Tại Lễ phát động, bà Trần Tuyết Minh nêu rõ và kêu gọi, đây là dịp chúng ta nhìn lại những hy sinh, mất mát to lớn của dân tộc ta trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc; đồng thời kêu gọi toàn dân giúp đỡ nạn nhân chất độc da cam - Những người đang hàng ngày, hàng giờ chịu đựng đau đớn về thể xác, tinh thần và gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống.
Cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của nhân dân ta đã lùi xa gần 50 năm. Thời gian đủ dài để các bên có thể hàn gắn vết thương chiến tranh. Song còn đó những vết thương, những nỗi đau, những bất hạnh tiếp tục hoành hành âm ỉ, dai dẳng, kéo dài và đau đớn không có gì để bù đắp được. Đó là nỗi đau của nạn nhân bị nhiễm chất độc da cam/dioxin do quân đội Mỹ gây ra. Nhiều nạn nhân là thế hệ thứ 2, thứ 3 trong cùng một gia đình phải gánh chịu nỗi đau này. Bình Phước là một trong những địa bàn chịu ảnh hưởng nặng nề của hậu quả bom mìn, vật liệu chưa nổ và chất độc da cam. Toàn tỉnh hiện có gần 5.000 nạn nhân chất độc da cam. Hiện tại toàn tỉnh có 1.093 người là nạn nhân đang hưởng chế độ chính sách của nhà nước như bảo hiểm y tế, trợ cấp hàng tháng; trong đó có 685 người là nạn nhân trực tiếp với số tiền trợ cấp hằng tháng với mức thấp nhất là 1,23 triệu đồng/người/tháng và cao nhất là 5,95 triệu đồng/người/tháng; 408 người là nạn nhân gián tiếp với mức trợ cấp thấp nhất là 794 nghìn đồng/người/tháng và cao nhất là 1,62 triệu đồng/người/tháng. Trung bình hằng năm ngân sách nhà nước hỗ trợ 2 tỷ đồng.
Để quan tâm, giúp đỡ, bù đắp phần nào cho nạn nhân chất độc da cam, những năm qua, Đảng và Nhà nước ta đã ban hành nhiều chủ trương, chính sách nhằm động viên, giúp đỡ nạn nhân. Hằng năm tỉnh luôn thực hiện tốt việc giúp đỡ nạn nhân, góp phần giải quyết công tác an sinh xã hội. Trong 5 năm qua, các cấp Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin trong tỉnh Bình Phước đã vận động được quà, tiền hỗ trợ nạn nhân chất độc da cam với tổng trị giá 12,8 tỷ đồng. Vận động xây dựng quỹ hội để có điều kiện giúp đỡ nạn nhân khi gặp khó khăn, nạn nhân đau ốm thường xuyên với tổng số tiền trên 3,9 tỷ đồng.
Thay mặt UBND tỉnh, tại Lễ phát động Tháng hành động vì nạn nhân chất độc da cam/dioxin năm 2023, bà Trần Tuyết Minh – UV BTV Tỉnh ủy, Phó chủ tịch UBND tỉnh biểu dương các cấp ủy đảng, Mặt trận Tổ quốc, Chính quyền các cấp, các cơ quan, đoàn thể, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm, cá nhân trong và ngoài tỉnh đã có nhiều hoạt động thiết thực trong việc chăm sóc, giúp đỡ, nuôi dưỡng nạn nhân chất độc da cam. Đặc biệt, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh đã thể hiện tốt vai trò nồng cốt là cầu nối gắn kết và điều phối các hoạt động nhân đạo. Bà kêu gọi các cơ quan tổ chức, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm và các tầng lớp nhân dân tiếp tục phối hợp, hỗ trợ các nạn nhân chất độc da cam tỉnh Bình Phước trong việc trợ giúp ngày càng hiệu quả hơn cho nạn nhân da cam và gia đình của họ. Sẵn sàng giúp đỡ nạn nhân, đặc biệt là nạn nhân đau yếu, mắc bệnh nan y, mất sức lao động trên 81% và gia đình có từ 2 đến 5 nạn nhân; gia đình nạn nhân thế hệ thứ 2, thứ 3 bị dị dạng, dị tật, với các hình thức, mức độ phù hợp với tình hình thực tế. Bà cũng yêu cầu Sở Lao động-Thương binh và Xã hội, Sở y tế, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, Sở tài chính, UBND các huyện, thị xã, thành phố quan tâm hơn nữa đến công tác chăm lo đời sống cả về vật chất lẫn tinh thần đối với nạn nhân chất độc da cam/dioxin. Kịp thời hỗ trợ, động viên để giảm bớt những nỗi đau đớn của nạn nhân và gia đình của họ.
Với truyền thống đoàn kết, tinh thần tương thân tương ái và nhân đạo cao cả, Thàng hành động vì nạn nhân chất độc da cam/dioxin năm 2023 tỉnh Bình Phước đã, đang và tiếp tục nhận được nhiều hành động nghĩa cử cao đẹp đối với nạn nhân da cam, tạo niềm tin an ủi sẻ chia chung tay xoa dịu nỗi đau da cam. Tại buổi lễ phát động, ban tổ chức, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh đã nhận nhiều phần quà và hàng trăm triệu đồng nhân ái từ các doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị, nhà hảo tâm, các cá nhân trong và ngoài tỉnh trao tặng hỗ trợ, giúp đỡ nạn nhân.
Duy Hiến
CTV Tạp chí Da cam Việt Nam tại Bình Phước.
Bình luận