Ngày 06/5/2021, Hội NNCĐDC/dioxin-BVQTE huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre tổ chức lễ trao 100 bồn chứa nước ngọt loại 100 lít/bồn, do một nhóm người Mỹ gốc Việt định cư ở Mỹ tài trợ, tổng số tiền trị giá là 247.000.000 đồng, tặng cho 100 hộ nghèo có con cháu bị nhiễm chất độc hóa học. Đây là tổ chức có nhiều hoạt động tại tỉnh Bến Tre, như: xây dựng trường Tiểu học, trường Mẫu giáo thuộc xã Mỹ An, huyện Thạnh Phú; hỗ trợ học bổng; tổ chức khám bệnh chăm sóc sức khỏe cho trẻ em; hỗ trợ vốn cho phụ nữ có con cháu bị nhiễm chất độc hóa học.
Dự lễ trao bồn cho hộ nạn nhân chất độc da cam có bà Lê Thị Thanh Vân, Chủ tịch Hội NNCĐDC/dioxin-BVQTE tỉnh Bến Tre, bà Võ Thị Thủy, Phó Chủ tịch Hội NNCĐDC/dioxin- BVQTE tỉnh Bến Tre; ông Nguyễn Văn Hoàng, Phó Chủ tịch UBND huyện Ba Tri và ông Nguyễn Văn Bé, Chủ tịch UBMTTQ huyện Ba Tri tham dự.
Huyện Ba Tri là 1 trong 3 huyện của tỉnh Bến Tre, do đặc thù huyện giáp với biển Đông, nước nhiễm mặn quanh năm, người dân gặp rất nhiều khó khăn trong sản xuất và sinh hoạt, người dân phải mua nước ngọt với giá đắt đỏ. Mùa khô 2020-2021, người dân huyện Ba Tri phải trải qua giai đoạn vô cùng khó khăn, ảnh hưởng dịch Covid-19, nắng nóng hạn mặn kéo dài, độ mặn rất cao dẫn đến diện tích đất trồng lúa, hoa màu, nuôi trồng thủy sản của người dân bị thiệt hại nghiêm trọng gây rất nhiều khó khăn cho đời sống của người dân nhất là nước ngọt phục vụ ăn uống, tiêu dùng của người dân, do vậy 100 bồn chứa nước ngọt hỗ trợ cho dân nghèo, hộ nạn nhân chất độc da cam có ý nghĩa hết sức thiết thực đối với người dân trong thời điểm mùa khô.
Sau buổi lễ trao bồn nước, nhiều cô bác đến gặp nhà tài trợ, gặp lãnh đạo Hội NNCĐDC/dioxin-BVQTE cảm ơn vì Hội đã vận động, tổ chức Việt Nam Reliefvre (USA) mới hiểu biết được đời sống khó khăn của người dân, đồng lòng chung tay góp sức với Hội NNCĐDC/dioxin-BVQTE hỗ trợ người dân vượt qua khó khăn và hứa hẹn sẽ bảo quản, giữ gìn bồn chứa nước nhận hôm nay để sử dụng được lâu dài./.
Lê Thị Thanh Vân
CT. Hội NNCĐDC/dioxin - BVQTE Bến Tre
Bình luận