Sáng ngày 16/4/2022, Bộ Tư lệnh Hóa học phối hợp với Hội NNCĐDC/dioxin tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức bàn giao ngôi nhà tình nghĩa cho vợ chồng ông Hồ Văn H’êng, một gia đình nạn nhân chất độc da cam nghèo tại huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế.
Đến dự buổi bàn giao, về phía Bộ Tư lệnh Hóa học có Đại tá Nguyễn Tiến Dũng, Phó Chủ nhiệm chính trị Binh chủng Hóa học và đại diện các phòng, ban chuyên môn của Binh chủng; về phía tỉnh Thừa Thiên Huế có ông Nguyễn Ngọc Chung, Chủ tịch Hội NNCĐDC/dioxin; huyện A lưới có các đại diện của Ban Dân vận, UBND huyện, UBMTTQ và một số ban, ngành liên quan, cùng dự lễ bàn giao còn có các gia đình nạn nhân chất độc da cam xung quanh nhà ông bà Hồ Văn H’êng chứng kiến.
Với giá trị ngôi nhà trên 150 triệu đồng, Bộ Tư lệnh Hóa học đã chỉ đạo làm được ngôi nhà khang trang cho gia đình ông H’êng (có 4 nhân khẩu). Số tiền để xây dựng ngôi nhà này là một phần được trích ra trong số tiền quyên góp của cán bộ, chiến sỹ Binh chủng Hóa học để giúp đỡ cho các gia đình nạn nhân chất độc da cam có hoàn cảnh khó khăn trên cả nước.
Những người tham dự buổi bàn giao ngôi nhà tình nghĩa này tỏ ra rất vui mừng vì gia đình ông Hồ Văn H’êng đã có ngôi nhà mới đàng hoàng, cuộc sống sẽ đỡ khó khăn vất vả hơn.
Thay mặt chính quyền địa phương và gia đình ông Hồ Văn H’êng, đại diện UBND huyện A Lưới đã ghi nhận tấm lòng cao cả và việc làm đầy ý nghĩa, trách nhiệm của cán bộ, chiến sỹ Binh chủng Hóa học. Hy vọng trong tương lai, Bộ tư lệnh Hóa học sẽ có những giúp đỡ nhiều hơn nữa về tinh thần, vật chất cho các gia đình nạn nhân chất độc da cam trên địa bàn huyện A Lưới nói riêng và tỉnh Thừa Thiên Huế nói chung.
Nhân dịp này, thay mặt Bộ Tư lệnh Hóa học và Tỉnh hội Thừa Thiên Huế cũng trao tận tay một số phần quà cho các nạn nhân chất độc da cam có mặt trong buổi bàn giao nhà.
Xây dựng nhà tình nghĩa, giúp đỡ tinh thần, vật chất cho nạn nhân chất độc da cam và gia đình họ là những việc làm hết sức tình nghĩa, tri ân. Nó thể hiện sự chia sẻ, trách nhiệm của các cấp, các ngành và của toàn xã hội, góp phần xoa dịu “nỗi đau da cam”. Chung tay, góp sức vì cuộc sống tốt hơn cho nạn nhân chất độc da cam luôn là trách nhiệm tất cả của chúng ta./.
Nguyễn Hữu Quyết
Bình luận