Qua 9 tháng đầu năm 2021, các cấp Hội trong tỉnh đã hết lòng chăm lo cho nạn nhân chất độc da cam; đặc biệt gần 4 tháng nay, Tiền Giang bùng phát dịch Covid-19, NNCĐDC nghèo là người bị ảnh hưởng nhiều nhất do địa phương tạm dừng các hoạt động, sản xuất, kinh doanh, bán vé số … nhiều nạn nhân phải sống trong khu cách ly, phong tỏa.
Thấu hiểu với hoàn cảnh trên, nhiều cán bộ Hội luôn xông xáo, nhiệt tình vận động các nhà hảo tâm, công ty, doanh nghiệp hỗ trợ nhiều phần quà, tiền mặt, lương thực, thực phẩm đến tặng từng hộ gia đình nhằm giúp cho nạn nhân vượt qua khó khăn trong dịch bệnh.
Ngoài ra, Đoàn Quốc hội tỉnh; UBND các cấp; MTTQ tỉnh, huyện; ngành Lao động-Thương binh và Xã hội; các cơ quan, ban ngành trong tỉnh cũng đã quan tâm hỗ trợ, tặng nhiều phần quà cho nạn nhân là người hoạt động kháng chiến và con của họ; nạn nhân thuộc diện gia đình chính sách …
Dù dịch bệnh, nhưng qua 9 tháng Hội các cấp đã tích cực vận động mọi nguồn lực đã trao tặng cho nạn nhân: 29.501 suất quà, 12 suất học bổng, nuôi dưỡng thường xuyên 668 người, khám chữa bệnh 763 nạn nhân, 11 tấn gạo, 400 thùng phuy chứa nước ngọt, xây dựng sửa chữa 28 căn nhà, xây 01 cây cầu nông thôn, 6.000 khầu trang vải, 44 chiếc xe lăn và 01 xe điện, cùng 2.370 suất hỗ trợ khác. Tổng giá trị quy ra tiền là hơn 13, 8 tỉ đồng. Các Hội vận động cao nhất là Hội huyện Châu Thành, Cái Bè, thị xã Cai Lậy, huyện Gò Công Tây, Gò Công Đông …
Dù vất vả, nhưng với tấm lòng “Tất cả vì nạn nhân chất độc da cam”, cán bộ Hội các cấp trong tỉnh Tiền Giang đã không ngại khó khăn gian khổ, không ngại dịch bệnh đã hết lòng chăm sóc cho nạn nhân như chăm lo cho người thân của mình.
Trong thời gian dịch bệnh, cán bộ Hội Chợ Gạo đến tận nhà nạn nhân tặng quà
Cán bộ Hội xã, phường thị xã Gò Công ra đồng thu hoạch rau, củ đem tặng nạn nhân trong khu cách ly, phong tỏa
Võ Quang Đảm
Tổng Thư ký Tỉnh hội Tiền Giang
Bình luận