Nhằm cụ thể hóa và thực hiện có hiệu quả các hoạt động “Chung tay xoa dịu nỗi đau da cam”, những năm qua, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của cấp uỷ, chính quyền, sự phối hợp, giúp đỡ của các tổ chức, cá nhân, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin các cấp trong tỉnh Bắc Ninh đã huy động được hàng trăm tỉ đồng để giúp đỡ nạn nhân có hoàn cảnh khó khăn xây, sửa nhà ở, tặng sổ tiết kiệm, thăm hỏi, tặng quà nhân dịp lễ tết… Trong đó, Tỉnh luôn quan tâm chăm lo nâng cao sức khỏe cho nạn nhân thông qua tổ chức các đợt xông hơi, giải độc và phục hồi sức khoẻ tại Trung tâm Xông hơi, giải độc và phục hồi sức khoẻ cho nạn nhân chất độc da cam của tỉnh. Trung tâm do Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh cùng ông Nguyễn Thạc Vinh, một Doanh nhân cựu chiến binh - Giám đốc Công ty Cao Lâm Viên đầu tư xây dựng và đi vào hoạt động từ cuối năm 2019 tại (Khu phố Cao Viên, phường Đình Bảng, thành phố Từ Sơn). Mặc dù bị ảnh hưởng của đại dịch covid 19, nhưng đến nay Trung tâm đã tổ chức được 12 đợt xông hơi, giải độc cho hơn 300 nạn nhân với số tiền gần 2 tỷ đồng.

Xông hơi, giải độc và phục hồi sức khoẻ cho nạn nhân bị nhiễm chất độc da cam/dioxin mà độc tố đã tích tụ sâu trong các mô, tế bào của cơ thể do quá trình tự đào thải hằng ngày bị quá tải, được dựa trên nguyên lý giải độc không đặc hiệu thông qua đường mồ hôi, tiêu hoá và tiết niệu; bằng phương pháp sử dụng các vitamin, khoáng chất hàm lượng cao, dầu thực vật, kết hợp với chế độ luyện tập thể dục, ăn uống đủ dinh dưỡng, ngủ nghỉ khoa học… Thời gian xông hơi trung bình từ 3-4 giờ/ngày, nhiệt độ buồng xông hơi luôn giữ ở mức trên 80 độ C trong suốt cả quá trình. Khi nạn nhân nhiễm chất độc hoá học tiết nhiều mồ hôi sẽ ra phòng tắm để xả mồ hôi có chứa độc tố. Sau đó, được bù lại lượng nước và muối khoáng đã mất trước khi tiếp tục xông hơi lần tiếp theo, giúp thải ra ngoài các chất độc hại tích tụ trong cơ thể, đồng thời tái tạo các mô và tế bào đã bị suy yếu. Một quy trình xông hơi, giải độc kéo dài 21 ngày, nạn nhân được ăn nghỉ tập trung tại Trung tâm, được cán bộ y tế kiểm tra, theo dõi sức khoẻ, uống thuốc thường xuyên. Hiệu quả sau mỗi đợt xông hơi, giải độc là: Tinh thần nạn nhân được sảng khoái, ăn ngon, ngủ sâu giấc hơn; một số bệnh thường gặp liên quan đến thần kinh, tê bì chân tay, đau mỏi vai gáy, đau đầu, mất ngủ, các triệu chứng về tim mạch, hô hấp, đường huyết cao, tiểu đêm nhiều đều thuyên giảm. Ngoài hiệu quả phục hồi, nâng cao sức khoẻ đã được thực tiễn chứng minh, nạn nhân đến Trung tâm còn được đọc sách báo, giao lưu văn hoá, văn nghệ, sáng tác thơ ca, câu cá… được sống trong tình yêu thương đồng chí, đồng đội, đồng hương, được ôn lại kỷ niệm những năm tháng tuổi trẻ đã không quản ngại hy sinh, gian khổ, cống hiến cho sự nghiệp giải phóng miền Nam thống nhất đất nước./.
Đại tá Nguyễn Văn Chất - Phó Chủ tịch HNNCĐDC/dioxin tỉnh
Bình luận