Thực hiện Kế hoạch hoạt động công tác Hội năm 2020 và hưởng ứng phong trào thi đua “Vì Nạn nhân CĐDC”, năm 2020 do Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh Nam Định phát động. Các cấp hội trong tỉnh đã nỗ lực thi đua, đẩy mạnh các hoạt động, với phương châm “Hướng về cơ sở, hướng về nạn nhân”, coi trọng công tác vận động nguồn lực để chăm sóc, giúp đỡ nạn nhân CĐDC. Trong dịp kỷ niệm 59 năm thảm họa da cam ở Việt Nam và ngày “Vì Nạn nhân CĐDC” các cấp hội trong tỉnh hoạt động đạt được kết quả đáng khích lệ.
Lãnh đạo Tỉnh hội Nam Định thăm, tặng quà gia đình Ông Lê Ngọc Tặng, xóm 5, xã Yên Nhân, huyện Ý Yên
Năm 2020, dịch bệnh Covid-19 đã ảnh hưởng rất lớn đến công tác vận động nguồn lực, tuy nhiên Hội các cấp đã tích cực vận động sự ủng hộ giúp đỡ của các cơ quan, đơn vị, các nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh bằng các hình thức như: Đi vận động trực tiếp, phát hành Thư kêu gọi, đẩy mạnh công tác tuyên truyền trong phong trào thi đua Tháng hành động “Vì nạn nhân chất độc da cam” và ngày “Vì Nạn nhân CĐDC”10/8. Chỉ trong một tháng từ ngày 15/7 đến ngày 15/8, toàn tỉnh đã vận động tổng trị giá 2.975.820.000 triệu đồng (trị giá quy ra tiền).
Hoạt động có điểm nhấn trong dịp Tháng hành động vì NNCĐDC Việt Nam (10/8) là thăm hỏi, tặng quà các nạn nhân có hoàn cảnh khó khăn và những người có công chăm sóc, giúp đỡ nhiều nạn nhân. Các cấp hội đã tham mưu cho cấp ủy, chính quyền cùng cấp trích từ quỹ bảo trợ nạn nhân CĐDC địa phương chăm sóc, giúp đỡ nạn nhân trị giá 216 triệu đồng. Các đơn vị đã làm tốt công tác vận động nguồn lực để chăm sóc, giúp đỡ nạn nhân: Huyện Hội Ý Yên 1.179.200.000 triệu đồng, Giao Thủy 890.000 triệu đồng, Thành Hội Nam Định 294,5 triệu đồng, Hải Hậu 184 triệu đồng, Xuân trường 136 triệu đồng...
Thăm và tặng quà gia đình Ông Ngô Xuân Minh, xã Yên Tiến, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định
Với nguồn lực vận động được, các cấp hội đã trực tiếp chăm sóc giúp đỡ nạn nhân với kết quả như sau: Tổng trị giá trị chăm sóc giúp đỡ quy ra tiền đạt 2.975,820 triệu đồng, với các hình thức chủ yếu như: Khám bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp thuốc miễn phí cho 2.330 lượt người ; Xây, sửa 4 ngôi nhà; Tặng 15 xe lăn, xe đạp; Tặng học bổng cho 33 cháu là cháu nạn nhân vượt khó vươn lên học giỏi; Trợ cấp khó khăn cho 15 hộ gia đình; Thăm hỏi, tặng quà cho 2.539 lượt nạn nhân...
Tỉnh hội Nam Định phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh trao học bổng cho con, cháu NNCĐDC có thành tích học tập tốt
Lãnh đạo Tỉnh Hội đã trực tiếp đi thăm và tặng quà cho các gia đình nạn nhân có hoàn cảnh khó khăn đặc biệt; tổ chức trao 3 suất học bổng “Hạt giống hy vọng” quý 3/2020 trị giá 4,5 triệu đồng; phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh trao tặng 10 suất học bổng “Hoàng Ngân” trị giá 10 triệu đồng, Hội Khuyến học tỉnh tặng 20 xuất học bổng trị giá 20 triệu đồng cho con, cháu nạn nhân có hoàn cảnh khó khăn vượt khó, hiếu học, học giỏi.
Các cấp hội cơ sở đã mời lãnh đạo địa phương, mời nhà tài trợ đi thăm và trực tiếp tặng quà cho nạn nhân. Việc chăm sóc giúp đỡ nạn nhân đã được các đơn vị tổ chức tiến hành một cách dân chủ, công khai, minh bạch, thiết thực, trực tiếp đến gia đình nạn nhân. Các tập thể, cá nhân, các nhà hảo tâm tiêu biểu trong công tác chăm sóc giúp đỡ nạn nhân đó là: Phòng khám đa khoa Hoành Sơn, huyện Giao Thủy khám bệnh, tư vấn sức khỏe cho 1.350 nạn nhân, trị giá 675 triệu đồng, tặng 3 xe lăn, trị giá 9 triệu đồng; Trung tướng Nguyễn Văn Tình trao quà cho nạn nhân xã Giao Yến, huyện Giao Thủy 6 triệu đồng; Phòng khám đa khoa Yên Bình, huyện Ý Yên khám bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp thuốc miễn phí cho 960 nạn nhân, trị giá quy ra tiền 672 triệu đồng...
Các hoạt động trên đã động viên kịp thời gia đình nạn nhân, vượt qua khó khăn để vươn lên trong cuộc sống.
Văn phòng Tỉnh hội Nam Định
Bình luận