• Quảng cáo: 0246.265.2654
Tiếng Việt
English
logo
ĐOÀN KẾT - NGHĨA TÌNH - TRÁCH NHIỆM - VÌ NẠN NHÂN CHẤT ĐỘC DA CAM

Tất cả khách nước ngoài nhập cảnh vào Việt Nam được cách ly tập trung 14 ngày

Tất cả khách nước ngoài nhập cảnh vào Việt Nam được cách ly tập trung 14 ngày

Theo thông tin từ Hệ thống giám sát dịch bệnh của Việt Nam, tính đến 19 giờ ngày 20-3, thế giới ghi nhận 250.577 trường hợp nhiễm Covid-19 tại 182 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong đó có 10.253 trường hợp tử vong (Trung Quốc: 3.247 và 181 quốc gia, vùng lãnh thổ khác là: 7.006).

Số trường hợp nhiễm ghi nhận tại Trung Quốc là 80.930; 181 quốc gia ghi nhận 169.647 trường hợp mắc (trong đó Italy: 41.035, Tây Ban Nha: 19.980, Iran: 18.407, Đức: 16.626, Hoa Kỳ: 14.366, Pháp: 10.995, Hàn Quốc: 8.652).

Tại Việt Nam, tính đến ngày 20-3 ghi nhận 91 trường hợp nhiễm Covid-19 tại 16 tỉnh, thành phố, trong đó 71 trường hợp đang điều trị tại bệnh viện. Tổng số trường hợp nghi ngờ đang theo dõi, cách ly: 196. Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly): 36.050 (trong đó, cách ly tập trung tại bệnh viện: 2.389; cách ly tập trung tại cơ sở khác: 8.521; cách ly tại nhà, nơi lưu trú: 25.140). (CÙ HƯƠNG)

* Nhiều nước đánh giá cao các biện pháp chống dịch Covid-19 của Việt Nam: Sáng 20-3 (giờ Hà Nội), theo đề nghị của Thứ trưởng Thứ nhất Bộ Ngoại giao Mỹ Steven Beigun, Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Việt Nam Bùi Thanh Sơn đã điện đàm với lãnh đạo Bộ Ngoại giao các nước: Mỹ, Australia, Nhật Bản, New Zealand, Hàn Quốc và Ấn Độ về tình hình dịch Covid-19. Tại cuộc điện đàm, các nước chia sẻ tình hình dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp với tốc độ lây lan rất nhanh trên toàn thế giới. Trong bối cảnh đó, các nước đều ưu tiên tập trung mọi nguồn lực và tiến hành nhiều biện pháp mạnh để ngăn ngừa sự lây lan của dịch bệnh. Thứ trưởng Thường trực Bùi Thanh Sơn và Thứ trưởng Ngoại giao các nước nhất trí rằng hợp tác khu vực và quốc tế đóng vai trò quan trọng trong việc ngăn chặn sự lây lan và kiểm soát dịch Covid-19 trong thời gian tới. Thứ trưởng Thường trực Bùi Thanh Sơn khẳng định: Đối phó với dịch Covid-19 là ưu tiên hàng đầu của Việt Nam trong giai đoạn hiện nay. Chính phủ Việt Nam rất quyết liệt và đang huy động tất cả các nguồn lực phục vụ công tác này. Thứ trưởng Thường trực Bùi Thanh Sơn đề nghị Mỹ và các nước tiếp tục chia sẻ thông tin và tăng cường phối hợp với Việt Nam trong công tác này; cho rằng các nước cần củng cố và phát huy các cơ chế khu vực và quốc tế hiện có, trong đó có các cơ chế của ASEAN trong đối phó với dịch bệnh; đề nghị các nước tiếp tục những biện pháp nhằm giảm thiểu tác động đến tăng trưởng kinh tế và ổn định xã hội; tin tưởng rằng những nỗ lực chung và sự hợp tác của cộng đồng quốc tế sẽ góp phần đẩy lùi dịch bệnh trong thời gian tới.

