• Quảng cáo: 0246.265.2654
Tiếng Việt
English
logo
ĐOÀN KẾT - NGHĨA TÌNH - TRÁCH NHIỆM - VÌ NẠN NHÂN CHẤT ĐỘC DA CAM

DẤU ẤN SAU 5 NĂM THỰC HIỆN CHỈ THỊ 43 Ở HẬU GIANG

5 năm qua, thực hiện Chỉ thị số 43-CT/TW ngày 14-5-2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giải quyết hậu quả chất độc hóa học do Mỹ sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam”, Hậu Giang đã ban hành kế hoạch triển khai thực hiện và đạt những kết quả tích cực, góp phần nâng cao đời sống cho NNCĐDC.

Tích cực thực hiện Chỉ thị

Với mục tiêu “Hướng về cơ sở, hướng về nạn nhân, đoàn kết, nghĩa tình, trách nhiệm vì NNCĐDC, góp phần khắc phục cơ bản hậu quả chất độc hóa học do Mỹ sử dụng trong chiến tranh Việt Nam trên địa bàn tỉnh”, Hội NNCĐDC/dioxin tỉnh đã phối hợp tham mưu cho Thường trực Tỉnh ủy ban hành Thông tri số 02-TT/TU ngày 3/8/2015 “về việc thực hiện Chỉ thị số 43-CT/TW của Ban Bí thư”. Xác định Chỉ thị 43 là cơ sở chính trị, pháp lý cao nhất để xây dựng tổ chức và hoạt động của Hội, đồng thời là cơ sở để Hội đẩy mạnh xã hội hóa công tác chăm sóc, giúp đỡ NNCĐDC, Tỉnh hội đã định hướng cơ bản về nội dung và hình thức hoạt động phù hợp với thực tiễn, đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; kịp thời triển khai các chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước có liên quan đến hoạt động nhân đạo, từ thiện, chế độ chính sách đối với NNCĐDC.

Theo ông Nguyễn Thành Nhơn, Chủ tịch Hội NNCĐDC/dioxin tỉnh Hậu Giang, trong 5 năm thực hiện Chỉ thị 43, Hội thường xuyên báo cáo, tham mưu, đề xuất với cấp ủy, chính quyền về các nhiệm vụ thực hiện việc khắc phục hậu quả chất độc hóa học, đặc biệt là việc chăm lo cho đời sống của nạn nhân. Hội phối hợp với các cơ quan liên quan tiến hành khảo sát, nắm tình hình nạn nhân, từ đó đề xuất các giải pháp chăm sóc, giúp đỡ nạn nhân phù hợp với tình hình địa phương và đúng với chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước. Điểm nổi bật là Hội đẩy mạnh công tác vận động nguồn lực từ các tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh để hỗ trợ, chăm lo cho nạn nhân; tích cực tham gia cuộc đấu tranh đòi công lý cho NNCĐDC; quan tâm, tạo điều kiện, khuyến khích nạn nhân vượt khó, vươn lên. Hằng năm, Hội tổ chức thực hiện nhiều hoạt động ý nghĩa trong Tháng hành động vì NNCĐDC (tháng 8). Trong 5 năm qua, các cấp hội đã vận động trên 57 tỷ đồng, để chăm lo cho nạn nhân và gia đình họ. Từ đó, giúp nạn nhân và gia đình của họ có thêm niềm tin, nghị lực vươn lên trong cuộc sống, có tinh thần phấn đấu trong lao động sản xuất, học tập, vươn lên hòa nhập cộng đồng.

Tiếp tục đẩy mạnh chăm lo từ cơ sở

Có dịp theo Hội NNCĐDC/dioxin các cấp đến thăm các nạn nhân tại địa phương, chúng tôi nhận thấy cuộc sống của họ đã thay đổi phần nào. Những gia đình có nạn nhân đã được quan tâm hỗ trợ về nhà ở, tạo điều kiện để phát triển kinh tế, được trợ cấp hàng tháng, hỗ trợ những lúc khó khăn đột xuất… Đó là những chính sách, việc làm mà các cấp Hội tỉnh Hậu Giang đã thực hiện trong suốt thời gian qua, nhằm hỗ trợ thiết thực những nạn nhân của chiến tranh.

