• Quảng cáo: 0246.265.2654
Tiếng Việt
English
logo
ĐOÀN KẾT - NGHĨA TÌNH - TRÁCH NHIỆM - VÌ NẠN NHÂN CHẤT ĐỘC DA CAM

Hội thị xã Gò Công hướng về cơ sở chăm lo, giúp đỡ nạn nhân chất độc da cam 

Ông Nguyễn Văn Hùng, Phó chủ tịch Hội NNCĐDC/dioxin thị xã Gò Công, tỉnh Tiền Giang- chia sẻ: “Trong những năm qua, bằng tình thương và trách nhiệm của từng cán bộ, hội viên trong hoạt động, Hội các cấp của thị xã luôn gần gũi với mỗi hoàn cảnh gia đình nạn nhân để có biện pháp giúp đỡ kịp thời. Bên cạnh đó, Hội không ngừng kiện toàn tổ chức, nâng cao chất lượng chăm lo cho nạn nhân, tăng cường công tác thông tin- tuyên truyền và quan hệ chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị, các nhà hảo tâm để vận động nguồn lực hỗ trợ, giúp đỡ gia đình nạn nhân vượt qua nỗi đau da cam và vươn lên trong cuộc sống…”.

Hiện nay trên địa bàn thị xã Gò Công có 139 NNCĐDC/dioxin, hầu hết những gia đình có NNCĐDC đang sống rất khó khăn, thiếu thốn mọi thứ do bệnh tật hoành hành, khả năng lao động kém hoặc mất hết khả năng lao động đa số họ thuộc dạng hộ nghèo. Chẳng hạn như hộ bà Trần Ngọc Hiền, ở phường 3, có con là Nguyễn Ngọc Phụng, sinh năm 2012, ở khu phố 3, phường 3, là NNCĐDC, bệnh nặng do có khối u trong não và bị mù cả hai mắt, nhà rất nghèo, không có đất đai, nghề nghiệp không ổn định nên vợ chồng phải cật lực làm thuê, làm mướn kiếm sống qua ngày để nuôi con. Hay hộ bà Trần Kim Loan, thuộc diện hộ nghèo, ở khu phố 3, phường 3, có 2 đứa con: Nguyễn Thị Tuyết Nga (sinh năm 1988) và Nguyễn Thị Thu Thảo (sinh năm 1989), mắc mắc bệnh tâm thần, cả 2 là NNCĐDC, hàng ngày phải nhốt trong nhà để bà đi làm mướn nuôi sống cả nhà, cuộc sống vì thế khổ sở vô cùng…!

Để làm tốt chức năng và nhiệm vụ của mình, Hội NNCĐDC/dioxin thị xã Gò Công trong thời gian qua luôn hướng về cơ sở, hướng về những cảnh đời bất hạnh, éo le trong cuộc sống mưu sinh, cán bộ hội nắm rất sát hoàn cảnh từng gia đình nạn nhân, mức độ thương tật từng người và hiểu được tâm tư nguyện vọng của họ từ đó Hội có biện pháp hỗ trợ, giúp đỡ kịp thời, thiết thực.

Song song với nhiệm vụ chăm sóc nạn nhân, Thị hội đã chú trọng củng cố, kiện toàn tổ chức hội các cấp, xây dựng Hội ngày càng vững mạnh để chăm lo cho nạn nhân ngày một tốt hơn. Đến nay, Hội NNCĐDC/dioxin thị xã phát triển được 399 hội viên (trong đó có 139 hội viên là NNCĐDC) sinh hoạt ở 12/12 Hội xã, phường. Đây là những tập thể giàu lòng hướng thiện, giúp đời, giúp người và có sự đoàn kết nhất trí cao trong hoạt động xã hội - từ thiện.

