Chúng tôi là độc giả thường xuyên của Tạp chí Da cam Việt Nam (sau đây viết tắt là Tạp chí), sau 5 năm chúng tôi nhận thấy Tạp chí thực sự là cơ quan ngôn luận của Hội NNCĐDC/dioxin Việt Nam và là nơi diễn đàn của các thế hệ NNCĐDC và các cấp Hội trong cả nước. Chúng tôi thấy có tác dụng rõ rệt và có sức cuốn hút mạnh mẽ về công tác tuyên truyền đường lối chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước; liên quan đến nạn nhân, tuyên truyền về thảm họa da cam, làm cho các tầng lớp trong cộng đồng xã hội hiểu sâu hơn về thảm họa da cam, từ đó đã nêu cao trách nhiệm chăm lo giúp đỡ nạn nhân. Tạp chí luôn bám sát tôn chỉ, mục đích, là người bạn thân thiết của NNCĐDC ở cơ sở.
Huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình, tuy là miền Núi, có trên 90% dân số là người đồng bào Mường sinh sống, nhưng 100% các tổ chức Hội cơ sở đều có Tạp chí, kể cả những người là cán bộ không phải là Hội NNCĐDC và nhân dân chuyền tay nhau đọc những bài viết trong các chuyên mục của Tạp chí. Với tinh thần xây dựng, trách nhiệm cao với NNCĐDC và nhân dân, vì sự nghiệp xây dựng Hội NNCĐDC/dioxin Việt Nam, các cán bộ, phóng viên phải luôn luôn quán triệt và phát huy bản lĩnh “Bộ đội Cụ Hồ", lăn lộn trong thực tiễn, điều quan trọng nhất là lãnh đạo Ban Biên tập có nhiệt huyết, có đức, có tâm, nội bộ cơ quan đoàn kết dân chủ, kỷ cương đồng thuận. Hơn thế, Lãnh đạo Trung ương Hội, người chủ quản của Tạp chí đã nhìn xa, thấy rộng rất bản lĩnh và thấu hiểu hoạt động của báo chí đã quan tâm, tạo điều kiện cho hoạt động. Chúng tôi được biết Tạp chí tự hạch toán, sinh sau, đẻ muộn, không được bao cấp, nhưng ngày càng phát triển, ở Tạp chí in, trình bày với hình thức nội dung khoa học, quần chúng, trang nhã, quy củ, nhiều tin bài có chiều sâu có tác dụng mạnh mẽ trong Hội và cộng đồng, số lượng xuất bản ngày càng tăng, trong lúc có nhiều tờ báo khác số lượng phát hành giảm tới 30 - 40 %, thì thành tựu của Tạp chí rất đáng tự hào. Tạp chi điện tử đưa tin rất kịp thời, không chỉ tin tức về NNCĐDC mà nhiều tin về thời sự, chính trị, cập nhật các tin quan trọng, nóng hổi, những chế độ chính sách của Đảng, Nhà nước được đăng lên kịp thời làm cho nhiều người đã truy cập để hiểu và thực hiện.
Chúng tôi thường nói với nhau: nhất định Tạp chí này sẽ phát triển tốt, vì đã có các cán bộ, phóng viên sắc sảo, nhiều người có kinh nghiệm trong nghề làm báo. Nhưng một tờ báo hạch toán hoàn toàn như Tạp chí thì sức làm việc của cán bộ, phóng viên và nhân viên phải làm việc gấp nhiều lần hoặc hơn thế thì mới đáp ứng được yêu cầu ngày càng cao.
Tạp chí đã xây dựng được đội ngũ những người hoạt động giao tiếp rộng, hiểu biết nhiều, khi viết bài thì rất sắc sảo, chặt chẽ, linh hoạt biết đi vào từng đối tượng bạn đọc để phục vụ bữa ăn tinh thần cho họ. Tập hợp sử dụng được đội ngũ cộng tác viên trong cả nước và Hội viên Hội NNCĐDC/dioxin những người trong cuộc cung cấp thông tin kịp thời, làm cầu nối giữa Tạp chí với cộng đồng xã hội, cung cấp tin bài hình ảnh thực tế, thường xuyên cho Tạp chí, phản ánh tâm tư nguyện vọng khát khao từ thực tiễn cơ sở (đây là cách làm hay).
Uy tín của người cán bộ cao hay thấp tùy thuộc vào sự chăm lo đến đời sống của quần chúng cấp dưới. Lãnh đạo Trung ương Hội đã luôn để tâm chăm lo Hội NNCĐDC/dioxin Việt Nam và Hội NNCĐDC/dioxin các tỉnh, thành phố, Ban Biên tập đã luôn chăm lo cho tập thể Tạp chí và tất cả vì Nạn nhân chất độc da cam. Đây được coi là tấm gương sáng của những người lãnh đạo Trung ương Hội và lãnhđạo Tạp chí.
Tạp chí đã tuyên truyền, vận động, thuyết phục nhiều tập thể, doanh nghiệp cá nhân và cộng đồng đã chung tay chia sẻ, giúp đỡ về tinh thần vật chất cho NNCĐDC làm bớt đi nỗi đau để cố gắng vươn lên. Tạp chí Da cam Việt Nam cũng đã đóng góp công sức, trí tuệ, trách nhiệm tâm huyết của mình trong làng báo Việt Nam. Tuy mới thành lập được 5 năm, còn non trẻ, nhưng Tạp trí đã thực sự đi vào cuộc sống, chiếm được lòng tin thân thiện, tâm huyết của Hội NNCĐDC/dioxin và nạn nhân.
Độc giả thường xuyên của Tạp chí Da cam Việt Nam
Chúng tôi, những NNCĐDC viết chưa hay, chưa sâu sắc, nhưng không ngần ngại tham gia cuộc thi, đã gửi nhiều bài và có nhiều bài đã được đăng tải, hôm nay chúng tôi viết bài này, cho dù kết quả như thế nào thì chúng tôi cũng thấy vui, vì mình đã nói lên những cảm nhận, những suy nghĩ thật, những tâm tư từ cơ sở đối với Tạp chí Da cam Việt Nam và Hội NNCĐDC/dioxin Việt Nam./.
Phạm Xuân Khóa- Trịnh Hữu Thịnh
Hội NNCĐDC/dioxin huyện Lạc sơn
Bình luận