Các em được nhận học bổng đều thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo hoặc gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Dù cuộc sống còn nhiều thiếu thốn, cha mẹ chủ yếu làm thuê, làm mướn để mưu sinh, các em vẫn luôn cố găng, nỗ lực vươn lên trong học tập, nhiều năm liền đạt danh hiệu học sinh giỏi. Trước thềm năm học mới, không ít gia đình lo lắng vì không đủ khả năng trang trải chi phí học tập cho con em mình.
Xuất phát từ thực tế đó, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin xã Hiệp Hòa đã tích cực vận động, kết nối các nhà hảo tâm chung tay hỗ trợ, góp phần tiếp thêm động lực để các em có điều kiện tiếp tục đến trường, nuôi dưỡng ước mơ và khát vọng vươn lên trong cuộc sống.
Tại Nhà Văn hóa trung tâm xã Hiệp Hòa, lãnh đạo Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin xã cùng đại diện cấp ủy, chính quyền địa phương đã ân cần thăm hỏi, động viên các em và gia đình tiếp tục vượt qua khó khăn, nỗ lực học tập để trở thành những công dân có ích cho xã hội.
Nhân dịp này, đại diện các nhà tài trợ đã trao 15 suất học bổng, tổng trị giá 15 triệu đồng cho 15 học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Ngoài ra, các em còn được tặng thêm sách vở và nhiều dụng cụ học tập thiết thực phục vụ cho năm học mới.
Lãnh đạo địa phương phát biểu cảm ơn các nhà tài trợ. Những suất học bổng được trao tuy giá trị vật chất không lớn nhưng mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện sự quan tâm, sẻ chia của cộng đồng đối với những học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Đây không chỉ là nguồn hỗ trợ kịp thời giúp các em vững bước trên con đường học tập mà còn góp phần lan tỏa tinh thần tương thân tương ái, trách nhiệm vì cộng đồng.
Hoạt động cũng là một trong những việc làm thiết thực, thường xuyên của Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin xã Hiệp Hòa trong công tác chăm lo, hỗ trợ các đối tượng yếu thế, góp phần giúp trẻ em có hoàn cảnh khó khăn có thêm niềm tin, nghị lực để vươn lên.





.jpg)








Bình luận