Thứ trưởng Thứ nhất Bộ Ngoại giao Mỹ Steven Beigun và Thứ trưởng Bộ Ngoại giao các nước đánh giá cao các biện pháp chống dịch Covid-19 mạnh mẽ, chủ động của Việt Nam trong thời gian qua; nhấn mạnh Việt Nam là một trong số những nước ứng phó với dịch bệnh có hiệu quả; tái khẳng định cam kết hỗ trợ Việt Nam trong công tác phòng, chống dịch thời gian tới. (TRUNG VIỆT)

Ban Thanh niên Quân đội phối hợp với nhiều cơ quan, đơn vị trong và ngoài quân đội trao quà phòng, chống dịch Covid-19 tặng Trung đoàn 58, Sư đoàn 308, Quân đoàn 1.

* Hội nghị trực tuyến cấp Bộ trưởng ASEAN-EU về hợp tác ứng phó dịch Covid-19: Ngày 20-3, diễn ra Hội nghị trực tuyến cấp Bộ trưởng ASEAN-EU về hợp tác ứng phó dịch Covid-19. Về phía ASEAN có Phó thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh, trong vai trò Chủ tịch ASEAN 2020, Bộ trưởng Ngoại giao Singapore Vivian Balakrishnan, nước điều phối quan hệ ASEAN-EU, Tổng thư ký ASEAN Lim Jock Hoi cùng các đại diện của Bộ Ngoại giao và Bộ Y tế các nước thành viên ASEAN. Về phía EU có Phó chủ tịch Ủy ban châu Âu, Đại diện cấp cao của EU về Chính sách Đối ngoại và An ninh Josep Borrell và Cao ủy EU về Quản lý Khủng hoảng Janez Lenarcic. Cuộc họp nhằm tăng cường hợp tác giữa ASEAN và EU trong phối hợp ứng phó dịch bệnh đang bùng phát mạnh trên thế giới. Hai bên đã chia sẻ thông tin về tình hình và các biện pháp đang được triển khai của mỗi bên để kiểm soát và ngăn ngừa dịch Covid-19. Các nước ASEAN và EU bày tỏ cảm thông và khẳng định tình đoàn kết, sẽ tích cực đẩy mạnh hợp tác chặt chẽ trong phòng ngừa dịch bệnh. Ban Thanh niên Quân đội phối hợp với nhiều cơ quan, đơn vị trong và ngoài quân đội trao quà phòng, chống dịch Covid-19 tặng Trung đoàn 58, Sư đoàn 308, Quân đoàn 1.

Ông Josep Borrell đánh giá cao những nỗ lực và những kết quả đạt được của ASEAN trong việc phòng, chống dịch Covid-19, đề nghị các nước ASEAN tạo điều kiện hồi hương cho công dân các nước EU đang du lịch tại khu vực Đông Nam Á. Trong vai trò Chủ tịch ASEAN 2020, Phó thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh đã thông báo về nỗ lực ứng phó chủ động, kịp thời của ASEAN khi dịch bệnh bùng phát theo tinh thần “Gắn kết và Chủ động thích ứng” của ASEAN năm 2020. Các nước ASEAN đã sớm triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm phối hợp chia sẻ thông tin, kinh nghiệm, trợ giúp nhau về kỹ thuật, khởi động các cơ chế ứng phó khẩn cấp về y tế của ASEAN cũng như giữa ASEAN với các đối tác... (VIỆT TRUNG)

* Bộ CHQS TP Đà Nẵng tiếp nhận, cách ly 364 công dân từ các quốc gia có dịch về nước: Trong hai ngày 19 và 20-3, Bộ CHQS TP Đà Nẵng tiếp nhận 174 công dân Việt Nam từ các quốc gia có dịch Covid-19 trở về, bố trí cách ly tại Trung tâm Huấn luyện dự bị động viên Đồng Nghệ. Để công tác tiếp nhận, cách ly được chu đáo, Bộ CHQS TP Đà Nẵng chỉ đạo các lực lượng làm tốt công tác chuẩn bị nơi ăn ở, sinh hoạt, cơ sở vật chất, dụng cụ y tế, quân trang dùng chung và các nhu yếu phẩm cần thiết phục vụ nhu cầu ăn uống, ngủ nghỉ của công dân. Đến nay, Bộ CHQS TP Đà Nẵng đã tiếp nhận, cách ly 364 công dân từ các quốc gia có dịch Covid-19 trở về, bố trí cách ly tại hai địa điểm: Trung tâm Huấn luyện dự bị động viên Đồng Nghệ và Trung tâm Bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng, an ninh (Trung đoàn 971). (VĂN CHUNG)