Hội NNCĐDC/dioxin thị xã Gò Công luôn xác định, để công tác chăm lo, giúp đỡ nạn nhân đạt hiệu quả thiết thực, đi vào chiều sâu và có chất lượng thì phải gắn chặt công tác thông tin- tuyên truyền Chỉ thị 43- CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XI) với việc vận động nguồn lực chăm lo cho nạn nhân. Hàng năm, thực hiện Phong trào thi đua “Vì nạn nhân chất độc da cam Việt Nam”, trong công tác vận động, Hội các cấp trong thị xã thường tập trung vào cao điểm vào các ngày kỷ niệm lớn trong năm, như Tết Nguyên đán, kỷ niệm Ngày vì NNCĐDC Việt Nam (10/8), những ngày rằm…Với cách làm này, trong những năm qua, mỗi năm Hội các cấp của thị xã Gò Công đã vận động trên 1 tỷ đồng để giúp đỡ NNCĐDC. Cụ thể trong năm qua, Hội các cấp vận động trên 1.3 tỷ đồng; từ đầu năm đến nay, vận động gần 500 triệu đồng. Hội thường xuyên tổ chức các đoàn xuống các xã, phường để trực tiếp thăm hỏi và tặng quà nhu yếu phẩm cho gia đình nạn nhân. 6 tháng đấu năm 2023, Hội các cấp đã thăm hỏi và trao tặng 1.050 phần quà, trị giá trên 420 triệu đồng tới NNCĐDC. Bên cạnh đó, tùy theo từng hoàn cảnh gia đình, Hội các cấp còn vận động các nhà hảo tâm sửa chữa, xây tặng nhà “Mái ấm da cam”, trợ giúp đột xuất các gia đình nạn nhân đặc biệt khó khăn, tổ chức khám bệnh phát thuốc miễn phí, tặng xe lăn, xe lắc cho người tàn tật …Riêng đối với những hộ gia đình nạn nhân có điều kiện sản xuất, chăn nuôi và có khả năng lao động, Hội còn tạo điều kiện thuận lợi hoặc trợ vốn không lấy lãi để gia đình nạn nhân phát triển kinh tế gia đình, cải thiện đời sống. Chẳng hạn như trường hợp của nạn nhân Hứa Thị Thúy An, sinh năm 1988 (xã Long Hưng) hay nạn nhân Ngô Tấn Huy, sinh năm 2010 (xã Long Chánh). Một số tổ chức từ thiện - xã hội thường xuyên đồng hành với Hội thị xã Gò Công giúp đỡ, hỗ trợ rất nhiều cho nạn nhân trong suốt thời gian qua. Điển hình là nhóm từ thiện Từ Tâm (do cô Điều Nhỏ làm trưởng nhóm). Vừa qua, nhóm này đã vận động hội viên đóng góp xây tặng căn nhà “Mái ấm da cam” cho chị Phan Ngọc Giàu, ở ấp Thành Nhất, xã Bình Xuân, có đứa con 10 tuổi, NNCĐDC, khuyết tật nặng, không đi lại được, hoàn cảnh gia đình chị Giàu rất nghèo, phải sống trong căn chòi dột nát không biết đổ sập lúc nào.

Có thể nói, những kết quả nổi bật, đạt được trong những qua của Hội NNCĐDC/dioxin thị xã Gò Công thể hiện sự quyết tâm cao của cán bộ, hội viên hết lòng “Vì nạn nhân chất độc da cam Việt Nam”. Hy vọng rằng trong thời gian tới Hội tiếp tục xây dựng, kiện toàn tổ chức vững mạnh, đổi mới phương thức hoạt động, nhấ là trong công tác thông tin- tuyên truyền, thực hiện xã hội hóa công tác vận động nguồn lực. Cán bộ chủ chốt Hội, mọi người đều làm việc với tinh thần trách nhiệm cao, tâm huyết, nhiệt tình, năng nổ trong công tác,  hoạt động của Hội chắc chắn ngày càng đi vào chiều sâu và chất lượng hiệu quả cao hơn nữa.

 

                                                                      Lê Huỳnh

                                                                                Hội tỉnh Tiền Giang

 

 

Bình luận

Gửi bình luận
Bình luận

    Tin khác

    Ban Công tác hội quần chúng làm việc với  Trung ương Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam

    Ban Công tác hội quần chúng làm việc với Trung ương Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam

    Sáng 22/8/2025, đoàn công tác của Ban Công tác hội quần chúng/Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam do ông Nguyễn Văn Hanh, Phó Trưởng ban, làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với lãnh đạo Trung ương Hội NNCĐDC/dioxin  Việt Nam. Đón tiếp và làm việc với đoàn có Trung tướng Nguyễn Hữu Chính, Chủ tịch Hội NNCĐDC/dioxin Việt Nam; các đồng ...