Dự Đại hội có bà Nguyễn Thị Phương Dung, Ủy viên Ban Thường vụ Hội NNCĐDC/dioxin tỉnh; bà Táo Thị Mộng Quyên, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy xã cùng đại diện lãnh đạo Đảng ủy, UBND, Ủy ban MTTQ xã, các đoàn thể địa phương, nguyên lãnh đạo Hội NNCĐDC/dioxin huyện Bắc Bình (tỉnh Bình Thuận cũ) qua các thời kỳ và 70 đại biểu chính thức.
Báo cáo tại Đại hội cho biết, nhiệm kỳ qua, mặc dù gặp nhiều khó khăn do việc sắp xếp đơn vị hành chính và triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp, các chi hội vẫn nỗ lực thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ, chăm lo thiết thực cho NNCĐDC.
Sau khi sáp nhập các xã Phan Hiệp, Phan Hòa, Phan Rí Thành và thị trấn Chợ Lầu, Hội NNCĐDC/dioxin xã Bắc Bình hiện có 8 chi hội với 103 hội viên; trong đó có 52 đối tượng nghi nhiễm chất độc da cam và 27 hội viên là NNCĐDC. Dù phạm vi quản lý rộng hơn, đội ngũ cán bộ chủ yếu kiêm nhiệm, điều kiện hoạt động còn nhiều khó khăn, Hội đã chủ động kiện toàn tổ chức, bảo đảm hoạt động thông suốt, không để gián đoạn việc chăm lo, hỗ trợ cho nạn nhân.
Xác định công tác vận động nguồn lực và chăm sóc, giúp đỡ nạn nhân là nhiệm vụ trọng tâm, trong nhiệm kỳ 2021-2026, Hội đã vận động được trên 200 triệu đồng; hỗ trợ xây mới 3 căn nhà, mỗi căn 50 triệu đồng; hỗ trợ mai táng phí 20 triệu đồng cho hội viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; hỗ trợ 6 triệu đồng cho hội viên bị tai nạn lao động; trao tặng 12 xe lăn, 3 xe lắc cho 12 đối tượng với tổng trị giá 36 triệu đồng. Hằng năm, nhân Ngày Vì nạn nhân chất độc da cam Việt Nam (10/8). Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, bà Nguyễn Thị Phương Dung ghi nhận, biểu dương những kết quả Hội NNCĐDC/dioxin xã Bắc Bình đạt được trong nhiệm kỳ qua. Bà đề nghị Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2026-2031 tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo, cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội thành các chương trình, hoạt động thiết thực, nâng cao hiệu quả công tác chăm sóc, hỗ trợ NNCĐDC.
Thay mặt Hội cấp tỉnh, bà cũng cảm ơn Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ, các đoàn thể và Nhân dân xã Bắc Bình đã luôn đồng hành, chăm lo cho NNCĐDC; đồng thời mong muốn địa phương tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi để Hội hoạt động ngày càng hiệu quả.
Phát biểu tại Đại hội, bà Táo Thị Mộng Quyên, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Bắc Bình, đề nghị nhiệm kỳ 2026-2031, Hội tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động theo hướng thiết thực, hiệu quả, hướng mạnh về cơ sở và nạn nhân; phát huy vai trò là tổ chức hội quần chúng được Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ, là cầu nối nghĩa tình và chỗ dựa tin cậy của NNCĐDC. Đại hội đã bầu Ban Chấp hành khóa I, nhiệm kỳ 2026-2031 gồm 6 ủy viên. Tại phiên họp thứ Nhất, Ban Chấp hành bầu Ban Thường vụ gồm 3 ủy viên, Ban Kiểm tra gồm 3 ủy viên. Ông Văn Hồng Diễn, công chức Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy xã được tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch Hội; bà Kim Thị Thu Vân được bầu giữ chức Phó Chủ tịch Hội.

Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2026 - 2031 ra mắt và hứa hẹn tại Đại hội
Đại hội đại biểu Hội NNCĐDC/dioxin xã Bắc Bình lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2031 là dấu mốc quan trọng, mở ra giai đoạn phát triển mới của tổ chức Hội. Phát huy truyền thống đoàn kết, nghĩa tình và trách nhiệm vì NNCĐDC, Hội quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội, xây dựng tổ chức Hội ngày càng vững mạnh, hoạt động hiệu quả, thực sự là chỗ dựa tin cậy của NNCĐDC.
Bà Nguyễn Thị Phương Dung đại diện Hội NNCĐDC/dioxin tỉnh tặng quà cho Đại hội
Ông Đinh Văn Toại (bên trái) tặng Quỹ Vì NNCĐDC xã Bắc Bình 5 triệu đồng và 10 phần quà cho NNCĐDC
Ông Văn Hồng Diễn (thứ 2 từ phải sang), Chủ tịch Hội NNCĐDC/dioxin xã trao quà cho NNCĐDC
Nhân dịp này, Hội NNCĐDC/dioxin xã đã trao tặng 10 suất quà, mỗi suất trị giá 200.000 đồng cho nạn nhân có hoàn cảnh khó khăn. Ông Đinh Văn Toại, nguyên Chủ tịch Hội NNCĐDC/dioxin huyện Bắc Bình (tỉnh Bình Thuận cũ), tặng 10 suất quà, mỗi suất 200.000 đồng cho các nạn nhân vượt khó vươn lên và ủng hộ 5 triệu đồng vào Quỹ Vì nạn nhân chất độc da cam của xã.
Tin, ảnh: CTV Danh Lư















Bình luận