• Quảng cáo: 0246.265.2654
Tiếng Việt
English
logo
ĐOÀN KẾT - NGHĨA TÌNH - TRÁCH NHIỆM - VÌ NẠN NHÂN CHẤT ĐỘC DA CAM

Tỉnh Bến Tre: Hoạt động nhân “Tháng hành động vì nạn nhân chất độc da cam”.

Tỉnh Bến Tre: Hoạt động nhân “Tháng hành động vì nạn nhân chất độc da cam”.

Nhà nuôi dưỡng nạn nhân nhiễm chất độc da cam.

Hưởng ứng “Tháng hành động vì NNCĐDC” năm 2020, trong 2 tháng 7 và 8, tại Nhà nuôi dưỡng nạn nhân nhiễm chất độc da cam trực thuộc Hội NNCĐDC/dioxin-BVQTE tỉnh Bến Tre, ở xã Phú Đức, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre đã tiếp nhận 4 đoàn từ thiện đến thăm và tặng 83 phần quà, tổng giá trị quy thành tiền là 19 triệu đồng.

Trong đó, các nhà tài trợ ở ngoài nước tặng: gia đình anh, chị Tracy – 100 đô Úc; gia đình anh, chị Lindy Huang tặng 100 đô Úc; gia đình anh, chị Linh Huyền tặng 200 đô Úc và gia đình anh, chị EvanB Nguyễn tặng 100 USD. Với số tiền trên đã mua 400 kg gạo, 22 thùng mì, 1 số nhu yếu phẩm khác và 100 ngàn đồng tiền mặt để tặng 22 cháu đang được nuôi tại Nhà nuôi dưỡng, mỗi cháu 100.000 đồng.

Đặc biệt, ông Nguyễn Văn Ngàn (Sáu Ngàn), Chủ tịch Hội NNCĐDC/dioxin-BVQTE xã Phú Đức đã chi tiền của gia đình mua và tặng cho các cháu 30 phần quà gổm: 10 kg gạo, 1 thùng mì, và 1 số nhu yếu phẩm thiết yếu, trị giá 6.000.000 đồng.

Với những hoạt động trên đã góp phần chăm lo cho các đối tượng là nạn nhân tại Nhà nuôi dưỡng nạn nhân chất độc da cam tỉnh Bến Tre.

Võ Thị Thủy

Huyện Chợ Lách: Bàn giao 2 căn nhà tình thương và trao học bổng cho học sinh nghèo

Trao 2 căn nhà tình thương:

Sáng ngày 09/8/2020, Hội NNCĐDC/dioxin-BVQTE huyện Chợ Lách, phối hợp Ủy ban nhân dân xã Sơn Định tổ chức lễ bàn giao 2 căn nhà tình thương cho 2 gia đình: Bà Nguyễn Thị Mum và bà Nguyễn Thị Phấn - là 2 hộ nghèo có khó khăn về nhà ở thuộc ấp Sơn Lân xã Sơn Định. Dự lễ bàn giao có: bà Lê Thị Vân - Chủ tịch Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo TP Hồ Chí Minh, bà Nguyễn Thị Nhị - Trưởng phòng Tổ chức Công ty Cổ phần ô tô Kim Thanh - TPHCM, Ông Hồ Phú Quốc - Phó Chủ tịch UBND xã Sơn Định, bà Nguyễn Thị Kiên - Chủ tịch Hội NNCĐDC/dioxin-BVQTE huyện Chợ Lách, đại diện các ngành, đoàn thể xã, ấp và 2 gia đình được tặng nhà tình thương.

Căn nhà bà Nguyễn Thị Mum, trị giá 65 triệu đồng, nhà bà Nguyễn Thị Phấn, trị giá 75 triệu đồng, trong đó mỗi căn được Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo Thành phố Hồ Chí Minh vận động Công ty Cổ phần Ô tô Kim Thanh hỗ trợ 40 triệu đồng, phần còn lại do gia đình đóng góp. Tại lễ bàn giao, đại diện đơn vị tài trợ và các ngành của xã đã trao tặng những món quà lưu niệm, thể hiện sự quan tâm và chia sẻ khó khăn với 2 gia đình.

Trao học bổng cho học sinh nghèo:

Sáng ngày 20/8/2020, Hội NNCĐDC/dioxin - BVQTE huyện phối hợp với Huyện đoàn, Phòng Giáo dục - Đào tạo, Phòng Lao động-Thương binh-xã hội huyện tổ chức tổ chức buổi “Liên hoan thiếu nhi vượt khó học tập tốt, chăm ngoan năm 2020”. Bà Nguyễn Thị Kiên - Chủ tịch Hội NNCĐDC/dioxin-BVQTE huyện, bà Huỳnh Thị Kim Trúc Ly - Phó Bí thư Huyện đoàn, bà Nguyễn Kim Gương - đại diện Phòng Lao động - Thương binh - Xã hội huyện, ông Phạm Văn Tửng - đại diện Phòng Giáo dục - Đào tạo huyện, các thầy - cô giáo và 60 em học sinh các trường tiểu học và trung học cơ sở trong huyện tham dự buổi Liên hoan.

Tại buổi Liên hoan, Ban Tổ chức đã trao 60 suất học bổng năm học 2020-2021 cho các em học sinh, mỗi suất gồm 500 ngàn đồng và 10 quyển tập. Đây là học bổng dành cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn đã “vượt khó, học tốt và rèn luyện chăm ngoan” trong năm học vừa qua. Nguồn học bổng do Hội NNCĐDC/dioxin - BVQTE huyện vận động.

