.jpg)
Ngày 08/8/2023, tại Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện,Hội Bảo trợ Người khuyết tật và NNCĐDC/dioxin tỉnh Trà Vinh phối hợp với Huyện hôi Cầu Ngang ttor chức gặp mặt, đến dự có ông Nguyễn Minh Tuấn, Chủ tịch Tỉnh hội; ông Nguyễn Thanh Hùng, Phó Chủ tịch UBND huyện Cầu Ngang; ông Nguyễn Văn Quang, Chủ tịch Hội Bảo trợ Người khuyết tật và NNCĐDC huyện Cầu Ngang cùng đại diện các phòng, ban, ngành đoàn thể huyện.

Tại huyện Châu Thành (tổ chức ngày 09/8/2023, tại UBND xã Lương Hòa A), đến dự buổi họp mặt có bà Trần Ngọc Trang, Phó Chủ tịch Hội Bảo trợ Người khuyết tật và NNCĐDC/dioxin tỉnh Trà Vinh; bà Lâm Thị Cúc Huỳnh, Chủ tịch Hội Bảo trợ Người khuyết tật và NNCĐDC huyện Châu Thành, đại diện chính quyền địa phương và 120 đại biểu là NNCĐDC tại 02 đơn vị cùng tham dự.
Tại hai điểm gặp mặt, lãnh đạo Tỉnh hội phát biểu ôn lại kỷ niệm 62 năm thảm họa da cam tại Việt Nam và khắc ghi những hy sinh mất mát, tri ân những người đã chiến đấu, hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Qua đó, nhận thức sâu sắc những nỗi đau của các NNCĐDC phải gánh chịu, từ đó có những hành động nghĩa cử tiếp thêm nghị lực vươn lên, xoa dịu những nỗi đau bệnh tật.
Tại huyện Cầu Ngang và huyện Châu Thành, Tình hội đã trao 120 phần quà, mỗi phần quà gồm tiền mặt: 500.000 đồng và phần quà trị giá 140 nghìn đồng, tổng trị giá 76.800.000 đồng.
Ngoài ra tại buổi họp mặt tỉnh Hội còn phối hợp với Trung tâm trợ giúp pháp lý, Sở Tư pháp lồng ghép tuyên truyền, tư vấn pháp luật cho các đối tượng.
Tại Thành phố Trà Vinh, vào ngày 10/8/2023, tỉnh Hội đã vận động phối hợp tặng 100 suất quà, trị giá 30.000.000 đồng, (mỗi phần trị giá 300.000 đồng (gồm có 10kg gạo, 01 thùng mì) cho 100 đối tượng là NNCĐDC, người khuyết tật, người mù có hoàn cảnh khó khăn.
Tỉnh Trà Vinh, hiện có 4.460 hộ với 10.053 người bị phơi nhiễm chất độc hóa học do Mỹ gây ra trong chiến tranh ở Việt Nam và có 1.290 người là NNCĐDC đang được Nhà nước chi trả trợ cấp hàng tháng. Trong nhiều năm qua, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam tỉnh Trà Vinh luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước; đảm bảo các chế độ về trợ cấp cho NNCĐDC được thực hiện đầy đủ, kịp thời bằng ngân sách địa phương kết hợp với đẩy mạnh các hoạt động "Hành động vì NNCĐDC" đối với nạn nhân da cam để huy động nguồn lực từ cộng đồng. Đặc biệt, năm nay Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã quyết định xuất chi hỗ trợ từ nguồn quỹ An sinh xã hội của tỉnh hỗ trợ 240.500.000 đồng để tặng cho 481 NNCĐDC có hoàn cảnh khó khăn trong tỉnh, mỗi suất 500.000 đồng.
Đây là hoạt động trọng tâm nhằm hưởng ứng “Tháng hành động vì NNCĐDC năm 2023”. Qua đó, thể hiện sự thấu hiểu và sự quan tâm sâu sắc của các cấp ủy Đảng, chính quyền và toàn xã hội trong công tác chăm lo tạo điều kiện thuận lợi để các NNCĐDC, người khuyết tật, người mù chủ động khắc phục khó khăn, vươn lên trong cuộc sống, góp phần xoa dịu nỗi đau về thể xác, giảm bớt sự thiếu thốn về vật chất và tinh thần góp phần thực hiện tốt công tác an sinh xã hội tại địa phương.
Tin, ảnh: Hải Đăng - HBT Trà Vinh
Bình luận