Thực hiện Chỉ thị 43-CT/TW, ngày 14 tháng 5 năm 2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XI), từ năm 2016 đến nay, Tp Phan Thiết đã giải quyết 68 hồ sơ trợ cấp người hoạt động kháng chiến và con đẻ của họ bị nhiễm chất độc hóa học. Đến nay, toàn thành phố có 217 người hoạt động kháng chiến (HĐKC) bị nhiễm chất độc hóa học (CĐHH) và 31 người là con đẻ của người HĐKC bị nhiễm CĐHH đang hưởng trợ cấp hàng tháng, với số tiền trên 435 triệu đồng. Trong 5 năm qua, Phòng LĐTB và XH đã chi trả trợ cấp hàng tháng cho người HĐKC bị nhiễm CĐHH và con đẻ của họ, số tiền là 18,23 tỷ đồng. Với tấm lòng chung tay vì nỗi đau da cam trong thời gian qua, UBND thành phố đã hỗ trợ cho 02 đối tượng xây dựng nhà ở với số tiền 90 triệu đồng, hỗ trợ cho 03 đối tượng do khó khăn đột xuất với số tiền 07 triệu đồng. Ngoài ra UBND thành phố còn thực hiện đầy đủ các chế độ như cấp thẻ bảo hiểm y tế, điều dưỡng, ưu đãi giáo dục …theo Chỉ thị 43-CT/ TW, Chương trình hành động số 36-NQ/TU ngày 21/8/2015 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giải quyết hậu quả chất độc hóa học do Mỹ sử dụng trong chiến tranh Việt Nam.
Tặng quà cho NNCĐDC
Tặng quà cho NNCĐDC
Theo bà Trần Ngọc Đài Trang, Trưởng phòng LĐTB&XH, kiêm Phó Chủ tịch Hội NNCĐDC/dioxin Tp Phan Thiết cho biết: xác định nhiệm vụ trọng tâm công tác khắc phục hậu quả của CĐHH trong giai đoạn hiện nay là chăm sóc y tế, hỗ trợ, thực hiện chính sách cho các nạn nhân là việc làm thường xuyên. Đảm bảo 100% đối tượng được hưởng các chế độ theo quy định.
Ông Nguyễn Văn Thanh Phó Chủ tịch Hội thăm, tặng quà cho NNCĐDC
Riêng các đối tượng là NNCĐDC được hỗ trợ chăm sóc y tế, hỗ trợ kinh phí thông qua các chương trình nhân đạo, từ thiện. UBND Tp Phan Thiết quyết tâm thực hiện đấy đủ các chế độ, chính sách đối với người HĐKC và con đẻ của họ bị nhiễm CĐHH. Phát động và tích cực tuyên truyền, kêu gọi cộng đồng chung tay, góp sức chăm lo đời sống cho các NNCĐDC, không để ai bị bỏ lại phía sau./.
Danh Lư
Bình luận