Cứ mỗi dịp tháng 8 hằng năm, Hội Khuyến học tỉnh Nam Định đều dành những suất học bổng bằng tiền hoặc bằng hiện vật cho con, cháu nạn nhân chất độc da cam (NNCĐDC) vượt khó vươn lên học giỏi trong tỉnh.
Trao học bổng, quà tặng hỗ trợ học sinh là nạn nhân, con nạn nhân vượt khó vươn lên trong học tập tại Nam Định năm 2021
Bà Nguyễn Thị Thêu, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nguyên Phó chủ tịch thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, Phó chủ tịch Thường trực Hội Khuyến học tỉnh thường động viên chúng tôi: “Hội viên hội Nạn nhân chất độc da cam là khổ nhất, khó khăn nhất; dù có cho họ bao nhiêu cũng không bớt đi nỗi khổ của họ. Với tinh thần “Đền ơn đáp nghĩa”, hằng năm Hội Khuyến học dành cho NNCĐDC những suất học bổng nhằm động viên các cháu vượt khó vươn lên trong học tập, tạo dựng mối quan hệ chặt chẽ giữa Hội Khuyến học và Hội NNCĐDC/dioxin tỉnh, tạo vị thế, điều kiện cho nhau hoạt động”.
Xuất phát từ quan điểm đó, từ năm 2015 đến nay, năm nào Hội Khuyến học tỉnh cũng ưu ái dành cho Hội NNCĐDC/dioxin tỉnh nhiều suất học bổng có giá trị. Qua 6 năm phối hợp, đã có 136 con cháu được nhận học bổng, trị giá 164 triệu đồng, trong đó có 96 suất học bổng bằng tiền và 40 suất học bổng bằng hiện vật là xe đạp .
Năm 2021, nhân kỷ niệm 60 năm ngày Thảm họa da cam ở Việt Nam, ngày 16/5 vừa qua Hội Khuyến học tỉnh đã trao 20 xe đạp cho các cháu là nạn nhân đang học trung học cơ sở trong tỉnh.
Ngoài ra, Hội Khuyến học tỉnh còn giúp đỡ Tỉnh hội kết nối với Tập đoàn Phòng khám đa khoa Việt Mỹ hằng năm khám bệnh, tư vấn sức khỏe định kỳ miễn phí cho 1.500-2.000 cán bộ hội từ chi hội phó trở lên và nạn nhân có hoàn cảnh khó khăn đặc biệt. Mỗi đợt khám quy ra tiền trị giá từ 1,4 tỷ đến 1,8 tỷ đồng. Đến nay đã có gần 7.000 lượt nạn nhân dược hưởng thụ chương trình này (trị giá quy ra tiền là 6,3 tỷ đồng).
Sự phối hợp chặt chẽ giữa hai Hội đã hình thành nhiều năm nay và phát huy hiệu quả đã tạo điều kiện cho Hội NNCĐDC/dioxin tỉnh hoàn thành suất sắc nhiệm vụ chăm sóc giúp đỡ nạn nhân trong thời gian qua và sẽ được thực hiện tốt trong những năm tiếp theo.
Phạm Ngọc Kiểm - Tỉnh hội Nam Định
Bình luận