Thực hiện Quyết định số 1138/QĐ-UBND ngày 18/5/2020 của UBND tỉnh Nam Định về việc “phê duyệt danh sách hỗ trợ người có công và thân nhân người có công gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 thuộc huyện Hải Hậu”, trong 3 ngày 24, 25, 26/5/2020, UBND huyện Hải Hậu đã tổ chức chi trả gói hỗ trợ an sinh xã hội 62 nghìn tỷ đồng của Chính phủ cho 37.824 đối tượng gặp khó khăn do đại dịch Covid-19. Trong đó có 5.174 đối tượng là người có công, thân nhân người có công; 17.780 đối tượng người nghèo, cận nghèo và 14.870 đối tượng bảo trợ xã hội với tổng số tiền là 43.293.750.000 đồng. Ông Lưu Hồ An, Trưởng phòng LĐTBXH huyện Hải Hậu cho biết: sau khi có Nghị quyết số 42/NQ-CP của Chính phủ, Quyết định số 15/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; Công văn số 51/UBND-VP2 của UBND tỉnh Nam Định và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Sở LĐTBXH, với trách nhiệm là cơ quan thường trực của huyện, Phòng LĐTBXH đã tham mưu cho UBND huyện tổ chức hội nghị, ban hành nhiều văn bản chỉ đạo các xã, thị trấn thực hiện rà soát, thống kê các diện đối tượng với tinh thần nhanh chóng, chính xác, đúng đối tượng, không trùng, không bỏ sót. Phòng LĐTBXH đã tổ chức tập huấn “cấp tốc” cho tất cả cán bộ chuyên môn của phòng, cán bộ công chức TBXH xã, thị trấn về yêu cầu, mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của Nghị quyết 42 của Chính phủ, Quyết định 15 của Thủ tướng Chính phủ; phương pháp rà soát, phân loại đối tượng. Đồng thời chú trọng công tác tuyên truyền, vận động để toàn dân, nhất là những đối tượng trong diện thụ hưởng gói hỗ trợ an sinh hiểu, nắm bắt được nội dung cơ bản Nghị quyết 42 của Chính phủ, Quyết định 15 của Thủ tướng Chính phủ. Trong đó tập trung vào: nguyên tắc hỗ trợ; các diện đối tượng, điều kiện được hỗ trợ; mức hỗ trợ từ đó tạo sự đồng thuận trong toàn xã hội. Nói về quá trình triển khai thực hiện gói hỗ trợ an sinh của Chính phủ, ông Phạm Mạnh Đoàn, Phó Phòng LĐTBXH huyện Hải Hậu cho biết: ngay từ đầu, các phòng, ban, đoàn thể, tổ chức chính trị, xã hội đều vào cuộc với tinh thần trách nhiệm cao. Đặc biệt là Mặt trận Tổ quốc các cấp đã thực hiện giám sát công tác rà soát, thẩm định danh sách đối tượng thụ hưởng từ cơ sở thôn, xóm. Phòng LĐTBXH phân công cán bộ thường trực, tiếp nhận danh sách các xã, thị trấn cả ngày nghỉ, ngoài giờ làm việc, khi nhận được danh sách các xã chuyển lên, Phòng giao cho Tổ thẩm tra tiến hành thẩm tra ngay.
Chi trả tiền cho đối tượng hưởng trợ cấp ở xã Hải Bắc
Chúng tôi đến điểm chi trả xã Hải Bắc, từ sáng sớm, các đối tượng là người nghèo, cận nghèo, thương binh, bệnh binh, nạn nhân chất độc da cam (NNCĐDC) và thân nhân gia đình liệt sĩ đã có mặt tại hội trường UBND xã, Nhà văn hóa xã, niềm vui lộ rõ trên nét mặt mỗi người. Ông Lê Huy Dương, Chủ tịch UBND xã Hải Bắc cho biết: toàn xã có 108 đối tượng là người có công, 412 suất BTXH, 554 khẩu trong diện cận nghèo và 14 khẩu là đối tượng nghèo. Qua rà soát lần 1 đã sàng lọc có hàng chục đối tượng vừa là thương binh vừa là NNCĐDC. Cá biệt có những đối tượng vừa là thương binh, NNCĐDC lại có khẩu trong hộ cận nghèo. Để tránh trùng lắp, UBND xã chỉ đạo các tổ rà soát ở thôn, xóm phải thận trọng trong việc rà soát, lập danh sách. Các tổ chức xã hội như Hội NNCĐDC/dioxin, Hội CCB, Hội Người cao tuổi cùng vào cuộc, tuyên truyền, vận động hội viên kê khai đúng đối tượng, đủ nội dung. Mặt trận Tổ quốc xã, thôn, xóm nêu cao vai trò giám sát trong rà soát. Tất cả danh sách sau rà soát được công khai tại Nhà văn hóa thôn, xóm. Thời gian công khai danh sách rà soát không chỉ 2 – 3 ngày mà kéo dài tới 5 – 6 ngày để mọi người, mọi nhà đều được giám sát một cách dân chủ. Vì vậy, Hải Bắc là xã nhiều đối tượng được thụ hưởng nhưng không bị trùng, không bỏ sót. Người trong diện thụ hưởng và người không trong diện thụ hưởng gói hỗ trợ an sinh của Chính phủ đều rất hài lòng. Ông Nguyễn Thanh Mùi, thôn Đông Biên, NNCĐDC hạng trên 61%, phấn khởi cho biết, so với một số tỉnh, thành phố, gói hỗ trợ an sinh của Chính phủ đến với đối tượng ở tỉnh Nam Định nói chung, huyện Hải Hậu nói riêng có muộn hơn vài ngày. Nhưng các đối tượng không băn khoăn chuyện đó. Ngược lại, chúng tôi rất hài lòng với cách làm của chính quyền, đó là sự cẩn trọng, tính công khai, minh bạch, không hề nảy sinh trục lợi chính sách. Ông Nguyễn Văn Như, 75 tuổi, NNCĐDC hạng 61 – 80%, tự hào nói: cầm đồng tiền trên tay, chúng tôi, những người có công với cách mạng cảm thấy rất vui và thấy mình xứng đáng với sự quan tâm của Đảng, Chính phủ. Tôi sẽ dùng số tiền hỗ trợ mua một cái quạt điện để con cháu cùng được hưởng và ghi nhớ tấm lòng của Đảng, Nhà nước dành cho người dân lúc khó khăn.
