• Quảng cáo: 0246.265.2654
Tiếng Việt
English
logo
ĐOÀN KẾT - NGHĨA TÌNH - TRÁCH NHIỆM - VÌ NẠN NHÂN CHẤT ĐỘC DA CAM - "TOÀN DÂN TÍCH CỰC ĐÓNG GÓP Ý KIẾN VÀO DỰ THẢO BÁO CÁO CHÍNH TRỊ TẠI ĐẠI HỘI XIV CỦA ĐẢNG"

Hội Trường Sơn Thái Nguyên tặng xe lăn cho hội viên da cam xã Kha Sơn

Được sự giúp đỡ của nhà hảo tâm và đồng đội cùng đơn vị, ngày 27-4-2026  đồng chí Nguyễn Xuân Khoát, Chủ tịch và đồng chí Nguyễn Mạnh Thắng, Phó chủ tịch Hội Truyền thống Trường Sơn – Đường Hồ Chí Minh  tỉnh Thái Nguyên, đã về xã Kha Sơn, tỉnh Thái Nguyên, tặng xe lăn cho Hội viên, nạn nhân chất độc da cam và thân nhân hội viên Hội Trường Sơn.

Hội viên Hội Trường Sơn Thái Nguyên vác xe lăn đến trao tặng tại nhà

Tại xóm Nam Hương 1, Hội đã tặng xe lăn cho ông Đào Duy Thành, sinh năm 1952, là hội viên Hội Trường Sơn và là nạn nhân chất độc da cam. Ông Thành bị mắc bệnh gút, nay đã tuổi cao sức khỏe yếu không đi lại được. Hội đã đến tặng xe trước sự chứng kiến của các đồng chí Bí thư chi bộ xóm, Trưởng xóm và các Chi hội trưởng Hội CCB, Chi hội Phụ nữ và Chi hội Người cao tuổi xóm.

Trao tặng xe lăn tại nhà ông Đào Duy Thành xóm Nam Hương 1

Tại xóm Nam Hương 3, Hội đã tặng xe lăn cho bà Đào Thị Tuấn, sinh năm 1940 là vợ của ông Vũ Đình Cứ, hội viên Hội Trường Sơn là nạn nhân chất độc da cam xã Kha Sơn. Trước sự tham dự của lãnh đạo xóm và Hội Trường Sơn xã Kha Sơn.  Thay mặt Hội Trường Sơn xã Kha Sơn ông Đào Duy Quế, Chủ tịch Hội đã phát biểu cảm ơn sự quan tâm của các nhà hảo tâm và Hội Trường Sơn tỉnh đã quan tâm giúp đỡ hội viên và gia đình.

Trao tặng xe lăn tại gia đình bà Đào Thị Tuấn xóm Nam Hương 3

Thay mặt địa phương các đồng chí lãnh đạo hai xóm trên, đã xúc động cảm ơn các nhà hảo tâm và Hội Trường Sơn các cấp đã quan tâm giúp đỡ kịp thời và thiết thực các gia đình hội viên. Thay mặt Hội Trường Sơn tỉnh và các nhà hảo tâm, đã phát biểu động viên các gia đình được nhận xe và mong Đảng, chính quyền địa phương và các con cháu cố gắng chăm sóc sức khỏe cho các ông bà tốt hơn nữa. Món quà tặng là xe lăn tuy nhỏ bé nhưng đã thể hiện tấm lòng của Hội Trường Sơn các cấp đã quan tâm thiết thực, kịp thời đến các hội viên và gia đình hội viên là nạn nhân chất độc da cam có hoàn cảnh khó khăn. Đây là việc làm thường xuyên của Hội Trường Sơn hằng năm đối với các hội viên Trường Sơn ở cơ sở.

Lưu Sỹ Mùi
Hội NNCĐDC/dioxin tỉnh Thái Nguyên

Bình luận

Gửi bình luận
Bình luận

    Tin khác

    Ký ức 30-4-1975:  Từ hướng Đông tiến về Sài Gòn

    Ký ức 30-4-1975: Từ hướng Đông tiến về Sài Gòn

    Sau khi cùng các đơn vị bạn giải phóng Huế (26/3/1975), đơn vị chúng tôi thực hiện phương châm “Tiến công trong hành tiến” với khí thế “Thần tốc, táo bạo, bất ngờ”, bắt đầu hành trình dọc miền Duyên hải: giải phóng Đà Nẵng (29/3), rồi tiếp đến là Nha Trang (3/4), Phan Rang (16/4), Phan Thiết (19/4) và đập tan “cánh cửa ...