• Quảng cáo: 0246.265.2654
Tiếng Việt
English
logo
ĐOÀN KẾT - NGHĨA TÌNH - TRÁCH NHIỆM - VÌ NẠN NHÂN CHẤT ĐỘC DA CAM

Mái ấm tình người

Trong chiến tranh chống Mỹ cứu nước, Núi Thành là “Vành đai diệt Mỹ bắc Chu Lai”, là vùng bị tàn phá nặng nề, làng mạc, ruộng đồng, núi đồi bị bom cày, đạn xới, chất độc hóa học làm trơ trọi, hoang tàn. Hiện nay Núi Thành đang vươn mình thay da đổi thịt.

Tổng kết sau chiến tranh,toàn huyện có trên 4619 liệt sỹ, 628 Bà mẹ Việt Nam anh hùng, 28 người là Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Huyện và 14 xã, thị trấn trong huyện được phong tặng danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.

Năm 1983, khi được thành lập, huyện Núi Thành là là một huyện nghèo, không điện, không đường, thiếu trường cho con em học hành, vắng bóng cơ sở y tế, thiếu hụt cán bộ, chỉ có “cát, nắng cháy”, núi đồi hoang sơ, hộ nghèo trên 70%, nhà cửa hầu hết là tạm bợ… Người có công với cách mạng, nạn nhân chất độc da cam lại càng khó khăn hơn.

Nhà của một hộ nạn nhân rất cần được hỗ trợ kinh phí để sửa chữa, chống sập.

Sau gần 40 năm xây dựng, đến nay Núi Thành đã khác xưa, bộ mặt xã hội đã đổi thay đáng kể.Tuy nhiên hiện nay huyện Núi Thành còn 992 người bị phơi nhiễm chất độc da cam/dioxin do quân đội Mỹ sự dụng trong chiến tranh. Trong đó, có 211 nạn nhân chất độc da cam là người trực tiếp tham gia kháng chiến và con đẻ họ, hầu hết bị những căn bệnh quái ác hành hạ, nhiều phụ nữ không được quyền làm mẹ (vô sinh), nhiều trẻ sinh ra bị dị dạng, dị tật. Nạn nhân chất độc da cam đa số có hoàn cảnh kinh tế rất khó khăn, nhà cửa bị hư hỏng, xuống cấp, nguy cơ sụp đổ bất cứ lúc nào nhưng không có tiền để sửa chữa nâng cấp.

Thực hiện phong trào “Hành động vì nạn nhân chất độc da cam” do Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động, nhiều tổ chức, nhà hảo tâm đang “chung tay xoa dịu nỗi đau da cam” bằng nhiều chương trình an sinh xã hội, trước hết “xóa nhà tạm” cho hhooj nạn nhân. Trong 7 năm (từ 2015-2022) toàn huyện đã có 26 hộ nạn nhân chất độc da cam được cộng đồng trong nước và các tổ chức nhân đạo quốc tế hỗ trợ kinh phí sửa chữa và làm nhà mới với tổng số tiền là 1.076.000.000đ.

Chỉ riêng năm 2022, thông qua sự kết nối của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Quảng Nam, Núi Thành đã tiếp nhận sự hỗ trợ từHội đồng Hòa bình và Hữu nghị Nhật - Việt tỉnh Saitama, Nhật Bản, 3 căn nhà và 2 con bò giống trị giá 180.000.000đ; Ông Lê Văn Khoa, ông Võ Quang Huệ, ông Lê Hoài Nam và những người bạn thân cư ngụ tại thành phố Hồ Chí Minh đã dành 200.000.000đ để hỗ trợ 04 hộ NNCĐDC đang khó khăn nhà ở xây dựng sửa chữa nhà. Từ nguồn kinh phí trên cùng với nguồn tích góp của gai đình, sự hỗ trợ giúp đỡ của tộc họ, bà con láng giềng, 04 hộ nạn nhân khó khăn trong huyện đã khởi công xây dựng lại nhà ở và dự kiến hoàn thành vào cuối quý 2 và quý 3 năm nay. Những ngôi nhà được làm nên bởi tình người chắc chán là mái ấm che chắn cho 04 gia đình thoát cảnh mưa, bão hàng năm.

Phạm Văn Quyện

Chủ tịch Hội NNCĐDC/dioxin huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam

Bình luận

Gửi bình luận
Bình luận

    Tin khác