
Quà tặng là các đồ dùng cá nhân, đồ dùng sinh hoạt gồm 100 đôi dép, 50 khăn tắm, 50 đôi giầy, 12 thùng nước giặt xả, 4 thùng nước lau sàn, 2 thùng nước rửa chén. Đây là hoạt động ý nghĩa, thiết thực của cán bộ hội viên nông dân Thủ đô với tinh thần tương thân tương ái và chia sẻ, chung tay giúp đỡ các nạn nhân chất độc da cam.
Báo cáo với đoàn công tác, đại diện lãnh đạo Trung tâm Chăm sóc, Nuôi dưỡng và Điều trị nạn nhân chất độc da cam thành phố Hà Nội cho biết: Trung tâm hiện đang trực tiếp nuôi dưỡng và chăm sóc 130 nạn nhân, trong đó có 21 nạn nhân đặc biệt nặng, mọi sinh hoạt phụ thuộc hoàn toàn vào nhân viên Trung tâm.
Mỗi nạn nhân là một hình ảnh minh chứng cho nỗi đau da cam dù chiến tranh đã đi qua 50 năm. Điều đó nhắc nhở chúng ta biết trân quý giá trị của độc lập, hoà bình và tôn vinh những người đã nằm xuống hay mang trên mình những vết thương chiến tranh.

Trực tiếp thăm, tặng quà các nạn nhân chất độc da cam của Trung tâm Chăm sóc, Nuôi dưỡng và Điều trị nạn nhân bị nhiễm chất độc da cam/dioxin thành phố Hà Nội, Chủ tịch Hội Nông dân TP Hà Nội Phạm Hải Hoa ghi nhận, đánh giá cao những nỗ lực của Trung tâm thời gian qua trong việc chăm sóc, điều trị cho các bệnh nhân. Nhờ đó, sức khỏe, tinh thần của các bệnh nhân, nạn nhân chất độc da cam ngày càng được cải thiện.

Chiều cùng ngày, Chủ tịch Hội Nông dân TP Hà Nội Phạm Hải Hoa đã đến thăm, tặng quà gia đình 2 vợ liệt sỹ và 1 thân nhân liệt sỹ trên địa bàn xã. Thay mặt hội viên nông dân Thủ đô, đồng chí gửi lời tri ân sâu sắc, hỏi thăm ân cần, động viên chia sẻ tới các thân nhân, mong các bà các bác luôn mạnh khỏe và xây dựng quê hương, đất nước.
Nguồn: Báo Dân Việt
Bình luận