• Quảng cáo: 0246.265.2654
Tiếng Việt
English
logo
ĐOÀN KẾT - NGHĨA TÌNH - TRÁCH NHIỆM - VÌ NẠN NHÂN CHẤT ĐỘC DA CAM - "TOÀN DÂN TÍCH CỰC ĐÓNG GÓP Ý KIẾN VÀO DỰ THẢO BÁO CÁO CHÍNH TRỊ TẠI ĐẠI HỘI XIV CỦA ĐẢNG"

Hội huyện Thủ Thừa: Thăm và tặng quà nạn nhân chất độc da cam  

Nhân kỷ niệm 62 năm Thảm họa da cam ở Việt Nam (10/8/1961 - 10/8/2023), Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An đã tổ chức thăm và tặng quà cho 34 nạn nhân chất độc da cam ở 10 xã, thị trấn trong huyện.

 

Mỗi nạn nhân chất độc da cam trong huyện đã được thăm và tặng quà mỗi người 500.000 đồng tiền mặt; trong đó có 10 người được nhận quà từ kinh phí của tỉnh và 24 người được nhận quà từ kinh phí của huyện và xã, thị trấn. Tổng số quà trao tặng kỷ niệm 62 năm Thảm họa da cam ở Việt Nam năm nay trị giá 17 triệu đồng tiền mặt.

Chủ tịch (bên trái) và Phó chủ tịch (bên phải) Hội NNCĐDC/dioxin huyện thăm tặng quà nạn nhân chất độc da cam

 Chủ tịch Hội NNCĐDC/dioxin xã Long Thạnh (bên trái) tặng quà cho nạn nhân chất độc da cam

Chủ tịch Hội NNCĐDC/dioxin xã Tân Thành (người đứng) thăm, tặng quà nạn nhân chất độc da cam

Đây là việc làm thường xuyên của Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin huyện Thủ Thừa, thể hiện sự quan tâm, chăm sóc về tinh thần và vật chất đối với nạn nhân chất độc da cam, góp phần cải thiện cuộc sống cho họ và góp phần đảm bảo an sinh xã hội tại địa phương./.

                                                                                                                          Trần Thị Kim Phụng

Bình luận

Gửi bình luận
Bình luận

    Tin khác

    Khai mạc lớp tập huấn kỹ năng viết đề xuất dự án cho cán bộ Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tại Đà Nẵng

    Khai mạc lớp tập huấn kỹ năng viết đề xuất dự án cho cán bộ Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin ...

    Sáng 12/4/2026, tại Đà Nẵng, Hội NNCĐDC/dioxin Việt Nam phối hợp với Tổ chức Catholic Relief Services (CRS) tại Việt Nam và Hội NNCĐDC/dioxin thành phố Đà Nẵng đã khai mạc lớp tập huấn “Kỹ năng viết đề xuất dự án”, nhằm hỗ trợ cán bộ Hội nâng cao năng lực trong việc xây dựng, đề xuất các dự án huy động và quản lý nguồn lực chăm sóc cho NNCĐDC.