Từ đầu năm 2020 đến nay, Hội NNCĐDC/dioxin - BVQTE huyện đã vận động và trao tặng tổng số 117 suất học bổng, trị giá 78,6 triệu đồng và 953 suất học phẩm gồm: tập, viết, sách giáo khoa, quần áo… trị giá 68,5 triệu đồng cho các em học sinh là con em của gia đình NNCĐDC, gia cảnh khó khăn nhưng có tinh thần vượt khó học tập tốt.

Thu Yến

Huyện Ba Tri trao quà cho NNCĐDC

Ngày 15/8/2020, Hội NNCĐDC/dioxin- BVQTE huyện vận động anh Quốc Thắng, chủ nhà nghỉ Song Yến, xã An Bình Tây, tặng 100 phần quà cho hộ NNCĐDC, hộ nghèo trong xã, gồm gạo, mì tôm và nhu yếu phẩm, mỗi phần quà trị gía 300 ngàn đồng, tổng số tiền anh tặng là 30 triệu đồng, với ý nghĩa nhân tháng hành động Vì NNCĐDC.

Đây là năm thứ ba gia đình anh Quốc Thắng cùng với Hội NNCĐDC/dioxin- BVQTE huyện Ba Tri chung tay xoa dịu nỗi đau da cam trên địa bàn huyệ

Huyện Mỏ Cày Bắc: Trao học phẩm cho học sinh nghèo và NNCĐDC.

Nhân tháng hành động “Vì NNCĐDC”, ngày 18/8/2020, Hội NNCĐDC/dioxin – BVQTE huyện Mỏ Cày Bắc, tổ chức trao 100 học phẩm cho học sinh là con, cháu NNCĐDC và các em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trong huyện gồm: 1 bộ sách giáo khoa, 10 quyển tập, 2 cây viết, trị giá 300 ngàn đồng/suất. Tổng giá trị 30 triệu đồng.

Số học phẩm trên do Nhà thuốc Thống nhất Bến Tre tài trợ, đây là năm thứ ba Nhà thuốc Thống nhất Bến Tre góp phần cùng Hội NNCĐDC/dioxin- BVQTE huyện Mỏ Cày Bắc chăm lo cho NNCĐDC và trẻ em nghèo để các em bước vào năm học mới có thêm điều kiện học tập./.

Vũ Thành

Huyện Châu Thành: Thăm tặng quà cho NNCĐDC nặng

Nhân kỷ niệm 59 năm ngày thảm họa da cam ở Việt Nam (10/8/1961-10/8/2020), ngày 14 tháng 08 năm 2020 Hội NNCĐDC/dioxin-BVQTE phối hợp cùng Hội Chữ thập đỏ huyện Châu Thành tổ chức đi thăm và tặng 20 phần quà cho 20 NNCĐDC nặng trong huyện, mỗi phần quà trị giá 500 ngàn đồng, tổng trị giá thành tiền 10 triệu đồng./.

Văn Huỳnh

Hoạt động Hội NNCĐDC/dioxin- BVQTE và Hội Cựu chiến binh tỉnh Bến Tre

Nhân kỷ niệm 59 năm thảm họa da cam Việt Nam (10/8/1961-10/8/2020), Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin- Bảo vệ quyền trẻ em tỉnh Bến Tre phối hợp Hội Cựu chiến binh tỉnh Bến Tre đi thăm tặng 20 phần quà mỗi phần quà và tiền mặt trị giá 500 ngàn đồng cho hộ cán bộ hội viên Hội Cựu chiến binh bị nhiễm chất độc hóa học, đồng thời là thương binh ¼; 2/4; ¾.

Đại tá Nguyễn Văn Chiến- Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh Bến Tre, Bà Võ Thị Thủy- Phó Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin- Bảo vệ quyền trẻ em tỉnh cùng một số anh, chị trong ban tổ chức chính sách của 2 Hội đã tận mắt chứng kiến các anh bị bệnh tật hành hạ, giày vò do vết thương chiến tranh, do chất độc da cam, trong đó: Đại tá Nguyễn Tấn Huỳnh, xã Phú Túc, huyện Châu Thành là thương binh 2/4, bệnh ung thư phổi; Đại tá Nguyễn Thành Tâm- Sư Trưởng sư 330 sau khi nghỉ hưu về làm Chủ tịch Hội Cựu chiến binh thành phố Bến Tre bệnh tiểu đường nên mắt mờ không còn thấy rõ. Khó khăn hơn, đồng chí Lê Hồng Anh ở xã Đại Hòa Lộc, huyện Bình Đại tham gia công tác bảo vệ tổ quốc biên giới Tây Nam, sau xuất ngủ về nhà bị tiểu đường Tuýp 2, thương binh ¼, cục hết 2 chân, cuộc sống gia đình hết sức khó khăn.

Từ khảo sát thực tế chuyến thăm này chúng tôi có suy nghĩ: chăm sóc cuộc sống nạn nhân chất độc da cam là trách nhiệm của Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin nhưng phải có trách nhiệm nhiều hơn với nạn nhân chất độc da cam là những người lính, là thương binh các anh đã hi sinh một phần thân thể trong cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc, chăm sóc các anh vừa là trách nhiệm, vừa là thực hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn.

Lê Thị Thanh Vân

CT. Hội NNCĐDC/dioxin-BVQTE tỉnh Bến Tre

Bình luận

Gửi bình luận
Bình luận

    Tin khác