hảo tâm trong và ngoài địa bàn ủng hộ. Trên cơ sở đó, các cấp Hội tổ chức thực hiện tốt việc chăm sóc, giúp đỡ NNCĐDC; thực hiện tốt chủ trương của Đảng, Nhà nước về khắc phục hậu quả chất độc hóa học, góp phần xoa dịu nỗi đau da cam. Đây tiếp tục là một trong những nhiệm vụ mà Hội NNCDDC/dioxin xác định là trọng tâm trong nhiệm kỳ 2023-2028./.
Bùi Thanh Hoàng
Ủy viên Ban TV TW Hội, Chủ tịch Tỉnh hội
Bình luận