Ông Bùi Sỹ Thu Chủ tịch Tỉnh hội phát biểu tại buổi lễ
Ông Nông Văn Minh, Trưởng phòng LĐTBXH huyện phát biểu tại buổi lễ
Ông Tạ Minh Quán là người có công bị nhiễm chất độc hóa học. Tháng 01 năm 1972 ông nhập ngũ và tham gia chiến đấu tại chiến trường miền Nam. Tháng 10 năm 1977, ông chuyển ngành về công tác tại Nông trường chè Thanh Bình (Mường Khương) đến năm 1996 ông về nghỉ chế độ tại xã Lùng Vai, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Do bị nhiễm chất độc hóa học của Mỹ ở chiến trường, ông đã bị mắc nhiều bệnh đến năm 2022 ông bị tai biến liệt nửa người nên việc vận động, đi lại khó khăn.
Lãnh đạo xã Lùng Vai phát biểu tại buổi lễ
Giờ đây, hai vợ chồng ông trên bảy mươi tuổi, đau ốm quanh năm, hoàn cảnh gia đình gặp rất nhiều khó khăn. Ngôi nhà làm bằng gỗ tạp từ lâu đến nay đã bị hỏng, xuống cấp ảnh hưởng nhiều đến cuộc sống sinh hoạt của gia đình.
Trong lễ khởi công lãnh đạo Tỉnh hội đã đề nghị cấp ủy, chính quyền địa phương cùng phối hợp và huy động nguồn lực cả về vật chất, nhân công để giúp gia đình ông Quán xây dựng ngôi nhà hoàn thành và đưa vào sử dụng theo đúng kế hoạch.
Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm cùng gia đình ông Quán
Đây không chỉ là công trình tình nghĩa thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn đối với người có công, mà còn là nguồn động viên, khích lệ về vật chất và tinh thần, giúp cho gia đình nạn nhân Tạ Minh Quán sớm khắc phục khó khăn, tiếp tục vươn lên trong cuộc sống. Công trình còn có ý nghĩa trong dịp kỷ niệm 10 năm ngày thành lập Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh Lào Cai 04/12/2013 - 04/12/2023./.
Nguyễn Quốc Chiến
Tỉnh Hội Lào Cai
Bình luận