• Quảng cáo: 0246.265.2654
Tiếng Việt
English
logo
ĐOÀN KẾT - NGHĨA TÌNH - TRÁCH NHIỆM - VÌ NẠN NHÂN CHẤT ĐỘC DA CAM

Khởi công Dự án Sửa chữa, nâng cấp một số hạng mục công trình của Trung tâm Bảo trợ xã hội nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam

Khởi công Dự án Sửa chữa, nâng cấp một số hạng mục công trình của Trung tâm Bảo trợ xã hội nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam

Sáng 10/8/2019, tại xã Yên Bình, huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội, Hội NNCĐDC/dioxin Việt Nam đã tổ chức Lễ Khởi công Dự án Sửa chữa, nâng cấp một số hạng mục công trình của Trung tâm Bảo trợ xã hội NNCĐDC/dioxin Việt Nam. Dự Lễ Khởi công có các đồng chí: Thượng tướng Nguyễn Văn Rinh - Chủ tịch Hội NNCĐDC/dioxin Việt Nam; ông Nguyễn Văn Khanh - Phó Chủ tịch, Giám đốc Quỹ; ông Choi Eui Gyo - Trưởng đại diện Tổ chức GCS Hàn Quốc tại Việt Nam; ông Phạm Minh Nam - Giám đốc điều hành dự án tại Hà Nội, cùng một số cán bộ của Trung ương Hội NNCĐDC/dioxin Việt Nam và Trung tâm Bảo trợ xã hội NNCĐDC/dioxin Việt Nam.

Thượng tướng Nguyễn Văn Rinh phát biểu chỉ đạo tại buổi Lễ

Ông Nguyễn Văn Khanh báo cáo tổng quan Dự án

Thay mặt Ban Quản lý Dự án, ông Nguyễn Văn Khanh nêu rõ: thông qua Quỹ bảo vệ môi trường Việt Nam/Bộ Tài nguyên và Môi trường, Chính quyền và nhân dân tỉnh Gyeonggi (Hàn Quốc) đã tài trợ cho NNCĐDC ở Việt Nam 150.000 USD. Trung tâm Bảo trợ xã hội NNCĐDC/dioxin Việt Nam là nơi tiếp nhận Dự án từ nguồn tài trợ này để đầu tư một số hạng mục:

1. Cải tại khuôn viên của Trung tâm để hướng tới môi trường “xanh-sạch-đẹp”; tạo không khí trong lành, sự tiện nghi, thoải mái, giúp NNCĐDC có tinh thần và sức khỏe tốt trong quá trình chữa bệnh, xông hơi, giải độc, phục hồi chức năng tại Trung tâm.

2. Nâng cấp, cải tạo, sửa chữa một số hạng mục công trình để nâng cao năng lực phục vụ nạn nhân.

Phát biểu tại buổi Lễ, Thượng tướng Nguyễn Văn Rinh nhấn mạnh: Dự án Sửa chữa, nâng cấp một số hạng mục công trình của Trung tâm Bảo trợ xã hội NNCĐDC/dioxin Việt Nam có ý nghĩa xã hội, mang tính nhân văn sâu sắc, là món quà quý báu của nhân dân tỉnh Gyeonggi (Hàn Quốc) nói riêng và nhân dân Hàn Quốc nói chung dành tặng cho NNCĐDC Việt Nam; thể hiện tình đoàn kết hữu nghị giữa hai nước trên tinh thần chung tay chia sẻ nỗi đau da cam. Đồng chí yêu cầu: các đơn vị tham gia Dự án phải bảo đảm đúng quy định của pháp luật Việt Nam và yêu cầu của nhà tài trợ; thi công bảo đảm chất lượng, đúng thiết kế đã duyệt và đúng tiến độ đã đề ra. Trung tâm Bảo trợ xã hội NNCĐDC/dioxin Việt Nam khi tiếp nhận sử dụng phải đúng mục đích, đạt hiệu quả cao nhất. Thay mặt NNCĐDC Việt Nam, Đồng chí gửi lời cảm ơn đến chính quyền và nhân dân tỉnh Gyeonggi (Hàn Quốc), lãnh đạo Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Ông Choi Eui Gyo phát biểu

Ông Choi Eui Gyo - Trưởng đại diện Tổ chức GCS Hàn Quốc tại Việt Nam phát biểu: vui mừng vì Dự án được tài trợ đúng với ý nghĩa cao cả của món quà mà chính quyền và nhân dân tỉnh Gyeonggi (Hàn Quốc) trao tặng. Ông cũng bày tỏ mong muốn tiếp tục đồng hành cùng Hội NNCĐDC/dioxin Việt Nam; mong rằng công trình được xây dựng đạt chất lượng, hiệu quả cao, góp phần chung tay xoa dịu nỗi đau da cam.

Ông Nguyễn Thăng Long phát biểu tiếp nhận Dự án

Ông Nguyễn Thăng Long - Giám đốc Trung tâm Bảo trợ xã hội NNCĐDC/dioxin Việt Nam nêu rõ: cán bộ, nhân viên của Trung tâm rất vinh dự là nơi tiếp nhận Dự án và xin hứa sẽ nêu cao tinh thần trách nhiệm, tạo điều kiện để Dự án được thực hiện đúng tiến độ, đạt hiệu quả cao nhất.

Lễ động thổ khởi công Dự án

Buổi Lễ diễn ra trang trọng, vui vẻ và hữu nghị./.

Mạnh Dũng

Bình luận

Gửi bình luận
Bình luận

    Tin khác