Như trường hợp gia đình anh Nguyễn Văn Thống, ở xã Hiệp Hưng, huyện Phụng Hiệp được hỗ trợ căn nhà tình thương, có mái ấm để an cư. Hôm nhận nhà mới, anh Thống rất đỗi vui mừng, nắm chặt tay từng người, cảm ơn vì đã quan tâm hỗ trợ gia đình anh. Nhìn căn nhà mới vững chãi, anh Thống bùi ngùi nhớ lại những tháng ngày vất vả khi ở trong căn nhà lụp xụp, trống trước hở sau. Hoàn cảnh gia đình anh Thống vốn đã rất khó khăn, lại càng túng quẫn hơn khi cả nhà chỉ có 2 công ruộng, con trai của anh bị nhiễm CĐDC, sức khỏe yếu. Mỗi lần đi làm, hễ trời đổ mưa là ruột anh nóng như lửa, nơm nớp lo mưa dột không biết vợ con phải làm sao? Chia sẻ trước khó khăn của gia đình, đồng thời thể hiện sự quan tâm đến con trai của anh Thống - NNCĐDC, Tỉnh hội Hậu Giang đã vận động 40 triệu đồng hỗ trợ gia đình xây dựng nhà tình thương. Từ đây, cả nhà đã có mái ấm an cư, hết lo cảnh mưa dột, gió lùa. Anh Thống cho hay: “Dẫu phía trước vẫn còn nhiều khó khăn, song tôi sẽ cố gắng nhiều hơn nữa, để cuộc sống được cải thiện hơn”.

Hay trường hợp gia đình bà Nguyễn Thị Đẹp, ở ấp 2A, xã Tân Hòa, huyện Châu Thành A. Những năm chiến tranh ác liệt, gia đình bà Đẹp sinh sống ở Kênh Dậy, vùng địch rải nhiều chất độc hóa học. Vì thế, con gái của bà là Trần Thị Cẩm Thía đã bị nhiễm CĐDC, chân tay bị teo nhỏ, co quắp, không thể đi lại; gia đình bà Đẹp lại vô cùng khó khăn, căn nhà mục nát gần như sắp sập. Chia sẻ trước hoàn cảnh gia đình bà Đẹp, Huyện hội Châu Thành A đã tích cực vận động các nhà hảo tâm hỗ trợ xây cho gia đình bà Đẹp căn nhà tình nghĩa. Giờ đây, gia đình bà đã có mái ấm an cư, từng bước vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống.

Chiến tranh đi qua, Hậu Giang đang thay da đổi thịt từng ngày, cuộc sống của người dân cũng không ngừng được nâng lên. Tuy nhiên, bên cạnh những khởi sắc ấy vẫn còn nhiều người đang phải chống chọi với nỗi đau dai dẳng - nỗi đau da cam. Với tinh thần xoa dịu nỗi đau, bù đắp vết thương chiến tranh, những năm qua, các cấp Hội NNCĐDC/dioxin tỉnh Hậu Giang đã phối hợp với các ngành, đoàn thể địa phương không ngừng quan tâm đời sống vật chất, tinh thần, động viên nạn nhân và gia đình họ vượt khó, vươn lên.

Ông Nguyễn Thành Nhơn, Chủ tịch Hội NNCĐDC/dioxin tỉnh Hậu Giang cho biết, chăm lo, giúp đỡ NNCĐDC không chỉ là trách nhiệm của một hoặc hai đơn vị, mà cần có sự chung tay góp sức của cộng đồng xã hội. Đây cũng là việc làm nhằm cụ thể hóa việc thực hiện Chỉ thị số 43 của Ban Bí thư. Để thực hiện tốt Chỉ thị số 43, đòi hỏi tiếp tục nâng cao vai trò, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, chủ động trong tuyên truyền, vận động nhân dân; đồng thời tăng cường vận động các nguồn lực trong xã hội, giúp NNCĐDC có thêm điều kiện để vươn lên trong cuộc sống.

Bích Châu

Bình luận

Gửi bình luận
Bình luận

    Tin khác