* Trao 50.000 khẩu trang tặng công nhân: Ngày 20-3, Công đoàn Khu công nghiệp, Khu chế xuất TP Hồ Chí Minh phối hợp với Công ty TNHH Honda Việt Nam đã trao tặng 30.000 khẩu trang cho công nhân, người lao động tại 18 doanh nghiệp ở Khu chế xuất Tân Thuận (Quận 7, TP Hồ Chí Minh). Đây là loại khẩu trang kháng khuẩn, sử dụng nhiều lần. Dịp này, Công ty TNHH Honda Việt Nam còn phát 30.000 tờ rơi hướng dẫn các biện pháp phòng, chống dịch cho công nhân, người lao động. Trước đó, tại Khu công nghiệp Tây Bắc Củ Chi, Công đoàn Khu chế xuất, Khu công nghiệp TP Hồ Chí Minh phối hợp Công ty TNHH Honda Việt Nam trao tặng 20.000 khẩu trang cho công nhân, người lao động. (DUY NGUYỄN)

* Tặng 5 tấn gạo cho hộ nghèo: Ngày 20-3, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Bình Thuận chỉ đạo Đồn Biên phòng Thanh Hải, Mũi Né phối hợp với Vựa cá Tuyết Trâm, Cảng cá Phan Thiết, tổ chức tặng 5 tấn gạo cho các gia đình khó khăn (mỗi gia đình 20kg) trên địa bàn các phường: Thanh Hải, Phú Hài, Hàm Tiến, Mũi Né và xã Tiến Thành thuộc TP Phan Thiết. Các đơn vị còn phối hợp với các ban, ngành địa phương tuyên truyền cho nhân dân biện pháp phòng, chống dịch Covid-19. (TRUNG NGUYỄN)

* Chiều 20-3, Ban Thanh niên Quân đội phối với Ban Bí thư Trung ương Đoàn và cơ quan chính trị các đơn vị: Viện Khoa học và Công nghệ Quân sự; Công TNHH MTV Ứng dụng Kỹ thuật và Sản xuất (TECAPRO); Bệnh viện Quân y 105; Nhà máy Z176, Z121 (Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng); Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển chăn nuôi gia công tổ chức chương trình thăm, tặng quà Trung đoàn 58 (Sư đoàn 308, Quân đoàn 1); Tiểu đoàn 16 (Trường Sĩ quan Lục quân 1) và Bộ CHQS tỉnh Bắc Ninh. Đây là những đơn vị đang đảm nhiệm thực hiện nhiệm vụ cách ly công dân từ nước ngoài trở về nước. Ban tổ chức đã trao tặng các phần quà: 17.000 quả trứng gà, 300 lít dung dịch rửa tay sát khuẩn, 3.000.000 chiếc khẩu trang y tế và tiền mặt, tổng trị giá quà tặng gần 200 triệu đồng. (ĐÀO HỒNG)

* Phát động tuổi trẻ cả nước tham gia ủng hộ phòng, chống dịch: Ban Bí thư Trung ương Đoàn vừa phát động tuổi trẻ cả nước tham gia ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19. Theo đó, các tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc phát động trong đoàn viên, thanh niên tích cực tham gia ủng hộ, góp phần phòng, chống dịch Covid-19, bảo đảm an sinh xã hội, an toàn đời sống và sức khỏe nhân dân. Trong vòng 45 ngày (từ 17-3 đến 30-4), tuổi trẻ cả nước quyên góp ủng hộ thông qua hình thức chuyển khoản, nộp tiền mặt hoặc nhắn tin qua điện thoại. Các đơn vị báo chí, phát thanh, truyền hình trực thuộc Trung ương Đoàn thực hiện tuyên truyền về chương trình phát động ủng hộ của Trung ương Đoàn; tấm gương đoàn viên, thanh niên cùng các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước tích cực tham gia phòng, chống dịch Covid-19. Tại Cơ quan Trung ương Đoàn, mỗi cán bộ, công chức, viên chức và người lao động ủng hộ ít nhất một ngày lương. (KHÁNH MINH)

* Hai nhân viên y tế nhiễm bệnh: Theo thông báo kết quả xét nghiệm từ Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương và báo cáo của Bệnh viện Bạch Mai, hai nữ điều dưỡng của Bệnh viện Bạch Mai đã được xác định dương tính với SARS-CoV-2. Đây là những nhân viên y tế đầu tiên của Việt Nam nhiễm Covid-19.

