• Quảng cáo: 0246.265.2654
Tiếng Việt
English
logo
ĐOÀN KẾT - NGHĨA TÌNH - TRÁCH NHIỆM - VÌ NẠN NHÂN CHẤT ĐỘC DA CAM

Vĩnh Long: Hơn 500 phần quà trao tặng nạn nhân chất độc da cam, người khiếm thị và người có hoàn cảnh khó khăn

Trong hai ngày 6 và 7/9/2026, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin, Bảo trợ Người khuyết tật và Bảo vệ Quyền trẻ em tỉnh Vĩnh Long phối hợp với chính quyền địa phương và các cơ sở Phật giáo trên địa bàn tổ chức trao 560 phần quà tặng người khiếm thị, nạn nhân chất độc da cam, người khuyết tật và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Tổng giá trị 342 triệu đồng.

Ngày 6/9, tại xã Giao Long, Hội phối hợp với chính quyền địa phương và Thượng tọa Thích Thanh Mẫn, Phó Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh Vĩnh Long, trụ trì chùa Linh Phước, tổ chức trao 400 phần quà tặng người khiếm thị và nạn nhân chất độc da cam. Mỗi phần quà trị giá 700.000 đồng, gồm tiền mặt và nhu yếu phẩm; tổng trị giá khoảng 290 triệu đồng. Nguồn quà tặng do Đại đức Thích Xuân Trí kết nối, vận động các mạnh thường quân ở An Giang, Tây Ninh và phật tử gần xa hỗ trợ.

Ngày 7/9, tại xã An Ngãi Trung, Hội phối hợp với UBND xã và Thượng tọa Thích Thiện Lạc, trụ trì chùa Thắng Quang, tổ chức trao 160 phần quà tặng người khiếm thị, nạn nhân chất độc da cam, người khuyết tật và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã và các địa phương lân cận.

Đại diện lãnh đạo địa phương, nhà tài trợ trao quà cho các đối tượng

Mỗi phần quà gồm gạo, mì tôm, một số nhu yếu phẩm và 100.000 đồng tiền mặt. Tổng giá trị 52 triệu đồng, do Đại đức Thích Trí Sơn, Phó Thư ký Ban Từ thiện xã hội Giáo hội Phật giáo tỉnh Vĩnh Long, vận động các mạnh thường quân ở Thành phố Hồ Chí Minh tài trợ.

Bà Võ Thị Thủy, Chủ tịch tỉnh Tỉnh hội trao Bảng tri ân cho Thượng tọa Thích Thanh Mẫn, Phó ban trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh Vĩnh Long, trụ trì chùa Linh Phước.

Phát biểu tại các buổi trao quà, bà Võ Thị Thủy, Chủ tịch Tỉnh hội, trân trọng cảm ơn các chức sắc Phật giáo, mạnh thường quân, nhà hảo tâm đã quan tâm, đồng hành cùng Hội trong các hoạt động chăm lo đời sống người khiếm thị, nạn nhân chất độc da cam, người khuyết tật và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Bà mong muốn trong thời gian tới, Hội tiếp tục nhận được sự quan tâm, hỗ trợ của các tổ chức, cá nhân, nhà hảo tâm, qua đó có thêm nguồn lực chăm lo, giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn thuộc nhóm yếu thế có thêm điều kiện để vươn lên.

Tin, ảnh: Hải Đăng

Bình luận

Gửi bình luận
Bình luận

    Tin khác