• Quảng cáo: 0246.265.2654
Tiếng Việt
English
logo
ĐOÀN KẾT - NGHĨA TÌNH - TRÁCH NHIỆM - VÌ NẠN NHÂN CHẤT ĐỘC DA CAM

Ghi nhận ở Hội Cựu chiến binh phường Mũi Né

Các anh, 124 Cựu chiến binh đang sinh sống ở địa bàn phường Mũi Né, nơi người ta hay gọi “Thủ đô Resort”. Họ là những người lính trở về từ sau các cuộc chiến; giờ đây các anh lại là những Cựu chiến binh “Đi trước về sau” trong công tác phòng chống dịch Covid-19 ở đia phương.

Cách trung tâm thành phố Phan Thiết 22 km, theo một trục đườg dọc ven biển, tôi đến ngay trụ sở UBND phường Mũi Né, sau 30 phút di chuyển bằng xe máy. Không khí hoạt động ở UBND phường giống như thời chiến, không còn vẻ náo nhiệt như ngày nào ở một nơi được xem là thủ phủ của làng du lịch biển của cả nước. Giờ đây kẻ vào người ra đều thứ tự, có người chỉ dẫn, tất cả thực hiện đúng quy định 5K của Bộ Y tế nơi công sở.

Tiếp tôi, không ai xa lạ, anh Hồ Văn Tòng (1962), một sỹ quan dẫn đường thuộc Sư đoàn 367 Phòng không không quân ngày nào, trải qua biết bao công việc ở địa phương kể từ ngày ra quân 1985; cán bộ Công ty Thủy sản cấp I thuộc Bộ Ngoại thương, Bí thư Đoàn phường, Chỉ huy trưởng Quân sự, giờ anh là Chủ tịch Hội CCB phường Mũi Né, với 124 hội viên, ở khắp 17 khu phố trên toàn phường, các anh là những người trở về sau các cuộc chiến.

Các anh những người “Đi trước về sau”

Trao đổi với anh Bùi Ngọc Lâm, Phó Chủ tịch UBND phường, anh cho biết; Đảng ủy, UBND, UBMT Tổ quốc phường đánh giá rất cao sự tham gia công tác phòng chống dịch Covid của Hội CCB trong các mặt tuyên truyền, tuần tra kiểm soát, vận động quỹ, phân phối hàng cứu trợ và bảo vệ sự bình an cho nhân dân trong mùa dịch. Gần 3 tháng, khi cả phường Mũi Né phải thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15 và 16/CT-TTg; các anh là những người “Đi trước về sau”, anh Lâm cho biết thêm.

Đến KP15 trao đổi với ông Phạm Văn Phúc, Bí thư Chi bộ khu phố cho biết: các anh ở Hội CCB là những người trở về sau cuộc chiến, tôi hiểu được sự đóng góp to lớn của các anh, chị trong Hội CCB, với phong trào phòng, chống dịch Covid-19 ở địa phương; 100% gia đình CCB chấp hành nghiêm Chỉ thị 15, 16/CT-TTg, mỗi gia đình CCB là một pháo đài làm gương cho quần chúng noi theo trong việc thực hiện triệt để quy định 5 K của Bộ Y tế. Vận động nhân dân, cùng chấp hành, không ra đường sau 20 giờ đến 5 giờ sáng hôm sau, không tụ tập, không sử dụng mạng xã hội sai trái, ổn định an ninh trật tự tại địa bàn. Xung kích nơi tuyến đầu chống dịch, nhận hàng cứu trợ, đưa hàng đến tận các hộ dân neo đơn, tham gia trực chốt 24/24, không để người từ vùng dịch lọt vào địa bàn. Tuyên truyền chủ trương, chính sách phòng chống dịch. Tham gia tuần tra, kiểm soát an ninh trật tự ở địa bàn của 17 khu phố. CCB là thành viên tổ giám sát cộng đồng trong phân bổ lương thực, thực phẩm, tiêm vắc xin…

Trở về Hội CCB, tôi được Chủ tịch Hồ Văn Tòng cho biết: khi dịch bùng phát đợt thứ tư, Thường trực Hội phân công Phó Chủ tịch Hội, Lê Quốc Cường tham gia lực lượng tuần tra, trực chốt, đảm bảo anh ninh trật tự. Chủ tịch Hội, Hồ Văn Tòng thành viên Ban chỉ đạo phòng, chống Covid-19 của phường, kiêm phụ trách KP 10. Cử lực lượng CCB cốt cán tham gia tổ giám sát Covid cộng đồng ngay chính nơi mình ở .

Kết quả Hội CCB phường đã vận động tiền, hàng nhu yếu phẩm đóng góp cho UBND phường hàng chục triệu đồng. Riêng cá nhân Chủ tịch Hội, Hồ Văn Tòng đã vận động gia đình ủng hộ UBND phường Mũi Né: 55 triệu đồng trang thiết bị Y tế cho các chốt chống dịch, 5,5 tấn gạo, 200 lít dầu ăn, 400 kg khoai lang, 320 lọ vitaminC, quy tiền gần 100 triệu đồng. Kế hoạch tiếp theo ông sẽ vận động 30 suất quà tặng cho 30 gia đình CCB có hoàn cảnh khó khăn, trị giá 300 ngàn đồng mỗi suất, 30 suất cho ngày Đại đoàn kết của phường và 30 suất cho dịp Tết cổ truyền 2022.

Khi đến thăm gia đình nữ Anh Hùng Lực lượng vũ trang, Trần Thị Lánh (1948) ở khu phố 13 phường Mũi Né, gia đình có 3 nạn nhân đang hưởng chế độ chất độc da cam hằng tháng, anh Chế Văn Sáu, Công chức Lao động - Thương binh và Xã hội của phường nói: trong đợt dịch này, cả hệ thống chính trị của phường dốc hết lực lượng tham gia chống dịch Covid-19 gồm: Công an , Dân quân, Đoàn thanh niên, Hội Phụ nữ, Y tế. Hội CCB là lực lượng tham gia đông nhất, các anh là những người “ Đi trước về sau”.

Cùng chia sẻ với tôi, anh Nguyễn Văn Tiến, Phó Giám đốc khu du lịch Mũ Né Bay cho biết: hơn 3 tháng ngừng hoạt động, mọi tài sản, cảnh quan khu du lịch chúng tôi được bảo vệ an toàn tuyệt đối, chúng tôi hết sức cảm ơn lực lượng an ninh của phường, trong đó có các anh Hội CCB phường Mũi Né. Khi trao đổi với các anh ở Công an phường Mũi Né, anh Trần Công Nhật, Phó trưởng Công an phường chia sẻ: trong công tác giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn, chúng tôi luôn gắn bó với lực lượng Hội CCB, đây là cơ sở, tai mắt đáng tin cậy của lực lượng công an phường. Thiếu tá Trần Công Nhật cho biết thêm.

Một số hính ảnh hoạt động

Lực lượng Y tế phường Mũi Né tặng thuốc, nhu yếu phẩm cho người dân nơi phong tỏa

Cựu chiến binh Hồ Văn Tòng, trao tặng UBND phường Mũi Né 5,5 tấn gạo

Chủ tịch Hội CCB, Hồ Văn Tòng tặng nhu yếu phẩm cho hội viên CCB phường Mũi Né

PV Danh Lư

Bình luận

Gửi bình luận
Bình luận

    Tin khác