Bệnh nhân số 86 là nữ, 54 tuổi, điều dưỡng của Phòng khám ngoại trú HIV-Trung tâm Bệnh nhiệt đới thuộc Bệnh viện Bạch Mai. Bệnh nhân số 87 là nữ, 34 tuổi, điều dưỡng làm việc tiếp đón tại khu cách ly Trung tâm Bệnh nhiệt đới thuộc Bệnh viện Bạch Mai. Tuy nhiên, đây không phải là các trường hợp lây nhiễm chéo trong bệnh viện. Tính đến chiều 20-3, đã có 248 nhân viên y tế tại Bệnh viện Bạch Mai được xét nghiệm và cho kết quả âm tính với SARS-CoV-2. Bệnh viện Bạch Mai cũng đã thực hiện tiêu độc khử trùng các khu vực liên quan. Riêng những bệnh nhân điều trị nội trú tại Trung tâm Bệnh nhiệt đới đã được chuyển sang Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương để tiếp tục điều trị. (HÀ VŨ)

* Đã có 91 ca bệnh: Bệnh nhân số 88 là nữ, 25 tuổi, địa chỉ: Khu đô thị Văn Quán, Phúc La, Hà Đông, Hà Nội. Bệnh nhân là du học sinh tại Anh, nhập cảnh về Nội Bài ngày 12-3. Từ ngày 12 đến 16-3, bệnh nhân tự cách ly tại nhà. Đến ngày 16-3, bệnh nhân thấy khó thở, tức ngực và thông báo cho Trung tâm kiểm soát bệnh tật Hà Nội. Trung tâm đã lấy mẫu bệnh phẩm xét nghiệm và cách ly bệnh nhân tại cơ sở y tế, sau đó xét nghiệm cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2. Bệnh nhân được đưa đến Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh cách ly, tình trạng sức khỏe ổn định.

Bệnh nhân số 89 là nữ, quốc tịch Việt Nam, 22 tuổi, địa chỉ ở quận 7, TP Hồ Chí Minh. Bệnh nhân từ New York, Boston, Hoa Kỳ đến Nhật Bản và từ Nhật Bản lên chuyến bay của Hãng hàng không ANA số hiệu NH831, số ghế 28C về tới sân bay Tân Sơn Nhất khuya 17-3. Khi nhập cảnh, bệnh nhân chưa có triệu chứng bệnh và được lấy mẫu bệnh phẩm rạng sáng ngày 18-3. Hiện tại bệnh nhân được chuyển cách ly tại Bệnh viện dã chiến Củ Chi.

Bệnh nhân số 90 là nữ, quốc tịch Việt Nam, 21 tuổi, địa chỉ ở quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh. Trong một tháng nay, bệnh nhân đến Barcelona (Tây Ban Nha) thực tập ngành khách sạn. Ngày 15-3, bệnh nhân từ Barcelona đi Dubai trên chuyến bay của Hãng hàng không Emirates số hiệu EK188, số ghế 30C và về tới sân bay Tân Sơn Nhất ngày 16-3 trên chuyến bay của Hãng hàng không Emirates số hiệu EK392, số ghế 36A. Khi nhập cảnh, bệnh nhân sốt nhẹ, ho, được chuyển tới khu cách ly tập trung của TP Hồ Chí Minh và lấy mẫu bệnh phẩm.

Bệnh nhân số 91 là nam, quốc tịch Anh, 43 tuổi, trú tại Quận 2, TP Hồ Chí Minh, là phi công Hãng hàng không VietnamAirrlines. Ngày 8-2 là hành khách từ London (Anh) về Việt Nam trên chuyến bay của Hãng hàng không VietnamAirline số hiệu VN10, số ghế 5K. Tiếp sau đó, bệnh nhân chưa nhớ rõ lịch trình đi lại và các chuyến bay quốc tế, quốc nội. Ngày 16-3, bệnh nhân là phi công trên chuyến bay VN272 TP Hồ Chí Minh-Hà Nội và VN607 chiều Hà Nội-TP Hồ Chí Minh trong cùng ngày. Từ ngày 13 đến 18-3, bệnh nhân lưu trú tại TP Hồ Chí Minh và tới một số địa điểm ăn uống, giải trí. Ngày 17-3, bệnh nhân khởi phát sốt, ho và đến chiều ngày 18-3 tới Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP Hồ Chí Minh khám, nhập viện với tình trạng X-quang có tổn thương nhu mô phổi phải. Hiện, bệnh nhân tiếp tục được điều trị cách ly tại bệnh viện.

