• Quảng cáo: 0246.265.2654
Tiếng Việt
English
logo
ĐOÀN KẾT - NGHĨA TÌNH - TRÁCH NHIỆM - VÌ NẠN NHÂN CHẤT ĐỘC DA CAM

Hội tỉnh Sóc Trăng khởi công xây nhà tặng nạn nhân chất độc da cam

Sáng 20/9, Hội NNCĐDC/dioxin tỉnh Sóc Trăng phối hợp Hội NNCĐDC/dioxin huyện Thạnh Trị cùng chính quyền địa phương tổ chức lễ khởi công xây nhà tình nghĩa tặng NNCĐDC Nguyễn Hoàng Huynh cư ngụ tại thị trấn Phú Lộc, huyện Thạnh Trị, tỉnh Sóc Trăng có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

 

Tham dự Lễ khởi công có: ông Nguyễn Hùng, Chủ tịch Tỉnh hội và ông Ngô Văn Ngôn, Phó chủ tịch Hội huyện Thạnh Trị cùng đại diện chính quyền địa phương.

Ông Nguyễn Hùng (thứ 3 từ phải sang) tại Lễ khởi công xây nhà cho nạn nhân

Căn nhà xây dựng theo thiết kế dài 10m, rộng 4m, dự kiến hoàn thành trong vòng 1 tháng. Kinh phí xây dựng do bà Trần Tố Nga – Việt Kiều Pháp thông qua Hội NNCĐDC/dioxin tỉnh Sóc Trăng tài trợ 50 triệu đồng.  

Ông Nguyễn Hoàng Huynh là người trực tiếp tham gia kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, ông có 4 người con, trong đó 3 người bình thương, 1 người bị di nhiễm chất độc da cam là Nguyễn Hoàng Năm, sinh năm 1990, không khả năng nhận thức, là NNCĐDC. Mỗi tháng ông Vinh và cháu Năm được trợ cấp hơn 3 triệu đồng, gia đình không đất sản xuất, chỉ sống nhờ vào nguồn tiền trên.


Nạn nhân Nguyễn Hoàng Nam, tại Lễ khởi công xây nhà

Phát biểu tại Lễ khởi công, ông Nguyễn Hùng cảm ơn bà Trần Tố Nga đã đồng hành, hỗ trợ nạn nhân chất độc da cam tỉnh Sóc Trăng, nhờ nguồn tài trợ của bà gia đình nạn nhân Nguyễn Hoàng Huynh có được căn nhà che mưa, che nắng. Ông  mong hộ gia đình ổn định cuộc sống từng bước vươn lên thoát nghèo. 

 Thanh Thoảng – Tỉnh hội Sóc Trăng

Bình luận

Gửi bình luận
Bình luận

    Tin khác

    Bất động sản dòng tiền thực lên ngôi, hạ tầng mở lối cho phía Tây Hà Nội

    Bất động sản dòng tiền thực lên ngôi, hạ tầng mở lối cho phía Tây Hà Nội

    Quý IV/2026, khẩu vị đầu tư bất động sản ngày càng hướng tới giá trị sử dụng và khả năng khai thác thực, những tài sản có thể đồng thời đáp ứng nhu cầu sở hữu, nghỉ dưỡng và tạo dòng tiền đang được chú ý. Cùng với đó, sự phát triển của mạng lưới giao thông phía Tây Hà Nội đang mở rộng không gian tiếp cận với các khu vực nghỉ dưỡng ven ...