
Theo đó, 70 học viên là nạn nhân chất độc da cam được tổ chức thành 02 lớp, mỗi lớp 35 người. Học viên được các chuyên gia, nghệ nhân truyền dạy kỹ thuật chế biến nấu ăn, kỹ thuật cơ bản làm một số loại bánh. Chương trình lớp học trong một tháng (từ ngày 09/7 đến ngày 08/8). Mỗi học viên được hỗ trợ 100.000đ/ngày; tổng kinh phí hỗ trợ cho học viên 2 lớp là 210 triệu đồng. Ngoài ra, Dự án “Thúc đẩy tiếp cận các kỹ năng chuyển đổi và kỹ năng nghề cho trẻ em ngoài trường ở Việt Nam” còn hỗ trợ cho Nhà xã hội Long Hải trang thiết bị khởi nghiệp 200 triệu đồng.
Dự án “Thúc đẩy tiếp cận các kỹ năng chuyển đổi và kỹ năng nghề cho trẻ em ngoài trường ở Việt Nam” do UNESCO tài trợ rất thiết thực, giúp cho nhiều nạn nhân chất độc da cam có cơ hội tự kiếm sống để có thể từng bước hòa nhập với cộng đồng.
Tin, ảnh: Hoàng Văn Tài
Bình luận