Tại chương trình, gia đình bà Nguyễn Thị Út đã trao tặng 110 suất quà, mỗi suất trị giá 400 nghìn đồng tiền mặt, với tổng kinh phí 44 triệu đồng. Những phần quà thiết thực không chỉ góp phần hỗ trợ các đối tượng vượt qua khó khăn trong cuộc sống mà còn thể hiện tinh thần tương thân tương ái, trách nhiệm của cộng đồng đối với nạn nhân chất độc da cam và người khuyết tật.
Phát biểu tại buổi trao quà, bà Nguyễn Thị Út và các thành viên trong gia đình bày tỏ sự xúc động trước những mất mát, thiệt thòi mà nạn nhân chất độc da cam và người khuyết tật đang phải gánh chịu. Bà ân cần thăm hỏi, động viên các gia đình tiếp tục nỗ lực vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống, hòa nhập với cộng đồng. Đồng thời, bà khẳng định sẽ tiếp tục đồng hành cùng Hội trong các hoạt động chăm lo, hỗ trợ nạn nhân chất độc da cam và người khuyết tật trên địa bàn tỉnh.
Nhằm ghi nhận những nghĩa cử cao đẹp và sự đóng góp tích cực của các nhà hảo tâm, dịp này, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin, Bảo trợ người khuyết tật và Bảo vệ quyền trẻ em tỉnh Vĩnh Long đã trao Bảng tri ân "Tấm lòng vàng" cho gia đình bà Nguyễn Thị Út và ông Bùi Văn Lượm vì đã có nhiều đóng góp trong công tác chăm sóc, giúp đỡ nạn nhân chất độc da cam và người khuyết tật tại xã Cái Nhum, tỉnh Vĩnh Long.
Những việc làm đầy ý nghĩa của các cá nhân, tổ chức và nhà hảo tâm đã góp phần lan tỏa tinh thần nhân ái, tiếp thêm niềm tin và động lực để nạn nhân chất độc da cam, người khuyết tật vượt qua nghịch cảnh, ổn định cuộc sống.
Quốc Phong
Tỉnh hội Vĩnh Long





.jpg)








Bình luận