Chiến tranh đã lùi xa 48 năm, những vết thương trên da thịt đang lành theo năm tháng ấy, nhưng vết thương vô hình của chất độc da cam/dioxin thì vẫn tiếp tục âm thầm hành hạ và di truyền qua nhiều thế hệ người Việt Nam - nỗi đau da cam còn dai dẳng không nguôi. Huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội cũng là một trong những địa phương có nhiều người đang phải chịu nỗi đau ấy. Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, huyện Mê Linh có trên 4 nghìn người con ưu tú tự nguyện lên đường tham gia chiến đấu, phục vụ chiến đấu trên khắp chiến trường miền Nam, trên nước bạn Lào, Campuchia, vùng quân đội Mỹ phun rải chất độc hóa học. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ trở về sau chiến tranh, họ xây dựng, phát triển quê hương, đất nước, nhưng họ là những người bị phơi nhiễm CĐDC, hơn 600 người đã chết, hơn 1.000 người vẫn đang hằng ngày hằng giờ vật lộn với những cơn đau của căn bệnh quái ác, đời sống gặp nhiều khó khăn. Quán triệt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác chăm sóc, giúp đỡ và đấu tranh đòi công lý cho NNCĐDC. Ngày 11/8/2008 Hội NNCĐDC/dioxin huyện Mê Linh được thành lập theo Quyết định 2455 ngày 14/07/2008 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc (Địa giới hành chính cũ). Từ đó Hội đã góp phần đáp ứng nguyện vọng chính đáng, thiết thực của nạn nhân và gia đình họ. Có nhìn lại những ngày đầu mới thành lập mới thấy được những khó khăn vất vả của Hội NNCĐDC/dioxin huyện Mê Linh. Đó là kinh phí eo hẹp, đội ngũ cán bộ sức khỏe yếu, thiếu về năng lực, đa số hội viên, nạn nhân là những người nghèo, tham gia chiến đấu các chiến trường BCK mắc nhiều bệnh tật. Song nhờ tinh thần “Đoàn Kết - Nghĩa tình - Trách nhiệm” cùng sự kiện trì “Vì nạn nhân chất độc da cam’’. Hội đã từng bước vượt qua khó khăn, thách thức, đẩy mạnh các phong trào thi đua, hoàn thành các mặt công tác, làm nên những bước tiến, những dấu ấn tự hào sau 15 năm hoạt động. Hội có 1.995 thành viên chính thức, 29 hội viên danh dự, 18/18 xã, thị trấn có tổ chức Hội và 120 Chi hội ở thôn, xóm, tổ dân phố; các cấp hội đã làm tốt công tác tuyên truyền, triển khai có hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước. Thực hiện tốt nghị quyết của các cấp ủy đảng, chính quyền, Hội cấp trên. Đặc biệt, tuyên truyền Chỉ thị số 43- CT/TW ngày 14/5/ 2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãng đạo của Đảng đối với công tác giải quyết hậu quả chất độc hóa học do Mỹ sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam đã viết và đăng 272 bài trên các báo, tạp chí từ Trung ương đến địa phương và 03 phóng sự; công tác tuyên truyền thiết thực góp phần nâng cao nhận thức, lan tỏa được tình cảm của cộng đồng để họ sẵn sàng cảm thông, sẻ chia đối với NNCĐDC.
Công tác vận động nguồn lực trong và ngoài huyện để chăm sóc giúp đỡ NNCĐDC được thực hiện hiệu quả. Trong 15 năm hội đã vận động được tổng số tiền là 9,5 tỷ đồng; tặng 26 căn nhà tình nghĩa trị giá 1,7 tỉ đồng; hỗ trợ sửa chữa 07 căn nhà, trị giá 80 triệu đồng; tặng 74 sổ tiết kiệm, trị giá 132 triệu đồng; tặng 197 xe lăn, trị giá 493 triệu đồng, tặng 10.174 suất quà, trị giá 6,3 tỉ đồng; hỗ trợ sản xuất và khắc phục thiên tai cho 55 hộ, trị giá 60 triệu đồng; hỗ trợ nuôi ăn học 138 cháu, trị giá 724 triệu đồng; tổ chức khám bệnh tư vấn sức khỏe miễn phí cho 3.650 lượt người trị giá 1,4 tỷ đồng và 1.465 người được nhận quà từ Hội NNCĐDC/dioxin thành phố, MTTQ, Hội CCB, Hội Phụ nữ, Hội Chữ thập đỏ, trị giá 722 triệu đồng
Để có nguồn vốn giúp đỡ hội viên phát triển kinh tế, Hội đã vận động hội viên tự nguyện đóng góp xây dựng quỹ ''Chăm sóc nạn nhân da cam'', hiện nay đã có 11 Hội cơ sở đạt trên 1 triệu đồng/1 hội viên. Điển hình là Chi hội Phố Yên - Tiền Phong đạt 4 triệu đồng/hội viên. Tổng số quỹ hiện nay là 1.550 triệu đồng, cho 85 hội viên vay với lãi suất ưu đã để đầu tư sản xuất chăn nuôi, kinh doanh, làm dịch vụ kết hợp vốn vay từ Ngân hàng Công thương Việt Nam, Ngân hàng CS-XH qua Hội CCB, phụ nữ, nông dân để phát triển kinh tế. Nhiều hội viên đã trở thành chủ trang trại, chủ của các nhà hàng, thu lãi hàng năm từ 100-200 triệu đồng.
Các ông Nguyễn Văn Tiến, Hồ Tiến Lợi, xã Vạn Yên; Bùi Văn Phát, xã Tam Đồng; Hà Thanh Thuần, tổ 7, thị trấn Quang Minh; Nguyễn Văn Cường, xã Liên Mạc; Đỗ Đăng Du, xã Tiến Thắng; Nguyễn Hữu Dần, xã Thạch Đà; Nguyễn Văn Chinh, Vũ Quý Đa, xã Mê Linh nay không còn là hộ nghèo.
Trải qua 15 năm xây dựng và phát triển, Hội NNCĐDC/dioxin huyện Mê Linh luôn hoạt động đúng hướng, đạt hiệu quả cao, xứng đáng là điểm tựa tin cậy của Hội viên NNCDDC cùng gia đình họ. Trên chặng đường 15 năm Hội đã vinh dự được Trung ương Hội tặng 2 bằng khen, UBND thành phố Hà Nội tặng 4 bằng khen, 1 cờ thi đua, UBMTTQ thành phố Hà Nội tặng 1 bằng khen; Hội NNCĐDC/dioxin thành phố Hà Nội tặng 5 giấy khen. BCH Đảng bộ huyện Mê Linh tặng 2 bức trướng. UBND huyện tặng 3 giấy khen. Ngoài ra, nhiều tập thể, cá nhân được các cấp ủy Đảng, chính quyền, Hội cấp trên tặng nhiều bằng khen, giấy khen; đặc biệt, năm 2018 Hội đã được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen ghi nhận những thành tích giai đoạn 2013 - 2018.
Sau 15 năm xây dựng, trưởng thành và phát triển, Hội NNCĐDC/dioxin huyện Mê Linh sẽ phát huy và tiếp tục phấn đấu vững bước đi lên trên chặng đường mới, nối dài những vòng tay nhân ái, góp phần xoa dịu nỗi đau da cam, mang đến niềm tin, hạnh phúc cho nạn nhân chất độc da cam trên địa bàn./.
Ngô Đức Thuận - Phó Chủ tịch Hội huyện Mê Linh
Bình luận