• Quảng cáo: 0246.265.2654
Tiếng Việt
English
logo
ĐOÀN KẾT - NGHĨA TÌNH - TRÁCH NHIỆM - VÌ NẠN NHÂN CHẤT ĐỘC DA CAM

Tỉnh Bình Dương: Sáng mãi phong trào “Ngọn lửa không bao giờ tắt”.

Tỉnh Bình Dương: Sáng mãi phong trào “Ngọn lửa không bao giờ tắt”.

Đó là chủ đề Chương trình Phối hợp hành động của Hội NNCĐDC/dioxin tỉnh và Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Bình Dương. Chương trình này đã được ký kết thực hiện từ năm 2018. Ông Hoàng Sỹ Quynh, Phó Chủ tịch Hội NNCĐDC/dioxin tỉnh Bình Dương cho biết: đây là một trong bốn chương trình hành động trọng tâm của Hội NNCĐDC/dioxin các cấp tỉnh Bình Dương trong năm 2020. Chương trình gồm 3 nội dung chính:

Một là: Phối hợp tuyên truyền để quần chúng nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ hiểu rõ thảm họa của chất độc hóa học do quân đội Mỹ sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam; nỗi đau mất mát mà NNCĐDC đã, đang phải hứng chịu, cần được chăm sóc giúp đỡ. Từ đó nâng cao tinh thần tương thân, tương ái, phát huy truyền thống, đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Ăn quả nhớ người trồng cây” của dân tộc Việt Nam, thực hiện hiệu quả chủ trương xã hội hóa công tác chăm sóc, giúp đỡ NNCĐDC. Trong năm 2019, Chương trình “Ngọn lửa không bao giờ tắt” đã vận động nguồn kinh phí từ các nhà hảo tâm, đơn vị, doanh nghiệp, làm được 4 căn nhà cho gia đình NNCĐDC khó khăn về nhà ở. Hỗ trợ thường xuyên cho 20 nạn nhân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, mỗi tháng 2 – 3 triệu đồng/nạn nhân (tùy hoàn cảnh từng đối thượng). Năm 2020 Chương trình sẽ nâng số hội viên được hỗ trợ lên 25 đối tượng, đồng thời tặng 2 con bò sinh sản cho gia đình nạn nhân khó khăn. Các cấp hội đã vận động được trên 5 tỷ đồng giúp đỡ nạn nhân, gia đình nạn nhân phát triển kinh tế. Trong dịp Tết Nguyên đán 2020, Tỉnh hội đã vận động được hơn 1,5 tỷ đồng, tặng 1.800 suất quà cho nạn nhân.

Hai là: Tập trung phát triển hội viên tình nguyên trong đội ngũ đoàn viên, thanh niên, từ đó đẩy mạnh công tác chăm sóc, giúp đỡ NNCĐDC bằng việc làm cụ thể, thiết thực, hiệu quả; đồng thời là lực lượng xung kích trong nhiệm vụ khảo sát những đối tượng bị bệnh, tật, dị dạng, dị tật, nhưng bố, mẹ không phải là người hoạt động kháng chiến, nhưng họ sống trong vùng Mỹ sử dụng chất độc hóa học, để xem xét có phải là NNCĐDC không. Theo số liệu điều tra, toàn tỉnh Bình Dương hiện có trên 18.000 đối tượng phải điều tra, khảo sát. Theo ông Hoàng Sỹ Quynh, nhiệm vụ này đã được Tỉnh ủy, UBND tỉnh phê duyệt và cấp kinh phí với số tiền là 400 triệu đồng và sẽ được thực hiện xong trong năm 2020.

Ba là: Tiếp tục cuộc hành trình đi đến 1 triệu chữ ký ủng hộ vụ kiện các công ty hóa chất Mỹ của bà Trần Tố Nga, trong đó các cấp hội, tổ chức đoàn các cấp xung kích trong công tác tuyên truyền, vận động lấy chữ ký từ các đoàn viên thanh niên, công nhân lao động và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh. Đây là việc làm thiết thực góp phần đòi lại công bằng cho các NNCĐDC tại Việt Nam. Trong năm 2019, Chương trình “Ngọn lửa không bao giờ tắt” đã vận động được hơn 200.000 chữ ký ủng hộ vụ kiện của bà Trần Tố Nga. Mục tiêu 1 triệu chữ ký sẽ sớm về đích. Từ Chương trình “Ngọn lửa không bao giờ tắt” và tham gia vụ kiện của bà Trần Tố Nga, cộng đồng nói chung, tuổi trẻ tỉnh Bình Dương nói riêng càng hiểu thêm về nỗi đau của những NNCĐDC, từ đó cùng chung tay xoa dịu nỗi đau da cam cả về vật chất và tình thần.

Chăm sóc sức khỏe; khám, cấp thuốc miễn phí, cấp kinh phí đi xông hơi tẩy độc, phục hồi chức năng cho NNCĐDC.

Hồng Bài

Bình luận

Gửi bình luận
Bình luận

    Tin khác