Tham gia kháng chiến chống Mỹ, ngoài những vết thương do bom đạn của kẻ thù, ông Đào Đức Sại ở tổ 3, phường Hợp Minh, thành phố Yên Bái còn mang trong mình chất độc da cam/dioxin. Vì vậy, 1 người con của ông cũng là nạn nhân của chất độc hóa học. Cuộc sống khó khăn bủa vây, số phận nhiều thiệt thòi nên ước mơ có 1 ngôi nhà vững chắc luôn đau đấu trong ông. Cùng với được trợ cấp hàng tháng nhiều năm qua, năm 2012 Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh đã huy động các nguồn lực xã hội giúp ông Sại có nhà mới, thỏa nguyện mong ước của ông.
Cuộc sống của gia đình ông Đào Đức Sại ở tổ 3, phường Hợp Minh, thành phố Yên Bái giờ đều do một tay người con gái lớn của ông lo liệu.
Ông Lê Thế Mẫn - nạn nhân chất độc da cam/dioxin, tại thôn Cống Đá xã Âu Lâu, thành phố Yên Bái lại còn khó khăn hơn. Ông có 4 người con thì 2 người bị ảnh hưởng nặng từ chất độc da cam/dioxin.
Ông Lê Thế Mẫn, thôn Cống Đá, xã Âu Lâu, thành phố Yên Bái có 4 người con thì 2 người bị ảnh hưởng nặng từ chất độc da cam/dioxin.
Thuộc thế hệ thứ 2, các con ông Lương Văn Xuân, ở xã Động Quan, huyện Lục Yên không thể có cuộc sống bình thường như những người khác. Ông Xuân có 5 người con, 3 người bị nhiễm chất độc da cam. Chia sẻ với ông Xuân, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh đã kiến nghị đưa 3 người con ông Xuân về chăm sóc tại Trung tâm Công tác xã hội và Bảo trợ xã hội tỉnh.
Thuộc thế hệ thứ 2 - các con ông Lương Văn Xuân ở xã Động Quan, huyện Lục Yên đã được đưa về chăm sóc tại Trung tâm Công tác xã hội và Bảo trợ xã hội tỉnh.
Hiện, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh Yen Bái có trên 1.350 hội viên, trên 700 người là thế hệ thứ 2. Những năm qua, Hội đã có nhiều hoạt động thiết thực quan tâm, chăm lo cho hội viên như: tạo điều kiện vay vốn phát triển kinh tế gia đình; phối hợp với MTTQ tỉnh vận động các nguồn lực hỗ trợ cho hội viên nghèo khó khăn về nhà ở. Đặc biệt, trong năm 2020, được sự quan tâm của Tỉnh ủy, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh huy động nhiều nguồn hỗ trợ, ngân sách tỉnh vận động xã hội hóa, Quỹ Vì người nghèo, Quỹ "Đền ơn đáp nghĩa” đã có 427 hộ người có công với cách mạng và người bị nhiễm chất độc da cam/ dioxin toàn tỉnh được hỗ trợ làm nhà ở với số tiền trên 13,7 tỷ đồng, 12.500 lượt nạn nhân, được cấp 5 xe lăn, tặng quà dịp lễ, tết... phần nào chia sẻ khó khăn, giúp nạn nhân da cam vươn lên trong cuộc sống.
Năm 2021, kỷ niệm 60 năm Thảm họa da cam ở Việt Nam - Năm hành động vì nạn nhân da cam/dioxin Việt Nam là hoạt động thiết thực nhắc nhở mỗi người dân Việt Nam không bao giờ quên tội ác chiến tranh cũng như hậu quả của nó mà đế quốc Mỹ đã gây ra trên mảnh đất hình chữ S. Qua đó, để nhắc nhở mỗi cấp, mỗi ngành, mỗi người phải có trách nhiệm hàn gắn những đau thương, yêu thương, sẻ chia giúp đỡ vật chất, tinh thần tạo động lực để những nạn nhân da cam vươn lên trong cuộc sống.
Nguồn báo Yên Bái
Bình luận