Cán bộ Hội chở quà tặng đến tận nhà nạn nhân trong dich bệnh
Chiến tranh đã qua đi nhưng nỗi đau vẫn hằn sâu. Kể từ ngày quân đội Mỹ bắt đầu phun rải chất da cam xuống lãnh thổ Việt Nam, đã 60 năm trôi qua, chất độc da cam dioxin vẫn còn tồn lưu trong đất đai, trong máu, trong sữa mẹ, mỡ người, trong gan, trong mỡ động vật… Nhiều cánh rừng nguyên sinh, nhiều loại cây, động vật quý hiếm đã bị tuyệt chủng. Môi trường sống của muôn loài bị suy thoái. Cân bằng sinh thái bị phá vỡ. Với tất cả những ai đã từng bị phơi nhiễm, nạn nhân của chất độc da cam. Tất cả họ đã phải hứng chịu hậu quả khủng khiếp. Cùng với đó, nhiều căn bệnh hiểm nghèo đeo đẳng những thế hệ con cháu.
Theo số liệu của các ngành chức năng huyện Mỏ Cày Nam hiện có khoảng 1917 người bị phơi nhiễm chất độc da cam, trong đó có 235 người được hưởng chế độ da cam còn lại là dân thường.
Năm 2021, năm kỷ niệm 6o năm Thảm họa da cam ở Việt Nam, ngay từ đầu năm, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin – Bảo vệ quyền trẻ em huyện Mỏ Cày Nam đã tham mưu cho Huyện ủy, Ủy ban nhân dân huyện kế hoạch tổ chức kỷ niệm 60 năm Thảm họa da cam ở Việt Nam (10/8/1961-10/8/2021), sau khi được chuẩn y Hội đã triển khai sâu rộng tới toàn hệ thống chính trị từ huyện đến xã, ấp, các tổ chức chính trị xã hội trên địa bàn huyện…
Tuy nhiên do điều kiện dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, cả nước gồng mình chống dịch. Các cấp Hội trên địa bàn huyện Mỏ Cày Nam vừa tham gia chống dịch vừa tranh thủ vận động cộng đồng giúp đỡ Nạn nhân chất độc da cam và gia đình họ vượt qua khó khăn, “khổng để ai ở lại phía sau” cụ thể như: từ ngày 01/7/2021 đến ngày 31/08/2021, huyện Mỏ Cày Nam đã vận động giúp đỡ hơn 1.573 phần quà trị giá 351.980.000 đồng (gồm gạo, mì tôm, rau, củ, quả, nhu yếu phẩm) trao tặng nạn nhân và gia đình họ, chia sẻ một phần khó khăn, hỗ trợ họ vượt qua dịch bệnh. Đặc biệt là đối với các nạn nhân trong khu cách ly, phong tỏa có hộ nhận từ 2 – 3 phần quà.
Ngoài việc vận động cho nạn nhân thì một số nơi như xã Phước Hiệp, xã Định Thủy, xã Thành Thới A, Hội còn vận động kinh phí nấu cơm phục vụ lực lượng trực chốt phòng dịch xã với số tiền hơn 20 triệu đồng.
Những việc làm của Hội huyện Mỏ Cày Nam trong thời điểm dịch diễn biến phức tạp có ý nghĩa động viên tinh thần rất lớn, thể hiện trách nhiệm cùng cả nước chung tay phòng chống dịch bệnh, đem lại cuộc sống bình yên cho quê hương, đất nước./.
Hoàng Võ
Phó Chủ tịch Hội NNCĐDC/DIOXIN – BVQTE huyện Mỏ Cày Nam
Bình luận