Di chứng từ thế hệ này sang thế hệ khác, nhiều trẻ em bị dị dạng dị tật, có gần 20% sống đời sống thực vật ăn nằm một chỗ, mọi sinh hoạt cá nhân phài nhờ sự giúp đỡ của người thân. Người mắc chứng bệnh ung thư và các chứng bệnh hiểm nghèo liên qua đến chất độc da cam, mỗi gia đình bị nhiễm chất độc da cam có một hoàn cảnh khác nhau nhưng tất cả đều khó khăn về kinh tế, đau đớn day dứt về tinh thần. Họ chưa có một ngày được hưởng hạnh phúc đúng nghĩa của một con người.
Bến Tre có số người bị nhiễm chất độc hóa học là 14.576 người, đã chết 1.206 người, còn sống là 13.370 người. Số người dị dạng dị tật là con đẻ là 5.232 người trong đó có 72 gia đình có 2 đến 3 người con bị nhiễm chất độc hóa học. Họ có hoàn cảnh rất thương tâm như gia đình ông Nguyễn Văn Sáu xã Phú Túc, huyện Châu Thành có đến 5 người con bị nhiễm chất độc hóa học; ông Nguyễn Văn Hai xã Định Trung, huyện Bình Đại gia đình có 4 người con có đến 3 người bị nhiễm chất độc hóa học; ông Trương Văn Mén ở xã Tân Thanh, huyện Giồng Trôm gia đình có 4 người bị nhiễm chất độc hóa học di truyền ba thế hệ F1, F2, F3 ( cha, mẹ, cháu). Trong gia đình có nhiều người bị nhiễm chất độc hóa học bị bệnh rất nặng đa số nạn nhân sống thực vật, một người phải chăm sóc nhiều người, cuộc sống gia đình họ hết sức khó khăn nhưng bên cạnh có những gia đình chấp nhận và cam chịu, cũng có hàng trăm gia đình NNCĐDC vượt qua số phận nuôi con học hành thành đạt nếu như có sự quan tâm tiếp sức của xã hội, các cháu có điều kiện học hành lớn lên vào đời là những công dân có ích cho xã hội. Điển hình như em Trần Thanh Phong xã Long Thới huyện Chợ Lách hai chân khuyết tật, vận động khó khăn, được sự hỗ trợ học bổng của hội NNCĐDC/dioxin- Bảo vệ quyền trẻ em tỉnh Bến Tre, Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo tỉnh Bến Tre, Phong học tốt nghiệp đại học, học tiếp Cao học Công nghệ Thông tin trường Đại họ Cần Thơ. Hàng tuần vào ngày thứ bảy, chủ nhật từ Bến Tre đến Cần Thơ bằng xe máy của người khuyết tật, vượt đoạn đường trên 120km . Năm 2020 tốt nghiệp ra trường đi làm khu công nghiệp Giao Long nhưng vẫn gắn bó với Hội, em tình nguyện làm giáo viên dạy vi tính miễn phí cho 76 em học lớp học tình thương của Hội; Lê Đức Lưu xã Phú Túc huyện Châu Thành 2 bàn chân không ngón, hai bàn tay duy nhất chỉ có ngón áp út, đang học năm tư ngành Thú Y đại học Cần Thơ. Bốn năm học luôn đạt thành tích khá giỏi được nhận học bổng của Trường và học bổng của Hội. Thực tế có nhiều học sinh, sinh viên là con em của NNCĐDC được Hội hỗ trợ học bổng học hành thành đạt và cũng còn rất nhiều em Hội chưa có điều kiện với tới , cuộc sống gia đình khó khăn, các em rất cần sự giúp đỡ của cộng đồng để đạt được “ ước mơ”.
Bà Hồ Thị Hoàng Yến- Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy,Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Bến Tre (đứng thứ 2 bên trái qua) thăm, tặng quà cho NNCĐDC
Năm 2021 kỷ niệm 60 năm Thảm họa da cam Việt Nam ( 10/8/1961-10/8/2021) là dịp mọi người ghi nhớ ngày thảm họa da cam của dân tộc Việt Nam thể hiện tình cảm, trách nhiệm đối với những người phải gánh chịu nhiều mất mác do chiến tranh để lại. Vừa qua, Hội NNCĐDC/dioxin- Bảo vệ quyền trẻ em tỉnh Bến Tre tổ chức hội nghị tổng kết phong trào hành động 10 năm thực hiện chính sách với NNCĐDC năm 2011-2021 thông qua các hoạt động.
- Chăm sóc sức khỏe, khám chữa bệnh, phục hồi chức năng.
- Hỗ trợ vốn sinh kế, hỗ trợ học bổng tiếp sức đến trường, học bổng ngăn dòng bỏ học, xây nhà tình thương, tình nghĩa.
- Hỗ trợ xe lăn, xe lắc, giúp người khuyết tật trong đó có NNCĐDC làm phương tiện mưu sinh.
- Thăm viếng tặng quà ngày 10/8, tháng hành động vì NNCĐDC, ngày tết Cổ truyền của dân tộc.
Nuôi dưỡng NNCĐDC tại cộng đồng, trợ cấp thường xuyên hàng tháng đối tượng nạn nhân nghèo, bệnh tật nặng là dân thường chưa được nhận trợ cấp của nhà nước .
Năm 2021chủ đề hoạt động của Hội “ năm hành động vì NNCĐDC”, kỷ niệm 60 năm Thảm họa da cam Việt Nam 10/8/1961-10/8/2021.
Mười năm không phải là con số cộng lại theo thời gian ngắn hay dài của một tổ chức mà còn là chất lượng của ý chí, nhiệt huyết nghĩa tình của toàn thể cán bộ hội viên cùng một tập thể lãnh đạo của hội, càng hoạt động càng đi vào chiều sâu lan tỏa đến mọi người mọi lúc mọi nơi nhân văn và tràn đầy ý nghĩa. Hội đã góp phần với Đảng, Nhà nước thực hiện chính sách xã hội với những NNCĐDC giúp đỡ họ dần có cuộc sống ổn định, hòa nhập vào cuộc sống cộng đồng. Trong điều kiện bệnh Covid 19 diễn biến phức tạp, hoạt động của Hội rất khó khăn nhưng các cấp Hội cố gắng khắc phục, tổ chức nhiều hoạt động: tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng ngày thảm họa da cam, xây nhà tình thương, tình nghĩa, hỗ trợ vốn sinh kế, trao học bổng. Từ đầu năm đến nay ( 10/8/2021) với tổng số tiền 28.923.000.000 đồng, tình hình dịch bệnh Covid 19 ổn định, Hội tiếp tục phát huy vai trò nồng cốt trong việc vận động nguồn lực xã hội chăm lo cho NNCĐDC góp phần với Đảng, Nhà nước thực hiện chỉ thị 43-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giải quyết hậu quả chất độc hóa học do Mỹ sử dụng trong chiến tranh Việt Nam
Lê Thị Thanh Vân
CT. Hội NNCĐDC/dioxin- BVQTE tỉnh Bến Tre
Bình luận