• Quảng cáo: 0246.265.2654
Tiếng Việt
English
logo
ĐOÀN KẾT - NGHĨA TÌNH - TRÁCH NHIỆM - VÌ NẠN NHÂN CHẤT ĐỘC DA CAM

Hỗ trợ sinh kế cho NNCĐDC bằng mô hình thiết thực, hiệu quả !

Hỗ trợ sinh kế cho NNCĐDC bằng mô hình thiết thực, hiệu quả !

Trong những năm qua, Hội NNCĐDC/dioxin các cấp trong tỉnh Tiền Giang thực hiện nhiều biện pháp để chăm sóc, giúp đỡ cho NNCĐDC, nhất là những gia đình bất hạnh có nhiều nạn nhân và phải chịu nhiều khổ cực, vất vả trong cuộc sống mưu sinh hàng ngày. Có thể nói, mô hình “Hỗ trợ bò sinh sản” do Trung ương Hội phát động thực sự đã giúp cho các gia đình có điều kiện chăn nuôi từng bước vươn lên và ổn định cuộc sống.

Hiện nay ở Tiền Giang có trên 11.000 người bị nhiễm chất độc da cam, hầu hết các gia đình có nhiều nạn nhân đều phải sông trong hoàn cảnh khó khăn về kinh tế. Bỡi lẽ, nạn nhân da cam là những người mang bệnh tật, đa phần là không lao động như người bình thường được hoặc không thể lao động được, bệnh tật cứ hoành hành, đau đớn quằn quại thể xác; vì thế việc hướng dẫn và giúp đỡ công ăn việc làm cho gia đình nạn nhân là điều mà Hội các cấp luôn trăn trở và băn khoăn.

Ông Trần Văn Thu, ấp Quang Thọ, xã Quơn Long, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang đang chăm sóc con bò có giá 17 triệu vừa mới nhận

Qua thực tế, việc triển khai Mô hình “Hỗ trợ bò sinh sản” cho nạn nhân có điều kiện là biện pháp có hiệu quả thiết thực và phù hợp với hoàn cảnh của các gia đình nạn nhân, nhất là ở vùng nông thôn. Đặc biệt là nuôi bò sinh sản và bò thịt nhốt chuồng, nguồn thức ăn dễ kiếm như các loại cỏ tươi, rơm, rạ, cỏ khô, củ, quả, thức ăn thô xanh…Thực tế cho thấy, bình quân thu nhập từ việc nuôi bò từ 10 đến 12 triệu đồng/con/năm; một con bò mẹ, mỗi năm sẽ cho thêm một con bò con.

Hiện nay, người dân nuôi bò ở nông thôn còn có nhiểu kinh nghiệm nuôi bò, ít rủi ro hơn nuôi heo, gà, vịt ; ngoài thức ăn có trong thiên nhiên, bà con còn trồng thêm cỏ nuôi bò cho năng suất cao. Phổ biến nhất là trồng các giống cỏ Va06, Ruzi giàu chất dinh dưỡng và chất xơ giúp cho bò phát triển nhanh. Ngoài ra, những người nuôi bò có kinh nghiệm hiện nay còn biết chọn loại bò giống tốt phù hợp với điều kiện khí hậu nhiệt đới vùng này, đa phần là giống bò lai nhóm Zebu, như bò Brahman có nguồn gốc từ Ấn Độ và Brazin.

Điển hình như hộ nạn nhân Trần Văn Trường, sinh năm 1977, ngụ ấp 3, xã Mỹ Thành Bắc, huyện Cai Lậy, bị dị tật một chân. Năm 2015 nhận vốn nuôi bò sinh sản 10 triệu đồng của Trung ương Hội, qua thời gian nuôi có hiệu quả, cuộc sống gia đình từng bước ổn định và hiện còn có thêm 2 bò con. Hộ ông Phan Ngọc Kiệt, ngụ ấp Tân Hưng, xã Tân Thuận Bình (Chợ Gạo) cũng nhận vốn của Hội 10 triêụ đồng, nuôi bò thành công, có lãi, nay cũng đã hoàn vốn cho Hội luân chuyển sang hộ khác.

Bà Dương Thị Lệ, Chủ tịch Hội NNCĐDC/dioxin tỉnh cho biết, thời gian qua, Hội Bảo trợ trẻ em nhiễm CĐDC (VNED) ở Pháp, gồm những người Pháp và người Việt ở Pháp yêu mến Việt Nam luôn đồng hành với những cảnh đời bất hạnh ở Việt Nam để giúp đỡ; năm 2016 Hội này đã hỗ trợ 11 con bò giống (trị giá 7 triệu đồng/con), giúp cho nạn nhân nuôi phát triển kinh tế gia đình rất có hiệu quả, các gia đình này nay làm ăn tương đối ổn định.

Có thể nói, mô hình nhận vốn nuôi bò của Hội ở huyện Chợ Gạo ngày càng được nhân rộng và phát triển. Hầu hết là bà con nuôi bò theo kiểu nhốt chuồng vừa giảm công lao động, vừa đảm bảo vệ sinh môi trường, chống lây lan dịch bệnh; đồng thời gom được phân dùng để bón cho cây trồng. Hiện nay nhiều hộ đã nhận vốn nuôi (10 triệu đồng/hộ) và đàn bò đang có phát triển tốt, điển hình là các hộ: Võ Minh Tài, ấp Bình Thuận (Song Bình); Nguyễn Thị Thúy Hằng, ấp Bình Hưng (Bình Phan); Dương Văn Sáu, âpTân Thành (Tân Thuận Bình)…

Bắt đầu từ năm 2020, Trung ương Hội hỗ trợ vốn cho nạn nhân nuôi bò tăng lên 17 triệu đồng/con, người nuôi có lợi thế mua được bò lớn hơn và thời gian cho thu nhập nhanh hơn. Cụ thể Hội vừa bàn giao hai con bò giống trị giá 17 triệu/con cho hộ nạn nhân Phạm Văn Như, ấp 6, xã Bình Xuân (TX Gò Công) và hộ nạn nhân Nguyễn Văn Thu, ấp Quang Thọ, xã Quơn Long (Chợ Gạo). Mô hình “Hỗ trợ bò sinh sản” phù hợp với khả năng lao động và hoàn cảnh của nạn nhân do dễ thực hiện mang lại hiệu quả kinh tế bền vững nên ngày càng có nhiều gia đình áp dụng./.

Lê Huỳnh

Hội NNCĐDC/dioxin tỉnh Tiền Giang

Bình luận

Gửi bình luận
Bình luận

    Tin khác