
Chịu ảnh hưởng của chất độc da cam, bà Trương Thị Thanh cùng em gái đều mắc bệnh hiểm nghèo, sống trong ngôi nhà cấp 4 đã xuống cấp, song vì hoàn cảnh khó khăn nên chưa có điều kiện sửa chữa, nâng cấp. Chia sẻ khó khăn với gia đình bà, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam kêu gọi Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn hỗ trợ 80 triệu đồng để bà xây dựng ngôi nhà kiên cố.
Sau hơn 2 tháng thi công, căn nhà mới với diện tích 40m2 đã hoàn thành, được bàn giao cho gia đình. Ngoài sự ủng hộ của các cấp Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin từ Trung ương đến địa phương, gia đình bà Thanh còn nhận được sự quan tâm, chia sẻ từ họ hàng, người dân, cấp uỷ Đảng, chính quyền và các ban, ngành, đoàn thể của huyện, của xã bằng kinh phí, ngày công cùng nhiều vật dụng thiết yếu khác. Sự hỗ trợ kịp thời như thế này đang giúp cho những nạn nhân chất độc da cam vơi đi nỗi đau, vươn lên trong cuộc sống.
Nguồn: Đài PTTH Thái Bình
Bình luận