.jpg)
Về dự và chỉ đạo có ông Nguyễn Văn Khanh, Phó Chủ tịch - Giám đốc Quỹ Hội NNCĐDC/dioxin Việt Nam; đồng chí Mai Sơn, UV Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bắc Giang; đại diện Bộ tư lệnh Quân khu I, Quân đoàn 2; Thường trực Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh Hải Dương; lãnh đạo một số sở, ban, ngành của tỉnh, tổ chức đoàn thể chính trị, tổ chức Hội trong khối thi đua của tỉnh; Thường trực tỉnh Hội tỉnh Bắc Giang, lãnh đạo 10/10 huyện, thành Hội, các Trung tâm, Chi hội trực thuộc tỉnh Hội; Ủy viên Ban Chấp hành tỉnh Hội và một số nhà tài trợ tiêu biểu.
Trong những năm qua, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Bắc Giang luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan chức năng, cấp ủy, chính quyền các cấp triển khai thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, đảm bảo thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ chính sách cho nạn nhân chất độc da cam trên địa bàn tỉnh.
Năm 2023 là năm đầu tiên Trung ương Hội NNCĐDC/dioxin Việt Nam phát động “tháng hành động vì NNCĐDC.” trong cả nước; Hưởng ứng Chương trình Trung ương phát động, Hội tỉnh Bắc Giang đã ban hành Kế hoạch số 51/KH – CĐ DC, ngày 22/5/2023 về tổ chức Tháng hành động vì NNCĐDC năm 2023. Với mục tiêu: ít nhất 1.000 NNCĐDC được giúp đỡ với hình thức và mức trợ giúp phù hợp; ít nhất 1.000 nạn nhân được hỗ trợ khám chữa bệnh, cấp thuốc miễn phí; xây dựng mới và sửa chữa ít nhất 10 căn nhà tình nghĩa và vận động xây dựng Quỹ NNCĐDC/dioxin.
Tại Lễ phát động, ông Nguyễn Văn Khanh, Phó Chủ tịch Hội NNCĐDC/dioxin Việt Nam, Giám đốc Quỹ NNCĐDC/dioxin phát biểu nhấn mạnh: “Tháng hành động vì NNCĐDC” là hoạt động có ý nghĩa nhân văn sâu sắc để nhân dân và bạn bè quốc tế hiểu thêm về những nỗ lực của Đảng và Nhà nước trong công tác khắc phục hậu quả chất độc hóa học sau chiến tranh.
Đồng chí Mai Sơn, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bắc Giang ghi nhận, khẳng định Hội NNCĐDC/dioxin tỉnh Bắc Giang đã làm tốt công tác xây dựng, củng cố tổ chức Hội vững mạnh; phát huy tốt vai trò nòng cốt, tích cực trong công tác chăm sóc, giúp đỡ NNCĐDC trong những năm qua, đặc biệt là giai đoạn trong 3 năm từ 2020-2023 (nhiệm kỳ 2019 -2024). Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kêu gọi các mạnh thường quân, các tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh, các doanh nghiệp, cán bộ, chiến sĩ đóng quân trên địa bàn tỉnh tiếp tục giúp đỡ tiền, vật chất cho nạn nhân và gia đình nạn nhân đặc biệt các gia đình gặp nhiều khó khăn; đề nghị các gia đình nạn nhân cố gắng hơn nữa để có cuộc sống ổn định, chiến thắng bệnh tật, lạc quan, tin tưởng; đồng chí yêu cầu Hội NNCĐDC/dioxin tỉnh tiếp nhận, quản lý và sử dụng các nguồn lực cho NNCĐDC thực hiện đúng các quy định của pháp luật. Đồng chí Mai Sơn mong muốn Trung ương Hội tiếp tục quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo Hội tỉnh Bắc Giang; đồng thời, đề nghị cấp ủy, chính quyền các cấp phối hợp với Hội NNCĐDC/dioxin tỉnh thường xuyên tổ chức các hoạt động thăm hỏi, động viên, giúp đỡ các nạn nhân chất độc da cam; tổ chức “Tháng hành động vì NNCĐDC” đảm bảo thiết thực, hiệu quả, huy động sự tham gia của cả hệ thống chính trị, thực hiện có hiệu quả trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.
Tại Lễ phát động, nhiều cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp ủng hộ Quỹ NNCĐDC/dioxin tỉnh với số tiền hơn 200 triệu đồng, điển hình là: Công ty TNHH Công nghệ năng lượng ET (Việt Nam) 100 triệu đồng; Công ty Điện lực Bắc Giang 20 triệu đồng, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bắc Giang 10 triệu đồng, Công ty Phân đạm và hóa chất Hà Bắc 10 triệu đồng, Bộ tư lệnh Quân khu I ủng hộ 10 triệu đồng, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Bắc Giang 5,5 triệu đồng, Công an tỉnh Bắc Giang 5 triệu đồng và Bưu điện tỉnh Bắc Giang 5 triệu đồng…

Tại Lễ phát động có 15 cơ quan, đơn vị, địa phương đăng ký hưởng ứng Tháng NNCĐDC/dioxin (tổ chức các hoạt động chăm sóc, giúp đỡ NNCĐDC tại 10/10 huyện/thành phố, đơn vị trong tỉnh) với tổng số tiền đăng ký hơn 2,5 tỷ đồng, điển hình là: Huyện Lục Ngạn đăng ký hưởng ứng 600 triệu đồng, huyện Việt Yên 350 triệu đồng; huyện Yên Dũng 300 triệu đồng, huyện Hiệp Hòa 200 triệu đồng …vv.
Ông Thân Văn Nhau, Chủ tịch Hội NNCĐDC/dioxin tỉnh Bắc Giang phát động cán bộ, hội viên tích cực nhắn tin và vận động nhân dân nhắn tin với cú pháp DA CAM gửi 1409 ủng hộ cho Chương trình “Chung tay xoa dịu nỗi đau da cam” năm 2023, mỗi tin nhắn có giá trị là 20 nghìn đồng.
.jpg)

Tại buổi Lễ, đồng chí Mai Sơn trao tặng Bằng vinh danh tấm lòng vàng cho 19 cơ quan, đơn vị có nhiều đóng góp cho Quỹ NNCĐDC/dioxin tỉnh, Ban tổ chức đã trao tặng 40 suất quà cho NNCĐDC hoàn cảnh khó khăn ở thành phố Bắc Giang mỗi suất quà giá trị 600.000 đồng, tổng giá trị 24 triệu đồng, nguồn kinh phí này do Hội Khuyến học tỉnh hỗ trợ và trích từ Quỹ nạn NNCĐDC/dioxin tỉnh Bắc Giang.
Ma Thị Thìn Nga – Phó Chủ tịch Thường trực Tỉnh Hội Bắc Giang
Bình luận