Ông Trần Văn Chính (thứ 9 từ phải qua), Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ thành phố trao quà Tết cho nạn nhân
Thành hội vận động và đã có 52 tổ chức, doanh nghiệp, đơn vị và mạnh thường quân ủng hộ được trên 400 triệu đồng. Thành hội đã tổ chức 33 cuộc họp mặt, thăm hỏi, trao quà cho nạn nhân chất độc da cam; trong đó có 2 cuộc tổ chức cấp thành phố và 31 cuộc tại các xã, phường, trao tặng 630 phần quà cho nạn nhân chất độc da cam. So với năm 2025, số suất quà tăng 150% và kinh phí thực hiện tăng 200%.
Nhân dịp này, Hội cũng tổ chức thăm hỏi 6 cán bộ nguyên Chủ tịch Hội thành phố Cần Thơ, tỉnh Sóc Trăng và tỉnh Hậu Giang (cũ), bày tỏ sự tri ân đối với những đóng góp trong công tác chăm lo cho nạn nhân chất độc da cam qua các thời kỳ.
Tổng kết việc trao tặng quà Tết Nguyên đán 2026, toàn thành phố có 31.448 lượt nạn nhân được nhận quà, mỗi người được trao ít nhất 3 phần quà từ các nguồn: Trung ương Hội, Ủy ban nhân dân thành phố, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin thành phố và Ủy ban nhân dân 103 xã, phường. Tổng kinh phí chăm lo đạt trên 13,015 tỷ đồng, bao gồm tiền mặt và các nhu yếu phẩm thiết yếu như gạo, mì, bánh, sữa và các mặt hàng phục vụ Tết.
Những con số trên không chỉ thể hiện sự nỗ lực, trách nhiệm của tổ chức Hội các cấp mà còn là minh chứng sinh động cho nghĩa tình, sự sẻ chia của toàn xã hội đối với nạn nhân chất độc da cam trong mỗi độ Tết đến, Xuân về, thể hiện tinh thần thấu hiểu và sẻ chia sâu sắc động viên nạn nhân chất độc da cam cả về tinh thần và vật chất, giúp họ có thêm nghị lực để vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống.
Thanh Nga
Thành hội Cần Thơ















Bình luận