Bệnh nhân số 18 bình phục, chuyển về Thái Bình theo dõi: Ngày 20-3, bệnh nhân N.V.T (ca thứ 18 nhiễm Covid-19 tại Việt Nam) đã bình phục sau 3 lần xét nghiệm âm tính. Hiện bệnh nhân được chuyển từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình sang Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình để tiếp tục theo dõi sức khỏe. Bệnh nhân quê ở huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình, là du học sinh trở về từ vùng dịch Daegu (Hàn Quốc), nhập cảnh về Việt Nam và được cách ly tập trung từ ngày 4-3 tại Trường Quân sự Quân đoàn 1. (MINH ANH)

* Tất cả hành khách nước ngoài nhập cảnh vào Việt Nam bắt buộc cách ly tập trung 14 ngày: Ngày 20-3, Bộ Giao thông vận tải có văn bản về việc tổ chức cách ly người nhập cảnh vào Việt Nam. Theo đó, yêu cầu các hãng hàng không thông báo đến tất cả hành khách từ tất cả các nước trên thế giới nhập cảnh vào Việt Nam sẽ phải cách ly tập trung bắt buộc 14 ngày kể từ ngày nhập cảnh. Việc cách ly này có hiệu lực từ 0 giờ ngày 21-3. (HƯNG MẠNH)

* Hành khách nhập cảnh hoàn chỉnh việc thực hiện khai báo y tế điện tử ngay tại máy bay: Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 vừa có công văn đề nghị các bộ có liên quan và UBND các tỉnh, thành phố triển khai các nội dung liên quan đến việc tổ chức cách ly phòng, chống dịch Covid-19. Theo đó, các máy bay khi hạ cánh xuống sân bay, tiếp viên phải hướng dẫn hành khách nhập cảnh hoàn chỉnh việc thực hiện khai báo y tế điện tử ngay tại máy bay. Hành khách tiến hành khai tờ khai y tế điện tử; thực hiện việc đo thân nhiệt; tiến hành phân luồng hành khách Việt Nam và hành khách nước ngoài để thực hiện việc cách ly. Máy bay được thực hiện vệ sinh, khử khuẩn theo quy định. (QUANG MINH)

* Không để xảy ra tình trạng ùn ứ, chờ đợi lâu tại sân bay: Theo Cảng hàng không Quốc tế Nội Bài, trong ngày 20-3, cảng hàng không này đón khoảng hơn 2.500 hành khách đến từ 25 chuyến bay, trong đó có hơn 1.100 hành khách của 13 chuyến bay đến từ vùng dịch. Khung giờ cao điểm tập trung vào từ 0 giờ đến 11 giờ; 13 giờ đến 15 giờ và 20 giờ đến 22 giờ hằng ngày. Do đó, Bộ Giao thông vận tải đã có công văn gửi Cục Hàng không Việt Nam yêu cầu tổ chức tốt việc giải tỏa các hành khách tại các khu vực cách ly trong nhà ga của sân bay nhằm không để xảy ra tình trạng ùn ứ và chờ đợi quá lâu tại nhà ga. Cố gắng không để hành khách bị giữ quá 90 phút tại nhà ga. (MẠNH HƯNG)

* 5 người nhà bệnh nhân số 35 nhiễm Covid-19 trốn khỏi khu cách ly: Ngày 20-3, Trung tâm Y tế quận Hải Châu (Đà Nẵng) cho biết, đã đưa cách ly trở lại 5 trường hợp tiếp xúc gần (F1) với bệnh nhân số 35 nhiễm Covid-19 sau khi những người này tự ý bỏ về. (ANH THƯ)

