• Quảng cáo: 0246.265.2654
Tiếng Việt
English
logo
ĐOÀN KẾT - NGHĨA TÌNH - TRÁCH NHIỆM - VÌ NẠN NHÂN CHẤT ĐỘC DA CAM - "TOÀN DÂN TÍCH CỰC ĐÓNG GÓP Ý KIẾN VÀO DỰ THẢO BÁO CÁO CHÍNH TRỊ TẠI ĐẠI HỘI XIV CỦA ĐẢNG"

Trung ương Hội hỗ trợ nạn nhân chất độc da cam của tỉnh Gia Lai và Đắk Lắk bị thiệt hại do bão lũ

Giữa tháng 12/2025, khi các đợt mưa lũ lịch sử đã quét qua nhiều địa bàn phía Đông tỉnh Đắk Lắk (địa bàn tỉnh Phú Yên cũ) và tỉnh Gia Lai (địa bàn tỉnh Bình Định cũ), gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản. Hàng nghìn hộ dân rơi vào cảnh đổ nát, thiếu thốn, trong đó có nhiều gia đình nạn nhân chất độc da cam chịu ảnh hưởng nghiêm trọng.

Chia sẻ khó khăn với bà con vùng lũ, cùng với sự vào cuộc của cấp ủy, chính quyền, các ngành, đoàn thể và tổ chức xã hội, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam đã kịp thời triển khai các hoạt động hỗ trợ, góp phần động viên, tiếp thêm nghị lực để các gia đình nạn nhân sớm vượt qua giai đoạn khó khăn.

Trong hai ngày 16 và 17/12/2025, thay mặt Trung ương Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam, Đại tá, Tiến sĩ Phạm Xuân Hưng – Phó Chủ tịch Hội, Giám đốc Quỹ Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam cùng đoàn công tác đã đến thăm hỏi, động viên và trao hỗ trợ cho các gia đình nạn nhân tại hai tỉnh Gia Lai và Đắk Lắk, với tổng kinh phí 150 triệu đồng mỗi tỉnh. Đây là nguồn kinh phí được trích từ sự ủng hộ của Ngân hàng TMCP Quân đội.

Điểm dừng chân đầu tiên của đoàn là phường Đông Hòa (TP Tuy Hòa cũ), nơi có nhiều gia đình nạn nhân bị thiệt hại do mưa lũ. Tại đây, Trung ương Hội đã trao tặng 5 suất sinh kế, mỗi suất trị giá 10 triệu đồng; 84 suất quà, mỗi suất gồm 1 triệu đồng tiền mặt và 1 túi quà trị giá 200.000 đồng. Tham dự buổi trao quà có ông Nguyễn Trung Lương - Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh Đắk Lắk; ông Nguyễn Công Định - Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ phường Đông Hòa.

Đại tá, Tiến sĩ Phạm Xuân Hưng trao tặng quà cho nạn nhân chất độc da cam tại tỉnh Đắk Lắk

Phát biểu tại buổi trao quà, Đại tá, Tiến sĩ Phạm Xuân Hưng ghi nhận và đánh giá cao sự quan tâm, chăm lo của cấp ủy, chính quyền, MTTQ phường Đông Hòa và Hội Chữ thập đỏ tỉnh Đắk Lắk đối với nạn nhân chất độc da cam. Đồng chí nhấn mạnh: giá trị vật chất của những phần quà tuy không lớn so với thiệt hại mà các gia đình nạn nhân phải gánh chịu, nhưng đó là tấm lòng, tình cảm của các nhà hảo tâm trong cả nước thông qua Trung ương Hội gửi tới nạn nhân chất độc da cam – những người đã cống hiến cho Tổ quốc, song vẫn phải mang trên mình nỗi đau dai dẳng do hậu quả chiến tranh để lại.

Rời Đông Hòa, đoàn tiếp tục đến phường Quy Nhơn Bắc (TP Quy Nhơn cũ). Tại đây, mưa lũ đã cuốn trôi nhiều diện tích hoa màu, vật nuôi và tài sản của các gia đình nạn nhân, gây thiệt hại lớn. Trung ương Hội đã hỗ trợ 8 suất sinh kế cho 8 hộ gia đình nạn nhân thuộc 4 phường: Quy Nhơn Bắc, Quy Nhơn Tây, Quy Nhơn Nam và Quy Nhơn Đông (mỗi phường 2 suất, mỗi suất 10 triệu đồng); đồng thời trao trực tiếp 10 suất quà cho nạn nhân ở 2 phường Quy Nhơn Bắc và Quy Nhơn Đông, mỗi suất gồm 1 triệu đồng tiền mặt và 1 phần quà trị giá 200.000 đồng. Số suất quà còn lại được Trung ương Hội giao cho Tỉnh hội lựa chọn, trao tận tay các gia đình nạn nhân phù hợp.

Phát biểu tại buổi trao quà, ông Nguyễn Quốc Tân – Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND phường Quy Nhơn Bắc xúc động chia sẻ: sự hỗ trợ kịp thời của Trung ương Hội đã giúp địa phương có thêm điều kiện chăm lo cho các gia đình nạn nhân bị ảnh hưởng bởi bão lũ, tiếp thêm động lực để bà con sớm ổn định cuộc sống, khôi phục sản xuất. Ông bày tỏ sự trân trọng và cảm ơn sâu sắc đối với Trung ương Hội.

Thay mặt Trung ương Hội, Đại tá, Tiến sĩ Phạm Xuân Hưng bày tỏ sự cảm thông, chia sẻ trước những mất mát, thiệt hại mà nhân dân địa phương nói chung và nạn nhân chất độc da cam nói riêng phải gánh chịu do thiên tai. Đồng chí đề nghị Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh chủ động tham mưu với cấp ủy, chính quyền các cấp trong công tác chăm lo cho nạn nhân; tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, đẩy mạnh vận động các nguồn lực xã hội để thực hiện hiệu quả hơn nữa các chương trình hỗ trợ, góp phần bảo đảm an sinh xã hội tại địa phương. Đồng thời, Tỉnh hội cần khẩn trương quán triệt, hướng dẫn và kiện toàn tổ chức Hội cấp xã đúng quy trình, thủ tục; bám sát cơ sở, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai công tác Hội ở xã, phường.

Nguyễn Thị Phương

Bình luận

Gửi bình luận
Bình luận

    Tin khác