Chi trả tại nhà của đối tượng tại xã Hải Trung
Ông Lưu Hồ An cho biết: để đảm bảo việc chi trả tiền hỗ trợ đến tận tay đối tượng thụ hưởng, ngoài điểm chi trả tại Hội trường, Nhà văn hóa xã, các xã còn thành lập tổ chi trả lưu động đem tiền đến từng nhà đối tượng già cả, ốm đau bệnh tật, như trường hợp ông Tạ Quang Luận và Nguyễn Văn Lợi là thương binh nặng (82%) ở xã Hải Ninh. Ông Đoàn Tất Tiên, thương binh nặng (83%), xóm 12; bà Nguyễn Thị Ty, 95 tuổi, mẹ liệt sỹ, xóm 14; bà Đoàn Thị Cam, 96 tuổi, mẹ liệt sĩ, xã Hải Vân; ông Nguyễn Quốc Bảo, 80 tuổi, bố liệt sĩ, xóm 8, xã Hải Nam… Hình ảnh người cán bộ đến từng nhà trao nghĩa tình của Đảng, Chính phủ đến tận tay đối tượng đã gây được ấn tượng đẹp không chỉ với người thụ hưởng chính sách mà cả những người dân trong thôn, trong xã.
Nói về vai trò của tổ chức Hội NNCĐDC/dioxin trong quá trình triển khai Nghị quyết số 42 của Chính phủ, Quyết định số 15 của Thủ tướng Chính phủ, ông Mai Quang Vang, Chủ tịch Huyện hội Hải Hậu cho biết: các cấp Hội đã tuyên truyền cho hội viên hiểu, nắm chắc được Nghị quyết 42, Quyết định 15 từ đó vận dụng vào thực tế bản thân và gia đình để kê khai. Hội cấp xã phân công người trực tiếp tham gia tổ rà soát của xã, nắm chắc danh sách hội viên, số lượng hội viên nằm trong diện trùng, như vừa là thương binh vừa là NNCĐDC để cung cấp cho tổ rà soát phân loại, lập danh sách nhanh, chính xác. Nắm chắc số nạn nhân bệnh nặng, ốm , dị tật không tự chủ được để Tổ cấp phát chủ động lên kế hoạch chi trả taị nhà.
Chi trả tiền hỗ trợ cho bà Nguyễn Thị Ty là mẹ Liệt sĩ
Với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc, công bằng, công khai, hiệu quả, đến ngày 26/5/2020, Hải Hậu đã hoàn thành công tác chi trả gói hỗ trợ an sinh cho 3 nhóm đối tượng, gồm: người có công, thân nhân người có công; người nghèo, cận nghèo; bảo trợ xã hội.
Trưởng phòng LĐTB&XH huyện Hải Hậu Lưu Hồ An cho biết: sau khi hoàn thành việc chi trả cho nhóm đối tượng là người có công, thân nhân người có công; bảo trợ xã hội; người nghèo, cận nghèo, Hải Hậu sẽ triển khai bước rà soát, lập danh sách đối với 4 nhóm đối tượng còn lại. Đây là nhiệm vụ khó khăn, phức tạp, vì đối tượng thụ hưởng đa dạng, thiệt hại do đại dịch Covid-19 gây ra ảnh hưởng đến mọi lĩnh vực, mọi gia đình nên quá trình xác định đối tượng đủ điều kiện thụ hưởng phải hết sức thận trọng để đảm bảo sự công bằng xã hội. Tuy nhiên, Hải Hậu sẽ phấn đấu thực hiện nhanh, đúng đối tượng, không bỏ sót, không để xảy ra trục lợi chính sách, không để xảy ra bức xúc trong dư luận.
Hồng Bài
Bình luận