* TP Hồ Chí Minh thử nghiệm “Robot khử khuẩn phòng cách ly”: Ngày 20-3, Sở Y tế TP Hồ Chí Minh đã đưa “Robot khử khuẩn phòng cách ly” vào hoạt động trong công tác phòng, chống dịch Covid-19. Sản phẩm được thực hiện bởi các chuyên gia công nghệ thông tin và công nghệ tự động hóa của “Vườn ươm sáng tạo” thuộc Bệnh viện Quân dân Y miền Đông (Quân khu 7) thiết kế từ công nghệ in 3D. Theo kế hoạch, robot này sẽ được các chuyên gia về kiểm soát nhiễm khuẩn thành phố đánh giá, hoàn thiện, sau đó đưa vào sử dụng thử nghiệm tại Bệnh viện dã chiến Củ Chi. Nếu thử nghiệm thành công, thì đây là sản phẩm mang tính sáng tạo có ý nghĩa thực tiễn rất lớn trong công tác phòng, chống nguy cơ lây nhiễm virus SARS-CoV-2 cho nhân viên y tế, nhất là nhân viên làm công tác vệ sinh, khử khuẩn các phòng cách ly áp lực âm dành cho người bệnh có kết quả xét nghiệm dương tính và các phòng cách ly dành cho người bệnh nghi ngờ nhiễm virus SARS-CoV-2. (HỒNG GIANG)

* Các đơn vị, tổ chức ủng hộ công tác phòng, chống dịch Covid-19: Ngày 20-3, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã trao số tiền ủng hộ 300 triệu đồng tới Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam, cùng chung tay ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19. Cũng trong ngày 20-3, Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam trao số tiền ủng hộ 3 tỷ đồng tới Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội. Bên cạnh số tiền ủng hộ 3 tỷ đồng được trích từ chi phí kinh doanh của tập đoàn, Petrolimex hiện đang phát động hơn 20.000 cán bộ công nhân viên, người lao động trong ngành ủng hộ một ngày lương cho hoạt động y tế chống dịch. (MINH ĐỨC)

* Hà Nội xét nghiệm tất cả các trường hợp nhập cảnh từ ngày 6-3 đang lưu trú trên địa bàn: Ngày 20-3, UBND TP Hà Nội tổ chức họp Ban Chỉ đạo công tác phòng, chống dịch Covid-19. Tại cuộc họp, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung cho biết, sẽ thực hiện lấy mẫu xét nghiệm tất cả những người nhập cảnh vào Việt Nam từ ngày 6-3 hiện đang lưu trú trên địa bàn thành phố. Chủ tịch UBND TP Hà Nội yêu cầu, người dân cần thông tin kịp thời cho đường dây nóng các trường hợp có biểu hiện bệnh, đi về từ nước ngoài để thực hiện khám và lấy mẫu xét nghiệm. Qua đó, ngăn chặn kịp thời, phát hiện nhanh chóng, không để lây nhiễm chéo trong cộng đồng. (NGUYỄN VŨ)

* Làm tốt công tác tiếp đón công dân về cách ly đợt 2: Đến thời điểm hiện nay, Tiểu đoàn 15 và Tiểu đoàn 16, Trường Sĩ quan Lục quân 1 đã tiếp nhận 662 công dân vùng có dịch đến từ các nước châu Âu, như: Slovakia, Cộng hòa Séc, Ucraina... về cách ly đợt 2. Để làm tốt công tác tiếp nhận công dân về theo dõi, cách ly, nhà trường chỉ đạo hai đơn vị ngay sau khi bàn giao công dân đợt 1 về địa phương, chủ động làm tốt công tác tiêu độc khử trùng, phun thuốc khử khuẩn trong và ngoài doanh trại, bảo đảm tốt nhất cơ sở vật chất, doanh cụ, doanh trại, vật tư y tế... tiếp tục phối hợp với lực lượng công an, dân quân, y tế... trên địa bàn tổ chức chốt chặn chặt chẽ tại các chốt, các điểm bảo đảm an toàn cho công dân về cách ly. (LÊ THỊ QUYẾT)

Đến ngày 20-3, các đơn vị quân đội đã triển khai 105 điểm tiếp nhận công dân để cách ly. Tổng tích lũy cách ly trong quân đội: 30.706 người. Hoàn thành cách ly: 17.146 người. Hiện đang cách ly: 13.560 người (trong đó có 344 người nước ngoài, số còn lại là người Việt Nam từ các nước và vùng lãnh thổ có dịch về Việt Nam và là người trong nước tiếp xúc gần với người nhiễm Covid-19).

Nguồn: Báo QĐND

Bình luận

Gửi bình luận
Bình luận

    Tin khác